Quảng Nam:

Vụ “chây ì” trả tiền đền nứt nhà cho dân: Sẽ chi trả trong tháng 4/2016

(Dân trí) - Sau khi Dân trí có bài viết phản ảnh ý kiến của người xã Điện Phước và Điện Thọ (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) về việc nhà thầu gói 3A dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi “chây ì” trả tiền để người dân sửa lại nhà cửa; đại diện nhà thầu cho biết sẽ trả tiền cho người dân trong tháng 4 này.

Ông Trần Duy Hưng - Giám đốc ban điều hành Cienco4 - Thăng Long, nhà thầu thi công gói thầu 3A cho hay, sau khi Dân trí có bài phản ảnh, chính quyền địa phương và đơn vị nhà thầu đã tiến hành họp 7 hộ dân ở thôn Nông Sơn 2 (xã Điện Phước) và các hộ dân bị ảnh hưởng ở thôn Kỳ Long - Kỳ Lam (xã Điện Thọ).

Nhà thầu cho biết, hộ dân nào đồng ý với giá đền bù đã công bố thì sẽ được nhận tiền trong tháng 4 này
Nhà thầu cho biết, hộ dân nào đồng ý với giá đền bù đã công bố thì sẽ được nhận tiền trong tháng 4 này

Ông Hưng cho biết, đối với 7 hộ dân thôn Nông Sơn 2 (xã Điện Phương), đã có 4 hộ đồng ý với mức bồi thường và 3 hộ không đồng ý. “Các hộ đồng ý với dự toán kiểm định thì trong tháng 4 này sẽ đền bù, còn các hộ không đồng ý thì không biết phải làm sao”, ông Hưng nói.

Đối với 152 hộ ở thôn Kỳ Long - Kỳ Lam (xã Điện Thọ), ông Hưng cho hay, hộ nào hyêu cầu kiểm định lại thì sẽ kiểm định. “Tôi muốn đền bù cho nhanh, không muốn dây dưa nhưng vì dân họ không đồng ý với giá đền bù do công ty kiểm định đưa ra và có một số hộ dân không đồng ý nên vụ việc kéo dài”, ông Hưng nói.

Ông Trần Duy Hưng cũng cho biết, đơn vị nhà thầu và chính quyền địa phương cũng đã họp dân để thông báo giá trị đền bù đợt cuối, nếu ai đồng ý thì sẽ được nhận tiền ngay trong tháng 4 này.

Công Bính