Hà Nội:

UBND huyện Từ Liêm ngó lơ, nhà “siêu mỏng siêu méo” ngang nhiên tồn tại

(Dân trí) - Phần diện tích sót lại sau khi bị thu hồi phục vụ dự án cải tạo đường 32 còn chưa đầy 7m2, nhưng 3 ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo ở thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm vẫn ngang nhiên tồn tại từ năm 2008, đi ngược chủ trương của TP. Hà Nội.

 
Trong đơn đề nghị gửi đến báo Dân trí, các ông Nguyễn Gia Thụ, Cao Trọng Khuông, Nguyễn Sỹ Hội, những cư dân mới ở thị trấn Cầu Diễn phản ánh, sau khi TP. Hà Nội triển khai dự án nâng cấp và cải tạo đường 32, đoạn đường Hồ Tùng Mậu đi qua trụ sở UBND huyện Từ Liêm còn lại 3 nhà siêu mỏng, siêu méo với phần diện tích còn lại không qúa 7m2 nhưng vẫn được “đặc cách” tồn tại, nằm ngoài chủ trương hợp khối chỉnh trang mỹ quan đô thị của TP. Hà Nội.
 
Những ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo ở đường Hồ Tùng Mậu nằm ngoài chủ trương của TP. Hà Nội
Những ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo ở đường Hồ Tùng Mậu nằm ngoài chủ trương của TP. Hà Nội

Theo tài liệu PV Dân trí thu thập được, 3 nhà siêu mỏng, siêu méo ở số nhà 37, 39, 41 đường Hồ Tùng Mậu, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm được hình thành sau khi dự án nâng cấp và cải tạo đường 32 hoàn thành đưa vào sử dụng. Khi thực hiện dự án, các hộ gia đình này đã nhận đủ tiền đền bù, chế độ hỗ trợ, tái định cư. Theo bảng thống kê của Ban Quản lý dự án, các ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo này chỉ còn lại chưa đầy 10m2, với bề ngang khoảng 80cm, nhưng phần mặt tiền lại chạy dài theo mặt đường Hồ Tùng Mậu. Theo phản ánh của công dân, những ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo nêu trên đều xây lấn chiếm trên mương thoát nước, chứ không phải đất thổ cư như các hộ dân khác.

Sau khi UBND TP. Hà Nội có chủ trương cho hợp khối những phần diện tích siêu mỏng, siêu méo không đủ tiêu chuẩn xây dựng, các gia đình phía sau 3 số nhà 37, 39, 41 đường Hồ Tùng Mậu nhiều lần thỏa thuận mua lại phần diện tích siêu mỏng, siêu méo còn lại nhưng không nhận được sự đồng ý của chủ hộ. Cùng lúc, công dân đã làm đơn gửi UBND thị trấn Cầu Diễn, UBND huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội đề nghị giải quyết nhà siêu mỏng, siêu méo nhưng hàng tập đơn vẫn rơi vào im lặng, người dân chưa nhận được câu trả lời rõ ràng từ chính quyền.

Khi các hộ dân có diện tích siêu mỏng, siêu méo tiến hành xây dựng nhà bê tông kiên cố, người dân trong khu vực đều báo cáo sự việc lên lãnh đạo UBND thị trấn Cầu Diễn và UBND huyện Từ Liêm. Tuy nhiên, sau mỗi đợt kiểm tra các nhà “siêu mỏng, siêu méo” lại vô tư đẩy nhanh tốc thi công và hoàn thiện các công trình “siêu thẩm mỹ” vào tháng 1/2008.
 
Công dân cho rằng thị trấn Cầu Diễn và huyện Từ Liêm cố ý làm ngơ cho vi phạm
Công dân cho rằng thị trấn Cầu Diễn và huyện Từ Liêm cố ý làm ngơ cho vi phạm
Công dân cho rằng thị trấn Cầu Diễn và huyện Từ Liêm cố ý làm ngơ cho vi phạm

Từ năm 2011 đến nay, UBND huyện Từ Liêm đã có 3 buổi tiếp nhận ý kiến của công dân về việc xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo. Tại các buổi tiếp dân, đại diện huyện Từ Liêm đều hứa sớm đưa ra câu trả lời nhưng rốt cục vẫn im lặng. Ngày 31/6/11, công dân đã được gặp ông Nguyễn Kim Vinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm, cùng đại diện phòng Xây dựng huyện Từ Liêm trong buổi tiếp dân. Ngày 30/1/2013, bà Nguyễn Thị Huệ - Phó Chủ tịch huyện, cùng Trưởng Phòng TN&MT đã gặp gỡ trong buổi tiếp dân và hứa sẽ trả lời nội dung đơn tố cáo liên quan đến nhà siêu mỏng, siêu méo. Gần nhất, ngày 25/9/2013, bà Nguyễn Thị Huệ tiếp tục ghi nhận ý kiến của người dân và hẹn sẽ trả lời từng vấn đề trong tháng 10/2013.

Trong lúc các ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo vẫn tồn tại gây bức xúc dư luận, tại văn bản báo cáo số 5958/BC-SXD ngày 12/8/2013 của Sở Xây dựng báo cáo Ban pháp chế HĐND TP. Hà Nội liên quan đến tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo đang tồn tại trên địa bàn Thành phố lại khẳng định, huyện Từ Liêm đã giải quyết xong 3 trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo, vận động các hộ cải tạo, chỉnh trang và đến nay trên địa bàn huyện không còn trường hợp thuộc diện nhà, đất siêu mỏng, siêu méo.

Để thực hiện nghiêm túc chủ trương của TP. Hà Nội về việc xóa sổ tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo gây mất mỹ quan đô thị, các hộ dân ở thị trấn Cầu Diễn đề nghị UBND TP. Hà Nội, UBND huyện Từ Liêm tiến hành rà soát, kiểm tra hiện trạng nhà siêu mỏng, siêu méo đang tồn tại ở thị trấn Cầu Diễn để đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Ban Bạn đọc