Bài 50:

Vụ 3 cháu bé chết oan ức: 50 kỳ báo và chỉ đạo “nóng” của tỉnh Bắc Giang!

(Dân trí) - Sau gần 50 kỳ báo của Dân trí về vụ việc 3 cháu bé tử vong đau lòng dưới công trình sai phạm của Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp, UBND tỉnh Bắc Giang đã có công văn yêu cầu nhiều cơ quan làm rõ.

Sai phạm gây chết người, đến tận gia đình nạn nhân tuyên bố không xin lỗi

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn số 616/UBND-XD do ông Lê Tuấn Phú, Chánh văn phòng ký gửi các Sở Xây dựng, Sở TN&MT, Đảng uỷ các cơ quan tỉnh về việc kiểm tra làm rõ thông tin phản ánh của Báo Dân trí.

Vụ 3 cháu bé chết oan ức: 50 kỳ báo và chỉ đạo “nóng” của tỉnh Bắc Giang! - 1

UCND tỉnh Bắc có công văn trực tiếp chỉ đạo làm rõ sự việc.

Công văn cho biết: Ngày 17/2/2020, Báo Dân trí có đăng tải bài viết “Chìm xuồng vụ 3 cháu bé chết oan ức tại Bắc Giang”. Sau khi xem xét, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lại Thanh Sơn yêu cầu Sở Xây dựng, Sở TN&MT theo chức năng nhiệm vụ, làm rõ một số nội dung theo báo chí phản ánh, thông tin lại Báo Dân trí và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị Đảng uỷ các cơ quan tỉnh Bắc Giang kiểm tra, làm rõ nội dung Báo Dân trí nêu, xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm nếu có.

Công văn của UBND tỉnh Bắc Giang ngoài gửi cho các cơ quan chức năng trong tỉnh còn được gửi cho Bộ Công thương, Bộ chủ quản của Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp.

Một sai phạm trở thành tội ác khi cướp đi sinh mạng 3 cháu bé trong 2 năm liên tiếp (năm 2017, 2018), khiến dư luận phẫn nộ, nhiều cơ quan Trung ương yêu cầu làm rõ thế nhưng tại địa phương, các đối tượng liên quan vẫn nhởn nhơ, chưa hề bị xử kỷ luật cả về mặt đảng và chính quyền. Thậm chí, công trình sai phạm khiến 3 cháu bé tử nạn giờ vẫn ngang nhiên được tồn tại, thách thức tất cả các quy định pháp luật và sự bức xúc của nhân dân.

Vụ 3 cháu bé chết oan ức: 50 kỳ báo và chỉ đạo “nóng” của tỉnh Bắc Giang! - 2

Sơ đồ hiện trường vụ đuối nước thể hiện chỉ có 2 biển cảnh báo nguy hiểm trong khi VKSND huyện Lạng Giang khẳng định sau khi đưa công trình vào sử dụng, nhà trường đã cắm 20 biển cảnh báo nguy hiểm dọc theo tuyến đường phía ngoài kênh nước.

Vụ 3 cháu bé chết oan ức: 50 kỳ báo và chỉ đạo “nóng” của tỉnh Bắc Giang! - 3

Sai phạm làm chết 3 mạng người, Công an huyện Lạng Giang và VKSND huyện Lạng Giang thông nhất không khởi tố vụ án khiến dư luận phẫn nộ.

Trong khi Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang đã chính thức kết luận Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp xây dựng công trình sai phạm và vô trách nhiệm trong quá trình khắc phục dẫn đến hậu quả làm 3 em nhỏ liên tiếp chết đuối thì sau cả quá trình dài điều tra theo đơn tố giác tội phạm của gia đình nạn nhân, Công an huyện Lạng Giang, ngày 11/3/2019, đã ra kết luận không khởi tố vụ án do Trung tá Nguyễn Anh Sơn, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạng Giang ký. Quyết định không khởi tố này được VKSND huyện Lạng Giang đồng thuận.

VKSND huyện Lạng Giang khẳng định là có sai phạm nhưng cho rằng việc quản lý, trông coi các nạn nhân thuộc trách nhiệm của gia đình. Do vậy, ông hiệu trưởng không có lỗi nên không khởi tố vụ án.

Ngay sau khi các cơ quan tố tụng huyện Lạng Giang ra quyết định không khởi tố vụ án, sáng ngày 24/5/2019, ông Đặng Thanh Thuỷ - Hiệu trưởng, Phó bí thư Đảng uỷ Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp cùng tập thể lãnh đạo Đảng uỷ đến tận gia đình chị Nghiêm Thị Mai, mẹ cháu Ngô Đình Khôi, (học sinh lớp 4 Trường THCS Tân Dĩnh), tử vong dưới công trình sai phạm của trường này để khẳng định sẽ không có bất cứ một lời xin lỗi nào.

Ông Thuỷ đến tận gia đình nạn nhân khẳng định không xin lỗi

Mục Nói thẳng - Truyền hình Nhân Dân phẫn nộ về sự việc.

Trong khi đó, làm việc với PV Dân trí về bản báo cáo dối trá của vị Hiệu trường Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang và Bộ Công thương, lãnh đạo Đảng uỷ các cơ quan tỉnh Bắc Giang, cơ quan quản lý tổ chức Đảng của Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp khẳng định: Qua làm việc với Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp, Đảng uỷ và cá nhân ông hiệu trưởng trường này đã phải thừa nhận đưa ra các thông tin dối trá, sai sự thật trong bản báo cáo này.

Cụ thể, gia đình các cháu bé tử vong bức xúc tố cả tập thể lãnh đạo Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp, Đảng uỷ nhà trường đồng loã với vị hiệu trưởng đưa ra các thông tin dối trá khi khẳng định: Trường này đã hỗ trợ mỗi gia đình 20 triệu đồng, số tiền trên đã được gia đình các cháu tiếp nhận ngay trong ngày 29 và 30/10/2018. Các gia đình không còn khiếu kiện khiếu nại gì. Trong khi các gia đình đã trả lại số tiền cho nhà trường và đang tiếp tục đi tố cáo sự việc đến cơ quan công an.

Bộ trưởng, Đại biểu Quốc hội, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đều quyết liệt yêu cầu làm rõ

Liên quan đến sai phạm của Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp khiến 3 cháu bé tử vong, ngày 20/9/2019, trả lời phỏng vấn của PV Dân trí, Cục trưởng Cục Trẻ em - ông Đặng Hoa Nam cho biết, ông luôn theo dõi sát sao vụ việc trên báo Dân trí và liên quan đến vụ việc gây phẫn nộ trong dư luận này, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Đào Ngọc Dung đã có ý kiến chỉ đạo với cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực trẻ em. Ngay sau đó, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Giang đã có buổi làm việc với trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang và cá nhân Hiệu trưởng trường này.

Vụ 3 cháu bé chết oan ức: 50 kỳ báo và chỉ đạo “nóng” của tỉnh Bắc Giang! - 4

Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐTB&XH) ông  Đặng Hoa Nam gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí vì đã theo đến cùng vụ việc.

"Quan điểm của Cục Trẻ em là lỗi của ai phải xử lý đúng người đó. Nếu là lỗi của tập thể thì phải xử lý người đứng đầu tập thể đó chứ không thể nào nói là lỗi của cơ quan, đơn vị rồi thì không ai có lỗi trong vụ việc này cả. Trước một vụ việc xảy ra, theo quy định của pháp luật, ta có thể truy trách nhiệm đến cùng 1 tổ chức, cá nhân nào đó; nếu ta không truy cứu và xử lý thì sẽ xảy ra tình trạng bỏ trống trách nhiệm, lờ trách nhiệm và nhờn luật. Trách nhiệm của Bộ LĐ-TB&XH trước vụ việc này là điều phối, phối hợp với các cơ quan chức năng để xác định rõ trách nhiệm thuộc về ai”, Cục trưởng Đặng Hoa Nam nói.

Trao đổi với PV Dân trí, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Chiến, Phó Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng: “Một trong các nguyên nhân quan trọng hàng đầu được kết luận để xảy ra đuối nước là do Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang thực hiện đầu tư xây dựng công trình không đúng với chủ trương đầu tư và trình tự quy định, chưa tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng, tạo ra mương sâu nguy hiểm mà không có đầy đủ biển cảnh báo nguy hiểm và hàng rào che chắn an toàn khu vực công trình. 

Vụ 3 cháu bé chết oan ức: 50 kỳ báo và chỉ đạo “nóng” của tỉnh Bắc Giang! - 5

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Chiến, Phó Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP Hà Nội yêu cầu làm rõ, xử nghiêm vụ việc.

Vì vậy, Sở Xây dựng địa phương cũng xác định trách nhiệm của Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang là “tự ý xây dựng công trình khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép đã tạo ra môi trường nước gây nguy hiểm, mất an toàn”. Đây là nguyên nhân chính gây ra các vụ đuối nước.

Tuy nhiên, quan điểm của Sở xây dựng tỉnh Bắc Giang đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra Sở Xây dựng xử phạt vi phạm hành chính đối với Chủ đầu tư là Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang theo quy định do hành vi vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng là chưa thực sự phù hợp và thuyết phục vì hậu quả của hành vi vi phạm là dẫn đến chết người, thậm chí chết nhiều người. 

Từ hành vi trái pháp luật, vi phạm về trật tự xây dựng dẫn đến hậu quả chết người thì cần phải được xem xét thấu đáo, khách quan, toàn diện để xử lý theo quy định của pháp luật và bảo đảm quyền lợi chính đáng cho gia đình các nạn nhân”.

Vụ 3 cháu bé chết oan ức: 50 kỳ báo và chỉ đạo “nóng” của tỉnh Bắc Giang! - 6

Đảng uỷ các cơ quan tỉnh Bắc Giang đến thời điểm hiện tại vẫn chưa kỷ luật Đảng với các cá nhân liên quan.

Trong khi đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lại Thanh Sơn yêu cầu các giám đốc các sở liên quan không phải chờ ý kiến của cơ quan công an nữa. “Đây chỉ liên quan đến vấn đề xử lý hành chính, đến các lĩnh vực. Chắc chắn là có. Các vấn đề sử dụng đất như thế nào, chuyển đổi mục đích sử dụng đất như thế nào, vấn đề cấp phép xây dựng thế nào? Tôi đề nghị Sở TN&MT, Sở Xây dựng làm rõ. Từ đó mới biết có liên quan đến cán bộ phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi đề nghị các Sở phải tiếp thu ý kiến của các cơ quan báo chí, thông tin kết quả xử lý sớm nhất đến các cơ quan báo chí để dư luận thấy chúng ta làm nghiêm túc và có trách nhiệm”, ông Sơn yêu cầu.

Báo Dân trí tiếp tục kính đề nghị UBKT Trung ương, VKSND Tối cao, Bộ Công an, Bộ Công thương, Tỉnh uỷ - UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo, làm rõ và xử lý dứt điểm những sai phạm trong vụ việc đang khiến dư luận hết sức phẫn nộ để đảm bảo sự nghiêm minh và thượng tôn của pháp luật.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế