UBND TP Hà Nội chỉ đạo giải quyết vụ công dân tố UBND phường Hàng Bài giả mạo chữ ký

(Dân trí) - Liên quan đến vụ lùm xum về trật tự xây dựng tại số 58B Bà Triệu khi ông Nguyễn Văn Minh tố bị UBND phường Hàng Bài giả mạo chữ chữ ký để quy kết sai phạm, UBND TP Hà Nội đã giao cho Thanh tra thành phố vào cuộc xác minh, giải quyết dứt điểm.

UBND TP Hà Nội vừa có công văn số 6997/UBND-BTCD gửi Thanh tra TP Hà Nội cho biết UBND TP Hà Nội đã nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thắng và ông Nguyễn Văn Minh ở số 58B Bà Triệu - Hàng Bài - Hoàn Kiếm không đồng ý với kết luận số 749/KL-UBND của UBND quận Hoàn Kiếm về giải quyết đơn của công dân tố cáo ông Nguyễn Văn Minh có hành vi xây dựng, cải tạo nhà không phép, lấn chiếm diện tích chung. Về việc này, UBND TP Hà Nội giao Thanh tra thành phố xác minh, kết luận, báo cáo kết quả về UBND TP Hà Nội.

UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ lùm xum tại số nhà 58B Bà Triệu.
UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ lùm xum tại số nhà 58B Bà Triệu.
UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ lùm xum tại số nhà 58B Bà Triệu.

Trước đó, liên quan đến sự việc, như Dân tí thông tin, ông Nguyễn Văn Minh đã có đơn khiếu nại UNND phường Hàng Bài đã sử dụng Biên bản số 01BB-VPHC có chữ kí giả và không đóng dấu, không chữ kí chức danh của cán bộ là không có hiệu lực. Nhưng, UBND quận Hoàn Kiếm chưa xem xét kĩ đã ban hành kết luận 749/KL-UBND ngày 30/7/2014 nhằm xử lí phá dỡ nhà của gia đình ông là hoàn toàn bất hợp lí.

Trình bày về nguồn gốc sử dụng đất, ông Minh cho biết: năm 1997, được bà Cô là Phạm Thị Phấn, nguyên Phó chủ nhiệm HTX In roneo Hoàn Kiếm cùng 10 xã viên nhượng lại toàn bộ phần đất của HTX. Gia đình ông đã ăn ở ổn định 17 năm qua và đóng thuế hàng năm.

Đến năm 2010, do ngôi nhà xuống cấp nặng, cần được sửa chữa nên ông đã mời UBND phường xuống kiểm tra thực tế và lập biên bản hiện trạng nhà nguy hiểm, sau đó xin phép và được UBND phường xác nhận để tôi được tự sửa chữa lại nhà ở. "Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng cho đến nay, gia đình tôi liên tục vướng phải khiếu kiện của hàng xóm vì cho rằng, gia đình tôi lấn đất sân chung xây dựng trái phép, mặc dù chính gia đình nhà bà này đang chiếm dụng trái phép sân chung khu nhà và chính quyền địa phương thừa nhận có sai phạm.

Cũng bởi thế, UBND phường Hàng Bài đã xuống lập biên bản vi phạm đối với gia đình tôi, cho rằng, gia đình tôi đã tự ý xây dựng không phép trên phần sân phía trước nhà chính 6m2", ông Minh cho biết.

Biên bản 01, lập ngày 23/11/2011 nhưng lại thiếu chữ kí của đại diện UBND phường, không đóng dấu. Đặc biệt, theo ông Minh, chữ kí trong biên bản trên không phải là của ông. Bởi, tại thời điểm đó, ông đi công tác tại Sài Gòn không ở nhà.

Quyết định có chữ ký mà ông Minh cho rằng mình bị giả mạo.
Quyết định có chữ ký mà ông Minh cho rằng mình bị giả mạo.
Quyết định có chữ ký mà ông Minh cho rằng mình bị giả mạo.

Cũng từ tờ biên bản được ông Minh cho là giả mạo này là cơ sở để UBND phường Hàng Bài ra QĐ 120/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 đình chỉ công trình xây dựng vi phạm với gia đình ông và UBND quận Hoàn Kiếm ra Kết luận 749/KL-UBND ngày 30/7/2014 cho rằng ông lấn chiếm 6m2 sân chung.

"Việc UBND phường Hàng Bài yêu cầu gia đình tôi phải thực hiện theo QĐ 120 và KL 749, tự tháo dỡ công trình trong vòng 5 ngày là chưa thỏa đáng, có dấu hiệu thiếu công bằng, khách quan, bởi lẽ: Đối với phần diện tích 6m2 diện tích xây dựng của gia đình ông là phần diện tích sử dụng riêng của gia đình tôi, khi đối chiếu bản đồ, hồ sơ kỹ thuật thửa đất và hiện trạng sử dụng xét thấy phần diện tích này nằm giữa, nằm gọn trong phần diện tích mà tôi đã nhận chuyển nhượng cũng như phần đất tự tạo, hơn nữa phần diện tích này không ảnh hưởng cũng như không có giá trị sử dụng đối với các hộ liền kề", ông Minh nói.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Minh Tuyến - Phó chủ tịch UBND phường Hàng Bài cho biết: Việc ông Minh cho rằng chữ kí không phải của ông là không chính xác, tôi khẳng định đó chính xác là chữ kí của ông Minh. Bản gốc chúng tôi lưu giữ, có cả chữ kí của Tổ trưởng tổ dân phố chứng nhận.

Sự việc lấn chiếm 6m2 trên sân chung của gia đình ông Minh đã có kết luận của quận Hoàn Kiếm. Bản chất cả 2 hộ ông Minh và người hàng xóm cùng số nhà (người khiếu kiện) này đều sai phạm, lấn chiếm diện tích chung. UBND phường đã nhiều lần hòa giải nhưng không thành, các bên vẫn bất đồng quan điểm, khiếu kiện lẫn nhau.

Trước quan điểm của lãnh đạo UBND phường Hàng Bài, ông Minh vẫn không đồng thuận và đề nghị UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp cùng cơ quan công an tiến hành giám định chữ ký mà ông cho là giả mạo trong biên bản để xác định thật giả. "Nếu kết quả là chữ ký giả, tôi đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức giả mạo. Nếu đó đúng là chữ ký của tôi, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật", ông Minh nói.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế