Sóc Trăng:

Trụ sở tiền tỷ xây xong bỏ hoang: Hoãn tòa vì đại diện UBND TX Vĩnh Châu... "bí" câu trả lời!

(Dân trí) - Liên quan đến nhiều trụ sở cơ quan Nhà nước ở thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) xây dựng xong phải bỏ hoang vì không có lối vào do thu hồi đất của dân không đúng quy định nên bị dân khởi kiện, TAND tỉnh Sóc Trăng đã mở phiên xử phúc thẩm nhưng phải hoãn vì phía nguyên đơn đưa ra hàng loạt câu hỏi nhưng đại diện UBND thị xã Vĩnh Châu không trả lời được.

Ngày 29/8, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hành chính giữa nguyên đơn là ông Phan Kỳ Nam và bị đơn là UBND thị xã Vĩnh Châu. Tuy nhiên, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.

Lý do hoãn phiên tòa được HĐXX đưa ra là để thu thập thêm chứng cứ vì phía ông Nam có hàng loạt câu hỏi nhưng đại diện UBND thị xã Vĩnh Châu không trả lời được.

Đại diện lãnh đạo UBND thị xã Vĩnh Châu tại phiên tòa phúc thẩm đã không trả lời được những câu hỏi mang tính pháp lý của phía nguyên đơn đưa ra nên HĐXX đã phải hoãn để xác minh thêm chứng cứ.
Đại diện lãnh đạo UBND thị xã Vĩnh Châu tại phiên tòa phúc thẩm đã không trả lời được những câu hỏi mang tính pháp lý của phía nguyên đơn đưa ra nên HĐXX đã phải hoãn để xác minh thêm chứng cứ.

Theo hồ sơ tố tụng, ngày 26/7/2014, UBND thị xã Vĩnh Châu ra quyết định 138, thu hồi 1.434,3 m2 đất của hộ ông Phan Văn Quyền ở khóm 1 (phường 1) để xây trụ sở làm việc của 3 cơ quan là Chi cục Thống kê, Chi cục Thuế và Kho bạc Nhà nước thị xã Vĩnh Châu.

Chủ đất sau đó qua đời, ủy quyền cho con trai là ông Phan Kỳ Nam kiện UBND thị xã Vĩnh Châu vì nguyên đơn cho rằng, chính quyền địa phương thu hồi đất không đúng quy định.

Hiện, 2 công trình Kho bạc Nhà nước và Chi cục Thống kê có vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng đã hoàn thành nhưng không có lối vào nên phải “bỏ hoang”. Trước tình hình này, UBND thị xã Vĩnh Châu phải thu hồi trên 1.400m2 đất của ông Nam nằm giáp đường 30/4 để làm đường vào nhưng không được gia đình ông Nam chấp nhận, bị gia đình ông Nam khởi kiện ra tòa.

Trụ sở Chi cục Thống kê thị xã Vĩnh Châu xây xong bị bỏ hoang vì không có đường vào.
Trụ sở Chi cục Thống kê thị xã Vĩnh Châu xây xong bị bỏ hoang vì không có đường vào.

Hơn 4 tháng trước, TAND thị xã Vĩnh Châu bác đơn kiện của ông Nam vì HĐXX cho rằng, chính quyền sở tại thu hồi đất của nguyên đơn để xây 3 trụ sở là đúng quy trình và không sai quy hoạch. Ông Nam sau đó kháng cáo, yêu cầu cấp phúc thẩm hủy quyết định thu hồi đất của UBND thị xã Vĩnh Châu.

Trong 4 tháng qua, ông Nam tiếp tục đi tìm chứng cứ để khẳng định việc khiếu kiện của mình là đúng. Ông Phan Kỳ Nam phát hiện bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Vĩnh Châu đến năm 2020, ban hành kèm theo quyết định 176 năm 2013 của UBND tỉnh Sóc Trăng được “giấu kín” trong Phòng Tài nguyên - Môi trường thị xã Vĩnh Châu. Khi bị ông Nam gây áp lực, lãnh đạo cơ quan này buộc phải mang ra dựng trước trụ sở để công khai quy hoạch với người dân.

Theo bản đồ này, vị trí đất xây dựng trụ sở Kho bạc Nhà nước và Chi cục thuế thị xã Vĩnh Châu không nằm tại vị trí hiện nay ở khóm 1 (phường 1) mà được quy hoạch ở khóm 6, tức đường 30/4 kéo dài hướng về phía biển trong tương lai.

Chính vì xây dựng sai quy hoạch nên thị xã Vĩnh Châu buộc phải thu hồi đất của gia đình ông Nam. Việc làm sai này trước đây được đại diện UBND thị xã khẳng định là họ làm đúng trong phiên tòa sơ thẩm.

Ông Phan Kỳ Nam bức xúc: “Chính vì UBND thị xã Vĩnh Châu làm sai quy hoạch nên nhiều năm nay Phòng Tài nguyên - Môi trường không dám công khai bản đồ quy hoạch. Điều này cho thấy chính quyền lừa dối dân để thu hồi đất của tôi cho bằng được”.

Nhiều trụ sở cơ quan Nhà nước tại thị xã Vĩnh Châu xây xong bỏ hoang vì xây dựng sai vị trí.
Nhiều trụ sở cơ quan Nhà nước tại thị xã Vĩnh Châu xây xong bỏ hoang vì xây dựng sai vị trí.

Tại phiên xử phúc thẩm ngày 29/8, người bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn đưa ra hàng loạt câu hỏi về căn cứ pháp lý để UBND thị xã Vĩnh Châu thu hồi đất của gia đình ông Phan Kỳ Nam. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND thị xã Vĩnh Châu, ông Sơn Ngọc Thạch đã không trả lời được, dù HĐXX “tạo điều kiện” cho một cán bộ ngồi cạnh để hỗ trợ đại diện bị đơn.

Khi bị hỏi lý do gì UBND thị xã thu hồi đất của gia đình ông Phan Kỳ Nam tại khóm 1, trong khi quy hoạch xây Kho bạc Nhà nước và Chi cục Thuế ở khóm 6, thì ông Sơn Ngọc Thạch nói… liều: “Đất đai là sở hữu của toàn dân, chính quyền địa phương có quyền thu hồi đất để xây dựng công trình ở đâu cũng được”, khiến cho những người có mặt tại phiên tòa cười ồ lên.

Phía nguyên đơn sau đó cung cấp hình ảnh sao chụp bản đồ quy hoạch cho HĐXX để chứng minh việc thu hồi đất sai vị trí của chính quyền thị xã Vĩnh Châu.

Để thẩm tra tính xác thực chứng cứ phía nguyên đơn cung cấp, HĐXX hoãn phiên xử và sẽ mở lại trong thời gian không quá 30 ngày.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

Bạch Dương