Bình Định:

Thực hư giống lúa “Thiên Đàng” ăn vào để… chữa bệnh!

(Dân trí) - Với những lời quảng cáo“có cánh” như: giống lúa kháng sâu bệnh, năng suất cao, bao tiêu sản phẩm, đặc biệt ăn gạo của giống lúa này có thể chữa  bệnh khiến nhiều nông dân ở Bình Định “sập bẫy”.

Giống lúa chưa có trong danh mục

Ông Đào Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, cho hay đơn vị này vừa có văn bản đề nghị các địa phương trong tỉnh tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo nông dân không sử dụng giống lúa “Thiên Ðàng MS 2019” để gieo sạ.

Thực hư giống lúa “Thiên Đàng” ăn vào để… chữa bệnh! - 1
Một số nông dân ở Bình Định bị "sập bẫy" khi mua giống lúa "Thiên Đàng MS 2019".

“Qua kiểm tra, giống lúa Thiên Đàng MS 2019 này có nguồn gốc không rõ ràng, chưa có trong danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam và chưa có quyết định công nhận lưu hành”, ông Hùng khẳng định.

Theo Sở NN&PTNT Bình Định, giống lúa Thiên Đàng MS 2019 đã xâm nhập vào đồng ruộng tại một số địa phương trên địa bàn Bình Định từ vụ Đông Xuân 2019 - 2020 thông qua một số cá nhân tự xưng là đại diện của Công ty TNHH giống lúa Thiên Đàng khu vực miền Trung - Tây Nguyên (viết tắt là Công ty Thiên Đàng).

Cụ thể, trước vụ sản xuất lúa Đông Xuân 2019 - 2020, một số cá nhân tự xưng là đại diện của công ty này liên hệ, đặt vấn đề với UBND xã Bình Hòa (huyện Tây Sơn) về việc tổ chức tặng quà từ thiện cho các hộ gia đình khó khăn tại địa phương nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Cùng với “thiện ý” này là việc Công ty Thiên Đàng tổ chức giới thiệu, quảng bá giống lúa “Thiên Đàng MS 2019”. Đồng thời, đề nghị địa phương cho phép đặt điểm giao dịch tại thôn Trường Định 2 (xã Bình Hòa).

Theo ông Đào Văn Sang, Chủ tịch UBND xã Bình Hòa, qua kiểm tra hồ sơ pháp lý, địa phương nhận thấy Công ty Thiên Đàng chưa đảm bảo theo quy định pháp luật nên không đồng ý theo đề nghị của đơn vị.

Thực hư giống lúa “Thiên Đàng” ăn vào để… chữa bệnh! - 2
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định có văn bản cảnh báo người dân về giống lúa Thiên Đàng MS 2019 này.

“Tuy nhiên sau đó, các cá nhân đại diện Công ty vẫn đặt bảng hiệu tại “điểm giao dịch” thôn Trường Định 2, nhưng nơi đặt bảng hiệu luôn trong tình trạng đóng cửa”, ông Sang cho hay.

Ông Sang cũng cho biết thêm, đại diện công ty này còn lén lút tổ chức giới thiệu, quảng bá giống lúa “Thiên Đàng MS 2019” cho bà con nông dân tại một số xã của huyện Tây Sơn.

Quyết liệt chặn đứng

Theo ông Khổng Vĩnh Thiêng, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Bình Phú 2 (thuộc xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn), cho biết những người tự xưng là đại diện Công ty Thiên Đàng về giới thiệu giống lúa Thiên Đàng MS 2019 với nông dân trong Hợp tác xã với lời lẽ rất khó tin.

Thực hư giống lúa “Thiên Đàng” ăn vào để… chữa bệnh! - 3
Sở NN&PTNN Bình Định yêu cầu nông dân bán hết giống lúa Thiên Đàng MS 2019, không được để làm giống sản xuất vụ Hè Thu 2020.

“Họ cam kết là giống lúa này từ khi gieo sạ đến thu hoạch không cần phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nhưng vẫn cho năng suất cao. Họ còn cho rằng giống lúa này cho gạo ăn có thể chữa bệnh (!)”, ông Thiêng cho hay.

Trước những lời quảng cáo “có cánh”, một số nông dân huyện Tây Sơn nhẹ dạ, cả tin nên đã mua về gieo sạ vụ Đông Xuân 2019 - 2020.

Đặc biệt, trước khi bước vào sản xuất vụ Hè Thu năm 2020, những người tự xưng là Công ty Thiên Đàng tiếp tục đi về một số địa phương trên địa bàn 2 huyện Tây Sơn và Tuy Phước tiếp tục “mồi chài” nông dân mua giống lúa Thiên Đàng MS 2019 về gieo sạ và hứa hẹn sẽ bao tiêu sản phẩm.

Theo ông Trần Văn Lượng, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Tây Sơn, xác nhận một số bà con nông dân ở xã Tây An và Tây Phú có gieo sạ giống lúa “Thiên Đàng MS 2019” vào vụ Đông Xuân 2019 - 2020, nhưng diện tích canh tác không đáng kể.

“Đến nay, Phòng đã chỉ đạo các xã vận động bà con nông dân bán hết số lúa đã thu hoạch; không giữ lại làm lúa giống. Đồng thời, tuyên truyền, yêu cầu người dân không tiếp tục mua giống lúa này để gieo sạ; phải canh tác đúng cơ cấu giống ngành chuyên môn cho phép”.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Đào Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Bình Định, cho biết: “Sở đã đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền; thông báo rộng rãi để tổ chức, cá nhân biết việc sử dụng giống lúa “Thiên Đàng MS 2019” gieo sạ là hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra, tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý việc sản xuất, kinh doanh và gieo trồng giống lúa này.

Ông Đào Văn Hùng cũng đề nghị các Hợp tác xã nông nghiệp và nông dân tuyệt đối không liên kết, sản xuất, gieo trồng giống lúa “Thiên Đàng MS 2019”; không tham gia các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, tham quan.

Bên cạnh đó, các địa phương phải rà soát, thống kê các hộ dân đã gieo trồng giống lúa “Thiên Đàng MS 2019” trong vụ Đông Xuân 2019 - 2020 để có biện pháp xử lý kịp thời. Kiên quyết không để các hộ trao đổi, mua bán giống lúa này với mục đích làm giống.

“Tổ chức, cá nhân nào sản xuất giống lúa này là vi phạm các quy định của Luật Trồng trọt; vi phạm quy định về quản lý giống cây trồng, có thể bị xử lý theo Nghị định số 31/2016/NĐ-CP của Chính phủ”, ông Hùng khẳng định.

Doãn Công