Hà Nội:

UBND xã Phú Thị "bất lực" đứng nhìn đất nhà thờ họ bị xâm chiếm

(Dân trí) - Sử dụng ổn định 260m2 đất tại xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội trong suốt 30 năm và đất đã được cấp sổ đỏ vào năm 2007. Nhưng đến ngày 25/10/2012, nhà ông Nguyễn Huy Thư đột nhiên bị nhiều đối tượng tự ý phá tường rào dựng lán trại sinh hoạt.

Trong đơn trình báo gửi đến Dân trí, ông Nguyễn Huy Thư ở số nhà 18, Tổ 12, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội phản ánh: Mảnh đất do cha ông để lại ở thôn Đại Bản, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội được ông sử dụng ổn định, với nhiều lần tôn tạo suốt 30 năm qua. Hàng năm, ông thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cúng giỗ của người giữ vị trí Trưởng họ Nguyễn Huy.
 
Ngày 24/12/2007, mảnh đất này được Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, ông Dương Dũng ký cấp giấy chứng nhận QSDĐ số AI 203979. Giấy chứng nhận QSDĐ nêu rõ: Tên người sử dụng đất ông Nguyễn Huy Thư cùng vợ là Vũ Thị Định; đất thuộc thửa 50, tờ bản đồ số 12 tại thôn Đại Bản, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm; diện tích sử dụng 260; mục đích sử dụng đất ở nông thôn; thời hạn sử dụng lâu dài.
 
Tường nhà ông Thư bị đập phá ngang nhiên (Ảnh: Ngọc Cương)
Tường nhà ông Thư bị đập phá ngang nhiên (Ảnh: Ngọc Cương)
 
Trước và sau thời điểm được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, ông Nguyễn Huy Thư không hề xảy ra tranh chấp với hàng xóm và các thành viên thuộc dòng tộc. Ngày 25/10/2012, nhà ông Nguyễn Huy Thư bỗng dưng bị chị dâu Nguyễn Thị Xuân (vợ anh cả đã mất) đang sống ổn định tại Quảng Phú, Thọ Xuân, Thanh Hóa cùng 4 người con là Nguyễn Huy Dũng, Nguyễn Huy Đồng, Nguyễn Thị Đăng, Nguyễn Thị Đằng và bà Nguyễn Thi Thi, Nguyễn Thị Yến (chị và em gái ông Thư) đập tường rào thành lỗ hổng rộng 1,5m để phá cây cối, dựng lán trại, kê giường chiếu ăn nghỉ trên phần đất được cấp giấy chứng nhận QSDĐ mang tên ông Nguyễn Huy Thư.
 
Phát hiện hành vi đập phá của nhóm người họ hàng, ông Nguyễn Huy Thư đã báo Công an xã Phú Thị và UBND xã Phú Thị. Khi bà Xuân và các con đang đập phá nhà ông Thư, Công an xã Phú Thị có mặt lập biên bản, bà Nguyễn Thị Xuân cũng thừa nhận hành vi đập phá bất hợp pháp trên đất nhà ông Thư. Phía Công an xã Phú Thị yêu cầu bà Xuân cùng các con ra khỏi nhà thờ họ Nguyễn Huy. Không những không thực hiện yêu cầu của chính quyền, ngày 28/10/2012, bà Xuân và các con tiếp tục gọi vật liệu để tiến hành xây nhà. Sự việc này được Công an xã Phú Thị can thiệp và ghi rõ trong biên bản. Trong lúc chính quyền địa phương và Công an xã chưa đưa ra biện pháp xử lý, từ ngày 30/10/2012 đến 6/11/2012, những người này vẫn xây dựng trái phép, cư trú và sinh hoạt trên phần đất nhà ông Thư.
 
Những người họ hàng ngang nhiên dựng lán trại, chuyển đồ
Những người họ hàng ngang nhiên dựng lán trại, chuyển đồ
đạc đến cư trú dài ngày trên phần đất nhà ông Thư (Ảnh: Ngọc Cương)

Trao đổi với PV báo Dân trí, ông Nguyễn Huy Thọ, Trưởng ban Trị sự dòng họ Nguyễn Huy cho biết: Miếng đất rộng 260m2 ở Thôn Đại Bản, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm là nhà thờ ông tổ dòng họ và được cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Nguyễn Huy Thư. Nhà ông Thư có tất cả 3 anh em trai. Người em hy sinh trong lúc chiến đấu, còn người anh cả đi làm ăn tại Thanh Hóa hàng chục năm và đã qua đời từ lâu.

Với tư cách là Trưởng họ, hàng năm ông Nguyễn Huy Thư chịu trách nhiệm thờ cúng tổ tiên. Mảnh đất này là tài sản tổ tiên để lại, không phải là tài sản để chia hoặc buôn bán. Riêng việc tự ý phá tường khi nhà khóa cửa để lập lán trại cư trú là sai về mặt luật pháp. Có thể chị Xuân mong muốn được hưởng một phần đất cha ông để lại, nhưng việc cho hay không lại thuộc quyền ông Thư chứ không được phép phá nhà người khác và cư trú khi không có hộ khẩu tại địa phương.
 
Ông Nguyễn Huy Thư đề nghị UBND xã xử lý hành vi phá hoại, chiếm dụng bất
Ông Nguyễn Huy Thư đề nghị UBND xã xử lý hành vi phá hoại, chiếm dụng bất
hợp pháp của những người họ hàng (Ảnh: Ngọc Cương)
 
Trong buổi làm việc tại trụ sở UBND xã Phú Thị, Chủ tịch xã Lê Văn Huy xác nhận có nhóm người họ hàng đập phá tường rào và dựng lán trại bất hợp pháp trên đất nhà ông Nguyễn Huy Thư. Theo lời ông Huy, sau khi nhận được đơn trình báo của ông Nguyễn Huy Thư, UBND xã đã giao cho Công an xã Phú Thị xem xét giải quyết. Nếu vụ việc xuất hiện tình tiết phức tạp, Công an xã có trách nhiệm xin ý kiến Công an huyện.
 
Dự kiến, ngày 8/11/2012, Công an xã và lãnh đạo UBND xã Phú Thị sẽ gặp các bên để làm công tác hòa giải. Nếu không thể xử lý ở góc độ tình cảm, Công an xã sẽ thông báo cho những người không có hộ khẩu tại địa phương đang sinh sống trên đất nhà ông Thư rút khỏi nhà ông Thư. Trong trường hợp không tự nguyện thực hiện, Công an xã có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Để bảo đảm quyền lợi chính đáng của gia đình, ông Nguyễn Huy Thư đề nghị UBND xã Phú Thị, Công an xã Phú Thị có biện pháp xử lý hành vi đập phá và cư trú trái phép của bà Nguyễn Thị Xuân và các con. Ngoài ra, ông Nguyễn Huy Thư cho biết đang xem xét làm đơn gửi Công an huyện Gia Lâm, Công an TP. Hà Nội tố cáo hành vi hủy hoại và chiếm đoạt tài sản của những người liên quan.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương