TP. Hà Nội chỉ đạo “giải cứu” gần 400 cư dân sống trong khu tập thể chờ sập

(Dân trí) - Liên quan đến việc 60 hộ gia đình hàng ngày sống cảnh nơm nớp lo sợ trong khu nhà tập thể chờ sập, TP. Hà Nội đã có văn bản gửi Sở Xây dựng và UBND quận Tây Hồ chỉ đạo kiểm tra hiện trạng công trình, có biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Sau khi các cơ quan báo chí đồng loạt phản ánh tình trạng sống nguy hiểm của gần 400 nhân khẩu tại khu tập thể H36 ở phường Xuân La, quận Tây Hồ, UBND TP. Hà Nội đã có văn bản gửi Sở xây Dựng và UBND quận Tây Hồ, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với quận Tây Hồ kiểm tra hiện trạng khu tập thể H36, xử lý theo thẩm quyền, báo cáo kết quả về UBND Thành phố.

Hệ thống cột khu tập thể H36 bắt đầu mục nát nghiêm trọng từ năm 2014.

Hệ thống cột khu tập thể H36 bắt đầu mục nát nghiêm trọng từ năm 2014.

Về vụ việc trên, ngày 8/7/2015, ông Đỗ Anh Tuấn - Phó chủ tịch UBND quận Tây Hồ đã tổ chức đối thoại giải quyết đơn thư của công dân kiến nghị giải quyết tình trạng nhà nguy hiểm ở khu tập thể H36. Lãnh đạo quận Tây Hồ yêu cầu UBND phường Xuân La phối hợp Đội Thanh tra xây dựng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về trật tự xây dựng, yêu cầu chủ đầu tư tuân thủ đúng quy định về quản lý trật tự xây dựng; Giao phòng Quản lý Đô thị phối hợp phường Xuân La kiểm tra hiện trạng nhà cũ, tham mưu cho UBND quận Tây Hồ báo cáo UBND Thành phố và Sở Xây dựng dành quỹ nhà tạm cư để di chuyển khẩn cấp các gia đình khỏi vị trí nguy hiểm.

Hệ thống cột khu tập thể H36 bắt đầu mục nát nghiêm trọng từ năm 2014.

Gần 400 nhân khẩu sống cảnh chen chúc trong khu tập thể H36 chờ sập đang mong ngóng được cơ quan chức năng "giải cứu" từng ngày..

Trước đó, trao đổi với phóng viên báo Dân trí, một đại diện của UBND quận Tây Hồ cho biết, lãnh đạo UBND quận đã giao cho Phòng Quản lý Đô thị, kết hợp với Đội Thanh tra Xây dựng, UBND phường Xuân La làm việc với chủ đầu tư là Công ty Xây lắp Hóa chất để đánh giá lại trình tự triển khai dự án, lên phương án đảm bảo nơi ở an toàn cho người dân trong thời gian thi công. Trong thời gian chủ đầu tư triển khai dự án, các đơn vị chức năng sẽ tham mưu đề nghị Thành phố bố trí quỹ nhà tạm cư để đảm bảo an toàn cho người dân. Dự kiến, trong tháng 7/2015, phương án “giải cứu” người dân sống ở chung cư H36 sẽ được chốt.

Khu tập thể H36 ở phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội được Công ty Xây lắp Hóa chất xây dựng bố trí làm nhà ở cho cán bộ, công nhân viên từ năm 1983. Khu tập thể H36 bao gồm dãy nhà cấp 4 và hai dãy nhà 2 tầng xây bằng gạch. Theo chế độ Công ty, mỗi cán bộ, công nhân viên được bố trí 9m2 (nửa gian tập thể), nhà có vợ và chồng cùng làm việc ở Công ty được bố trí 18m2.

Cư dân tập thể H36 đã quá quen cảnh sống trong nơm nớp lo âu.

Cư dân tập thể H36 đã quá quen cảnh sống trong nơm nớp lo âu..

Do nhà được xây chủ yếu bằng gạch và vôi vữa, trong khi nhân khẩu lại đông nên sau 32 năm đưa vào sử dụng khu tập thể H36 đã xuống cấp nghiêm trọng, đe dọa an toàn của 60 hộ gia đình, với gần 400 người. Ghi nhận thực tế cho thấy, tường và trần nhà đều trong tình trạng nghiên, lún, nứt, bong tróc nghiêm trọng. Một số cột nhà xây bằng gạch bắt đầu bở bùng bục khi thử dùng ngón tay tác động.

Nói về tình trạng nguy hiểm hàng ngày rình rập, ông Dương Văn Đức cho biết: “Khu tập thể H36 đã và đang xuống cấp nghiêm trọng, hệ thống khung, cột nhà, tường nhà từng căn hộ đều lún, nứt, bong tróc. Khu tập thể không còn khả năng chịu đựng những trận mưa to, gió lớn, trong khi số lượng nhân khẩu sinh lên đến gần 400 người. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, chúng tôi đã đề đạt ý kiến lên lãnh đạo TP. Hà Nội và UBND quận Tây Hồ, nhưng đến nay sự việc chưa được giải quyết...”.

Dự án xây dựng và cải tạo khu tập thể H36 của Công ty Xây lắp Hóa chất được phê duyệt từ năm 2004. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chủ đầu tư chưa hoàn thành hồ sơ pháp lý dẫn đến dự án chậm triển khai. Để đảm bảo chỗ ở cho người dân, vừa qua UBND TP. Hà Nội đã có ý kiến chỉ đạo chủ đầu tư triển khai dự án, đồng thời giao Thanh tra Sở TN&MT giám sát dự án.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Ngọc Cương