Vấn đề nạo phá thai cần những giải pháp nhiều chiều

Phá thai muộn so với quy định của Bộ Y tế là phạm pháp. Tuy nhiên, do các yêu cầu đảm bảo sự riêng tư của người sử dụng dịch vụ, rất khó phát hiện sai phạm này. Chính vì vậy, nâng cao hiểu biết là biện pháp hữu hiệu để giảm thiểu tình trạng phá thai muộn.

 

Bạn đọc: Đức Thắng

 

Tuy nhiên, song song với đó thì việc nâng cao ý thức trách nhiệm của người cung cấp dịch vụ tư nhân cũng là điều hết sức quan trọng. Đồng thời, họ cũng cần được cập nhật các kiến thức và kỹ năng mới về phá thai an toàn. Có một điều không thể phủ nhận là, dù có nhiều hạn chế, khu vực y tế tư nhân hiện vẫn đang đóng góp đáng kể trong việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người dân, giảm bớt sự quá tải cho khu vực y tế công. Chính vì vậy, ngoài việc phải có những chính sách và công cụ quản lý hiệu quả, thì nâng cao năng lực cho khu vực này là điều hết sức quan trọng.

 

Lâu nay việc này gần như bất cập do thiếu nguồn lực, thiếu những chính sách và quy định cụ thể. Nhưng từ vài năm lại đây, với sự ủng hộ của Bộ Y tế, của các cấp chính quyền, và sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của một số tổ chức phi chính phủ, điển hình là tổ chức Pathfinder International, một số dự án nâng cao năng lực cho khu vực y tế tư nhân đã được khởi động. Trong số đó, phải kể đến Dự án về phá thai an toàn tại tỉnh miền núi Điện Biên. Khi được triển khai, dự án này sẽ tổ chức các khóa tập huấn cho các nhà cung cấp dịch vụ, đồng thời tiến hành các buổi truyền thông cho các đối tượng khách hàng. Nhân rộng những mô hình như vậy sẽ là giải pháp tốt để giúp khu vực y tế tư nhân cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, giảm tỷ lệ phá thai nói chung và phá thai muộn nói riêng, và giảm số ca tai biến.

 

Dù muốn hay không, phá thai hiện vẫn là một nhu cầu của nhiều phụ nữ, và dịch vụ y tế tư nhân vẫn đang là một lựa chọn của họ. Do đó, cần tiếp cận vấn đề này từ nhiều góc độ khác nhau, với mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng dịch vụ và sự an toàn cho người dân.