Từ cuộc đấu giá ô tô của Văn phòng Chính phủ: Có được giữ biển số xanh?

Hải Hà

(Dân trí) - Cuộc đấu giá 5 chiếc ô tô của Văn phòng Chính phủ đã thu hút sự chú ý, thảo luận của nhiều diễn đàn trên mạng xã hội. Có ý kiến băn khoăn, biển số 80 có đồng hành cùng xe sau đấu giá hay không...

Cuộc đấu giá 5 ô tô cũ, trong đó có 4 chiếc Toyota Crown 3.0 - dòng xe từng được giới quan chức đặc biệt yêu thích, chuyên tháp tùng cán bộ, lãnh đạo cấp cao, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận những ngày qua.

Theo đó, sau khi được công ty đấu giá thành công vào ngày 6/4 nhiều người đã liên hệ với đơn vị đấu giá bày tỏ mong muốn sẵn sàng mua lại 4 chiếc ô tô Toyota Crown 3.0 với giá cao nếu những người trúng đấu giá trước đó có ý muốn bán lại.

Có người nói rằng họ và người thân của mình có nhiều kỷ niệm với chiếc xe Toyota Crown 3.0 được đưa ra đấu giá nói trên nên muốn sở hữu để lưu giữ kỷ niệm.

Từ cuộc đấu giá ô tô của Văn phòng Chính phủ: Có được giữ biển số xanh? - 1

Toyota Crown ra đời vào năm 1995, từng là chiếc sedan giới quan chức đặc biệt yêu thích, chuyên được dùng để tháp tùng những cán bộ, lãnh đạo cấp cao (Ảnh: L.V).

Độc giả Dân trí qua đây cũng có những ý kiến, tranh luận sôi nổi. Có độc giả cho biết, mình ở Myanmar có chạy xe Crown tay lái nghịch, chạy rất chất. "Những người mua mấy chiếc này là những người biết chơi xe, dòng xe này thuộc dòng xe VIP một thời, đến nay ra đường nó vẫn chuẩn. Cái đặc biệt là sau này nó sẽ thành những chiếc xe cổ vô giá mà muốn cũng không phải ai cũng mua được..", độc giả Thanh Son Vu.

Độc giả Ngô Đức lại cho rằng, quan trọng là xe đó ai đã từng đi. Kiểu như xe kéo của bà Từ Dũ nó phải khác xe kéo ngoài đường, giá trị của nó nằm ở việc "ngựa sắt" này đã phục vụ nhiều lãnh đạo; hay "loại xe này đều có giá trị rất cao, vì những chủ nhân từng ngồi trên đó. Như Toyota royal crown 3.0 biển 80B - 2089, nếu mang đấu giá chắc chắn sẽ có giá rất nhiều tỷ. Bởi lẽ, đó là một chứng nhân của lịch sử".

Mẫu xe Toyota Crown được mệnh danh là xe chủ tịch vào những năm thập niên 90 thế kỷ trước, do mẫu xe này thường được dùng để đưa đón các cán bộ cao cấp cũng như là có mức giá khá cao vào thời điểm đó. Năm 2021, một chủ xe tại Hà Nội đã gây bất ngờ cho cộng đồng mạng khi rao bán chiếc xe Toyota Crown đời 2001 với giá lên đến 1,3 tỷ đồng. Khi đó, nhiều người cho rằng chủ xe rao cho vui chứ cũng không có ý định bán.

Nhiều ý kiến cũng thắc mắc rằng, không biết sau khi đấu giá và chuyển quyền sở hữu thành công thì các biển số 80 có tiếp tục đồng hành cùng xe hay phải cấp biển số mới? Nếu được giữ biển cũ thì giá này thực sự "hời" cho nhiều người.

Mua xe công có được giữ nguyên biển số xanh không?

Luật sư Nguyễn Thị Xuyến, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, Khoản 1 Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công nêu rõ: "Tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, bao gồm: tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân…"

Như vậy, sau khi thanh lý, tài sản công sẽ trở thành tài sản của cá nhân, tổ chức… không còn là tài sản do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và quản lý.

Theo đó, khi xe ô tô công được thanh lý thì sẽ chuyển sang nền màu trắng, chữ và số màu đen, seri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z.

Đồng thời, khoản 4 Điều 6 Thông tư 58/2020 của Bộ Công an quy định: "Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe thì tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng, được phân bổ, thừa kế xe phải đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục cấp đăng ký, biển số.

Căn cứ các quy định này, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thanh lý xe ô tô công thì người mua phải đến cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục cấp đăng ký, biển số mới mà không còn được sử dụng "biển xanh".

Ngoài ra, theo Điều 30 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, khi cá nhân không làm thủ tục đăng ký sang tên xe (để chuyển tên chủ xe trong Giấy đăng ký xe sang tên của mình) khi mua tài sản thì bị phạt:

- Xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô: Cá nhân bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng; tổ chức bị phạt tiền từ 800.000 - 1,2 triệu đồng (điểm a khoản 4);

- Xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng, các loại xe tương tự xe ô tô: Phạt tiền từ 02 - 04 triệu đồng với cá nhân; từ 04 - 08 triệu đồng với tổ chức (điểm l khoản 7).