Hà Nội:

Ủy ban Kiểm tra vào cuộc vụ “Tổng Giám đốc “cỡ bự” bị tố quan hệ bất chính”

(Dân trí) - Nhận được đơn tố cáo của Đảng viên khối Du lịch Hà Nội về mối quan hệ bất chính dẫn đến có con ngoài hôn nhân giữa Tổng giám đốc Công ty DLCĐ Việt Nam với cấp dưới, Ban Kiểm tra Đảng ủy khối Du lịch Hà Nội đã vào cuộc làm rõ vụ việc.

Sau khi bài viết “Tổng Giám đốc “cỡ bự” bị tố quan hệ bất chính với nhân viên” đăng trên báo Dân trí, Ban Kiểm tra Đảng ủy khối Du lịch Hà Nội đã đưa ra quan điểm xử lý đơn thư tố cáo của Đảng viên trong Khối Du lịch Hà Nội về những dấu hiệu vi phạm một trong 19 điều Đảng viên không được làm của ông Hoàng Minh Chính, chức vụ Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn (DLCĐ) Việt Nam, Bí thư đảng ủy.
 
Sổ lưu tại UBND phường Bồ Đề ghi rõ ông Hoàng Minh Chính là cha cháu Hải
Sổ lưu tại UBND phường Bồ Đề ghi rõ ông Hoàng Minh Chính là cha cháu Hải

Trao đổi với PV Dân trí ngày 7/11/2012, bà Đoàn Thị Hòa, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Du lịch Hà Nội xác nhận việc Đảng ủy khối Du lịch Hà Nội có nhận được đơn thư tố cáo của Đảng viên trong khối Du lịch Hà Nội về những dấu hiệu vi phạm một trong 19 điều Đảng viên không được làm của ông Hoàng Minh Chính, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV DLCĐ Việt Nam và việc bổ nhiệm cán bộ sai quy trình xảy ra tại Công ty TNHH MTV DLCĐ Việt Nam.

Bà Hòa cho biết, theo quy trình khi nhận được đơn thư tố cáo chính danh, Ban Kiểm tra Đảng ủy khối sẽ tiến hành làm việc với người tố cáo và người bị tố cáo để làm rõ các vấn đề. Sau khi xem xét nội dung đơn tố cáo, Ban Kiểm tra Đảng ủy khối Du lịch tập trung xem xét nội dung tố cáo mối qua hệ bất chính nam nữ. Ban Kiểm tra Đảng ủy khối không xem xét nội dung tố cáo bổ nhiệm cán bộ sai quy trình, bởi đơn tố cáo gửi đến thiếu căn cứ pháp lý.

Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo, Ban Kiểm tra đã yêu cầu ông Hoàng Minh Chính giải trình bằng văn bản về mối quan hệ bị tố cáo quan hệ bất chính với nhân viên. Cùng với đó, Ban Kiểm tra đã thành lập đoàn công tác đến làm việc với Đảng ủy Công Đoàn để nắm bắt tình hình.
 
Bà Hòa khẳng định sẽ xử lý nghiêm khi phát hiện sai phạm
Bà Hòa khẳng định sẽ xử lý nghiêm khi phát hiện sai phạm

Theo lời bà Đoàn Thị Hòa: “Trong văn bản giải trình gửi đến Ban Kiểm tra Đảng ủy khối Du lịch, ông Hoàng Minh Chính khẳng định không có chuyện ông quan hệ bất chính với nữ nhân viên dẫn đến việc có con ngoài hôn nhân. Tuy nhiên, Ban Kiểm tra vẫn tiến hành thẩm tra, xác minh đúng theo trình tự. Do bằng chứng của người tố cáo đưa ra là bản photocopy nên việc xác minh cần tiến hành kỹ lưỡng hơn.

Quan điểm của Ban Kiểm tra Đảng ủy khối Du lịch Hà Nội là sẽ xử lý nghiêm sai phạm của cá nhân, nếu phát hiện ra cán bộ vi phạm một trong 19 điều Đảng viên không được làm, dù người đó giữ chức vụ gì. Hiện tại Ban Kiểm tra đang tiến hành xác minh nên lúc này chưa thể trả lời ông Hoàng Minh Chính có vi phạm hay không. Theo quy trình, Ban Kiểm tra Đảng ủy khối Du lịch Hà Nội có 90 ngày (tính từ thời điểm nhận đơn) để xác minh và đưa ra kết luận. Sau khi có kết quả xác minh, Ban Kiểm tra sẽ thông báo kết quả đến Đảng ủy công đoàn, người tố cáo và trả lời chính thức cơ quan báo chí”.

Như thông tin đã đưa, tập thể cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại Công ty TNHH MTV DLCĐ Việt Nam gửi đơn đến báo Dân trí tố cáo: Ông Hoàng Minh Chính, chức vụ Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy đã có nhiều dấu hiệu sai phạm như bổ nhiệm cán bộ sai quy định, quan hệ bất chính với nhân viên nữ dẫn đến có con riêng với nhân viên Ngô Thị Thương Thương, nguyên là nhân viên công ty. Đơn tố cáo của cán bộ, công nhân viên nêu rõ, ông Hoàng Minh Chính có dấu hiệuvi phạm một trong 19 điều Đảng viên không được làm.

Qua xác minh thực tế cho thấy, ông Hoàng Minh Chính và cô Ngô Thị Thương Thương có với nhau 1 con gái vào năm 2005. Cháu Hải được khai sinh tại UBND phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội ngày 13/7/2005, với những thông tin rất cụ thể: Bố Hoàng Minh Chính, sinh năm 1953; quê quán Hoàng Mai - Hà Nội; Nơi thường trú Xóm mới, phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội. Mẹ Ngô Thị Thương Thương sinh năm 1977; quê quán Lạng Giang - Bắc Giang; nơi thường trú Tổ 4, phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.
 
Cán bộ công nhân viên tố ông Chính vi phạm điều Đảng viên không được làm
Cán bộ công nhân viên "tố" ông Chính vi phạm điều Đảng viên không được làm

Giấy khai sinh này được ký bởi Phó Chủ tịch UBND phường Bồ Đề, ôngNguyễn Ngọc Quang (hiện ông Quang giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội). Tại sổ gốc đăng ký khai sinh đóng dấu đỏ năm 2005 lưu tại phường Bồ Đề, giấy khai sinh của bé Hải đứng thứ 123. Theo quy định về thủ tục cấp giấy khai sinh nhà nước ban hành, người đến khai sinh cho con (hoặc khai sinh hộ) phải xuất trình được 2 giấy tờ quan trọng để chứng tỏ tính hợp pháp đó là sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn của bố và mẹ.

Nhưng quy trình ông Hoàng Minh Chính và bà Ngô Thị Thương Thương đăng ký giấy khai sinh cho con lại diễn ra thuận lợi bất thường. Ngày 13/7/2005, Phó Chủ tịch UBND phường Bồ ĐềNguyễn Ngọc Quang ký cấp giấy khai sinh cho con chung của ông Chính, bà Thương với đầy đủ phần thông tin cá nhân của bố - mẹ như cặp vợ chồng được pháp luật công nhận. Nhưng sự thật là cho đến thời điểm này, ông Hoàng Minh Chính vẫn chưa một lần ly hôn, vợ chồng ông Chính và các con đang sinh sống tại Khu đô thị bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. Vậy không hiểu vì lý do gì UBND phường Bồ Đề lại cấp giấy khai sinh cho con chung của ông Chính và bà Thương như những cặp cặp vợ chồng bình thường? Đến tháng 1/2006, Chủ tịch UBND phường Bồ Đề Nguyễn Văn Chiến tiếp tục ký quyết định đổi tên cho bé Hải theo yêu cầu của mẹ là bà Ngô Thị Thương Thương, dựa trên giấy khai sinh gốc do Phó Chủ tịchNguyễn Ngọc Quang ký ngày 13/7/2005.

Từ những sự việc trên, đông đảo cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH MTV DLCĐ Việt Nam đề nghị Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam, cùng các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc trên.
 
Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

*Tên cháu bé đã được thay đổi

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương