Vụ bò tấn công cháu bé: Nạn nhân an toàn, chủ bò có bị truy trách nhiệm?
(Dân trí) - Trong vụ việc của cháu bé bị bò húc tại Đà Nẵng, chủ sở hữu vật nuôi có thể bị xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi thả rông động vật nuôi không đúng nơi quy định, gây cản trở giao thông đường bộ.
Liên quan đến vụ việc cháu N.B.K. (20 tháng tuổi, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) bị một con bò lao vào húc ngã, nhiều bạn đọc thắc mắc, trường hợp vật nuôi gây thiệt hại cho người khác, chủ vật nuôi có thể chịu trách nhiệm ra sao?.
Về vấn đề này, luật sư Thanh Trà, Đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng cho hay, trong vụ việc của cháu bé bị bò húc vào ngày 11/5, may mắn nạn nhân vẫn an toàn và chưa ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng.

Luật sư Thanh Trà, Đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng (Ảnh: A Núi).
Tuy nhiên, chủ sở hữu vật nuôi có thể bị xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi thả rông động vật nuôi không đúng nơi quy định, gây cản trở giao thông đường bộ.
Theo quy định pháp luật, trường hợp thả rông vật nuôi trên đường bộ gây tai nạn, chủ sở hữu vật nuôi tùy từng trường hợp, mức độ vi phạm có thể bị xử lý trách nhiệm hành chính, dân sự hoặc hình sự.
Về xử phạt vi phạm hành chính, theo Nghị định 168/2024 về xử phạt người điều khiển, dẫn dắt súc vật, điều khiển xe súc vật kéo vi phạm quy tắc giao thông đường bộ ,có thể bị phạt từ 60.000 đồng đến 600.000 đồng, tùy vào mức độ vi phạm.
Ngoài ra, căn cứ vào Nghị định 144/2021, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi thả rông động vật nuôi trong thành phố, thị xã hoặc nơi công cộng; phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi để động vật nuôi gây thiệt hại tài sản cho tổ chức, cá nhân khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Ngoài mức xử phạt hành chính, trong trường hợp vật nuôi gây tai nạn, xâm phạm đến tài sản, sức khỏe, tính mạng của cá nhân, tổ chức thì cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng có thể yêu cầu chủ sở hữu vật nuôi thực hiện bồi thường thiệt hại theo quy định.

Một đàn bò thả rông trên đường phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).
Theo luật sư, trường hợp không may, nếu việc thả rông vật nuôi ra đường, gây thiệt hại đến sức khỏe, tính mạng của người khác, chủ sỡ hữu vật nuôi với hành vi cẩu thả, chủ quan, thiếu trách nhiệm trong chăn thả vật nuôi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Nếu vật nuôi gây tai nạn nghiêm trọng mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% trở lên, chủ sở hữu vật nuôi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Vô ý gây thương tích hoặc Gây tổn hại sức khỏe cho người khác, với mức phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ 1-3 năm; phạt tù 3 tháng đến 3 năm, tùy tính chất, mức độ.
Nếu vật nuôi gây chết người, chủ sở hữu có thể phải đối diện với tội Vô ý làm chết người, với mức phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 1-5 năm; làm chết 2 người trở lên, bị phạt tù 3-10 năm.
Trước đó, ngày 11/5, một cháu bé bị bò thả rông húc ngã khi đang chơi trước nhà trên đường Trần Văn Quế, thuộc phường Hòa Hiệp Nam. Sự việc được camera ghi lại và được chia sẻ lên mạng xã hội.