Hà Nội:

Trả lời đơn khiếu nại của bà Vũ Thị An

(Dân trí) - Báo Điện tử Dân trí nhận được công văn số 297/CV (ĐTHS) ngày 12/6/2009 của Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai phúc đáp về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Vũ Thị An, trú tại số 42, ngõ 31 đường Lương Khánh Thiện, quận Hoàng Mai.

Trả lời đơn khiếu nại của bà Vũ Thị An  - 1
Công văn của Công an quận Hoàng Mai gửi Báo Dân trí.

Công văn trên cho biết, khoảng 12 giờ ngày 21/3/2008, Vũ Văn Tài, SN 1983 trú tại thôn Đông Trung, xã Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình có giấy phép lái xe ô tô hợp lệ điều khiển xe ô tô BKS 29Z-6190 hướng hồ Đền Lừ đi đường Tam Trinh thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và tay lái đã húc vào xe đạp do cháu Nguyễn Việt Trung, SN 1991 (là con trai bà Vũ Thị An) khiến cháu Trung bị thương nặng, tổn hại 60% sức khoẻ.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã khởi tố bị can đối với lái xe Vũ Văn Tài về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (quy định tại điều 202 Bộ Luật Hình sự).

Quá trình điều tra Vũ Văn Tài đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, không xác định được bị can Tài ở đâu.

Ngày 14/10/2008, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định truy nã số 30 đối với Vũ Văn Tài, đồng thời ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 06, tạm đình chỉ điều tra bị can số 05 theo quy định của pháp luật, khi bắt được bị can Tài sẽ phục hồi điều tra.

Ngày 26/11/2008, đại diện chủ xe ô tô BKS 29Z- 6190 là ông Đỗ Thế Anh và ông Nguyễn Văn Tiệm (là đại diện gia đình cháu Nguyễn Việt Trung) đến Công an quận Hoàng Mai đề nghị ghi nhận việc tự thoả thuận giải quyết dân sự giữa hai bên, đồng thời đề nghị cơ quan công an trao trả xe ô tô trên cho chủ sở hữu.

Xét thấy các bên tự thoả thuận về dân sự trong vụ án, đại diện chủ xe Đỗ Thế Anh đã bồi thường cho gia đình nạn nhân Trung 50.000.000 đồng (phần còn lại hai bên tự thoả thuận sẽ trả sau), Công an quận Hoàng Mai đã tiến hành giám định dấu vết va chạm trên các phương tiện theo quy định nên việc tạm giữ các phương tiện là không cần thiết. Vì vậy, Công an quận Hoàng Mai đã trao trả các phương tiện cho các chủ sở hữu theo quy định.

Việc bà Vũ Thị An khiếu nại về việc thoả thuận dân sự giữa gia đình bà và chủ xe ô tô BKS 29Z-6190 đến nay chưa thực hiện hết các cam kết là thoả thuận dân sự trong vụ án hình sự nêu trên.

Công an quận Hoàng Mai đã kiểm tra và làm rõ cán bộ thụ lý vụ án là Nguyễn Trọng Bằng làm việc khách quan, không có dấu hiệu tiêu cực. Bà Vũ Thị An có thể liên hệ trực tiếp với Đội CSĐT Tội phạm về Trật tự xã hội Công an quận Hoàng Mai để được hướng dẫn và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Vũ Văn Tiến