Hà Nội:

Tranh chấp nhà xưởng kéo dài tại quận Long Biên

(Dân trí) - Ký hợp đồng thuê 3 nhân viên làm việc tại Tổ hợp cơ khí Thắng Lợi, số 566 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên. Tuy nhiên, khi lãnh đạo Tổ hợp quyết định chấm dứt hợp đồng lao động số người này đã không chịu thực thi suốt từ năm 2006.

Theo nội dung đơn tố cáo do ông Nguyễn Đăng Khôi trú tại số nhà 18/ ngách 37/ngõ 564 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên gửi đến báo Dân trí phản ánh: Tổ hợp cơ khí Thắng Lợi có trụ sở tại số 566 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên có quyết định thành lập vào năm 1989. Diện tích ban đầu của Tổ hợp là 170m2. Đến năm 1991, UBND huyện Gia Lâm trước đây và xã Gia Thụy ra quyết định nâng tổng diện tích đất sở hữu đất lâu dài lên 400m2 (bổ sung thêm 230m2) để phục vụ cho kế hoạch mở rộng kinh doanh sản xuất.
 
Diện tích Tổ hợp cơ khí đang xảy ra tranh chấp
Diện tích Tổ hợp cơ khí đang xảy ra tranh chấp

Giai đoạn 1999 - 2001, Tổ hợp cơ khí quyết định xây dựng nhà xưởng và nâng cấp cửa hàng phụ tùng ôtô. Đến đầu năm 2001, Tổ trưởng Tổ hợp cơ khí là ông Nguyễn Đăng Khôi ký hợp đồng lao động có thời hạn với 2 người phụ trách công việc điều hành gồm: Nguyễn Đăng Tiến (em ruột), Bùi Văn Hậu. Năm 2002, ông Khôi ký tiếp hợp đồng với Nguyễn Đăng Chiến (em ruột). Năm 2003, Tổ hợp tiếp tục tuyển dụng ông Phùng Trọng Khương vào làm việc.

Do 4 người được thuê không hoàn thành nhiệm vụ được giao, không nộp đầy đủ doanh thu cho Tổ hợp. Năm 2006, Tổ trưởng Nguyễn Đăng Khôi đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động cùng lúc với Nguyễn Đăng Tiến, Nguyễn Đăng Chiến, Phùng Trọng Khương, Bùi Văn Hậu. Tuy nhiên, kể từ thời điểm thông báo (2006) đến tháng 8/2010, cả 4 nhận viên nói trên đều không chịu di dời khỏi Tổ hợp. Ngày 26/8/2010, ông Nguyễn Đăng Chiến chỉ chấp nhận giao lại cửa hàng sau khi nhận đủ 60 triệu đồng tiền hỗ trợ di dời từ ông Khôi.

Riêng Nguyễn Đăng Tiến và những người còn lại tiếp tục trây ỳ bám trụ, không chịu giao lại mặt bằng Tổ hợp cơ khí Thắng Lợi, với lý do số tiền xây dựng nhà xưởng giai đoạn 1999 - 2001 là do mình bỏ ra. Trong khi đó, Tổ trưởng Nguyễn Đăng Khôi khẳng định số tiền 75 triệu xây dựng xưởng ôtô và 17 triệu là do ông tự lấy tiền nhà ra chi trả. Theo nội dung tố cáo của ông Khôi, đó là hành vi trây ỳ, chiếm đoạt trắng trợn tài sản của Tổ hợp cơ khí thuộc quyền quản lý hợp pháp của ông Khôi và Tổ phó Phạm Trọng Khương đã được ghi rõ trong các quyết định của cơ quan quản lý.
 
Quyết định giao đất cho Tổ hợp cơ khí
Quyết định giao đất cho Tổ hợp cơ khí

Năm 2010, ông Khôi và ông Trọng đã làm đơn ra phường đề nghị vào cuộc giải quyết. Tuy nhiên, đến thời điểm này vụ việc vẫn chưa hề có tiến triển do hai ông Nguyễn Đăng Khôi - Phạm Trọng không tìm ra được hướng giải quyết với những nhân viên cũ đang nắm giữ diện tích mặt bằng Tổ hợp cơ khí.

Tháng 6/2011, Tổ hợp cơ khí có gửi văn bản đến Phòng Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội trình bày sự việc Tổ hợp bị chiếm giữ mặt bằng. Trong công văn thông báo số 668A do Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên, thượng tá Nguyễn Bình ký đã khẳng định thuộc quyền quản lý hợp pháp của Tổ hợp cơ khí Thắng Lợi do ông Nguyễn Đăng Khôi làm tổ trưởng.

Về phần trách nhiệm xử lý của UBND phường Gia Thụy, Phó Chủ tịch Đặng Trần Phú cho biết, kể từ khi nhận đơn của ông Nguyễn Đăng Khôi vào năm 2010, phường Gia Thụy đã 3 lần tổ chức họp hòa giải với các bên liên quan nhưng đều không có đủ các thành phần. Riêng ông Nguyễn Đăng Tiến tỏ ra thiếu tôn trọng UBND phường khi thường vắng mặt không có lý do.

Ông Đặng Trần Phú cho rằng đây là vụ tranh chấp rất phức tạp, bởi Tổ hợp ra đời và hoạt động không rõ ràng dựa trên những quy định cũ. Trong phần diện tích Tổ hợp cũng có một phần diện tích đất công thuộc sự quản lý của UBND phường Gia Thụy. Phường cũng đã hướng dẫn ông Khôi có thể kiện ra tòa án dân sự để giải quyết tranh chấp.

Theo lời khẳng định của Phó Chủ tịch phường Gia Thụy, ngày 13/7/2012 (thứ Sáu), UBND phường sẽ tổ chức buổi làm việc với tất cả các bên liên quan. Trong trường hợp không hòa giải thành công, phường sẽ lên kế hoạch xử lý, tiến hành kiểm tra để đưa ra câu trả lời đối với công dân.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương