Thanh tra Chính phủ đề nghị Thái Nguyên xử lí dứt điểm vụ phá rừng đào khoáng sản trái phép

(Dân trí) - Báo Dân trí từng có nhiều bài phản ánh về tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại mỏ đất núi Choẹt, mới đây Công ty Cổ phần Vận tải Tân Hưng Thịnh lại tiếp tục bị người dân tố cáo đến Thanh tra Chính phủ về việc công ty này ngang nhiên chặt hạ rừng keo để khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép mà chính quyền địa phương bất lực?

Thanh tra Chính phủ đề nghị Thái Nguyên xử lí dứt điểm vụ phá rừng đào khoáng sản trái phép - 1

Công văn của Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo dứt điểm nội dung tố cáo doanh nghiệp chăt hạ rừng keo, khai thác khoáng sản chưa đủ điều kiện.

Theo Công văn của Thanh tra Chính phủ chuyển đến UBND tỉnh Thái Nguyên, ông Nguyễn Văn Tịnh, (phường Lương Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên), tố cáo ông Nguyễn Văn Vọng - Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Tân Hưng Thịnh (gọi tắt Công ty Tân Hưng Thịnh), phá huỷ, chiếm đoạt toàn bộ cây keo trên diện tích đất hơn 3ha do gia đình ông quản lí sự dụng tại khu vực núi Choẹt (xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), để khai thác tài nguyên khoáng sản khi chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục về quy trình thu hồi đất, bồi thường theo quy định của pháp luật.

Mỏ đất núi Choẹt bị băm nát ngay khi doanh nghiệp chưa hoàn thiện hồ sơ khai thác mỏ.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc đúng quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Tịnh cho biết, từ nhiều tháng qua ông đã làm đơn kêu cứu, tố cáo gửi đến UBND thị xã Phổ Yên về việc ông Nguyễn Văn Vọng, Giám đốc Công ty Tân Hưng Thịnh ngang nhiên vào diện tích đất gia đình ông quản lí để khai thác khoáng sản nhưng không được chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm. Thậm chí, công ty Tân Hưng Thịnh ngày càng ngang nhiên khai thác khoáng sản bất chấp quy định của pháp luật mà không bị chính quyền xử lí. Phải chăng doanh nghiệp này đã được chống lưng?

Thanh tra Chính phủ đề nghị Thái Nguyên xử lí dứt điểm vụ phá rừng đào khoáng sản trái phép - 2

Công ty Tân Hưng Thịnh từng bị yêu cầu dừng việc khai thác khoáng sản tại mỏ đất núi Choẹt vào hồi đầu tháng 5/2019 vì chưa đủ điều kiện khai thác khoáng sản tại đây.

Liên quan đến công ty Tân Hưng Thịnh ngang nhiên khai thác khoáng sản tại mỏ đất núi Choẹt, báo Dân trí từng có nhiều bài phản ánh về vấn đề này. Sau đó, UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo UBND thị xã Phổ Yên giải quyết dứt điểm vụ việc và UBND thị xã Phổ Yên đã vào cuộc làm rõ và có văn bản báo cáo UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Công ty Tân Hưng Thịnh chấm dứt hoạt động khai thác đất tại mỏ đất núi Choẹt do công ty này chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất.

Thanh tra Chính phủ đề nghị Thái Nguyên xử lí dứt điểm vụ phá rừng đào khoáng sản trái phép - 3

Bất chấp chính quyền đã có nhiều buổi làm việc, công ty Tân Hương Thịnh vẫn ngang nhiên khai thác khoáng sản khiến cho tình trạng kiện tụng kéo dài giữa người dân và doanh nghiệp.

UBND thị xã Phổ Yên cũng yêu cầu Công ty Tân Hưng Thịnh di chuyển toàn bộ máy móc, thiết bị ra khỏi khu vực mỏ, nếu vi phạm sẽ xử lí nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, đến khoảng cuối tháng 6 đầu tháng 7/2019, công ty Tân Hưng Thịnh lại rầm rộ đưa máy móc, thiết bị vào khai thác đất tại mỏ đất núi Choẹt, bất chấp chính quyền địa phương và người dân nơi đây.

Thời điểm này ông Nguyễn Văn Tịnh tiếp tục có đơn kêu cứu gửi UBND thị xã Phổ Yên. Sau đó, UBND thị xã Phổ Yên đã lập đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Công Thịnh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên làm trưởng đoàn.

Thanh tra Chính phủ đề nghị Thái Nguyên xử lí dứt điểm vụ phá rừng đào khoáng sản trái phép - 4

Công ty Tân Hưng Thịnh bị tố phá rừng keo và chiếm đoạt, khai thác khoáng sản khi chưa đầy đủ thủ tục.

Tại buổi kiểm tra ông Nguyễn Văn Vọng, Giám đốc Công ty Tân Hưng Thịnh xuất trình thủ tục được UBND tỉnh làm thủ tục đủ điều kiện được khai thác gần 3ha đất trong tổng số 9ha đất tại mỏ đất núi Choẹt.

Theo tìm hiểu của phóng viên diện tích 3ha đất mà công ty Tân Hưng Thịnh đủ điều kiện khai thác thì nằm sâu trong khu vực mỏ đất núi choẹt rộng 9ha. Vì vậy công ty Tân Hưng Thịnh phải mở đường đi qua phần đất của các hộ dân khác đang quản lí và sử dụng thì mới có thể vào khai thác phần đất mà công ty đủ điều kiện.

Từ việc xin mở đường này, công ty Tân Hưng Thịnh đã tiến hành chặt hạ đồi keo của người dân mà không tiến hành đền bù và ngang nhiên múc đất chở đi bán?

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Công Thịnh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên, yêu cầu ông Vọng và công ty Tân Hưng Thịnh phải thực hiện việc chuyển nhượng đất đúng quy định với người dân và phải khai thác đất đúng vị trí mốc giới đã đủ điều kiện được cấp phép khai thác.

Thanh tra Chính phủ đề nghị Thái Nguyên xử lí dứt điểm vụ phá rừng đào khoáng sản trái phép - 5

Ôgn Nguyễn Văn Vọng, Giám đốc Công ty Tân Hưng Thịnh khẳng định ông không chống đối chính quyền nhưng công an có vào mỏ thì ông vẫn cứ khai thác.

Cũng tại buổi làm việc này, ông Nguyễn Văn Vọng trình bày nhiều khó khăn liên quan đến các quy định của pháp luật về việc cấp quyền chuyển nhượng từ đất rừng sản xuất sang đất có mục đích sử dụng khác. Vì sự thay đổi của quy định pháp luật và công ty đã bỏ ra đến cả gần chục tỉ tiền đầu tư nên mong chính quyền tạo điều kiện để công ty tiếp tục được khai thác đất.

Trước yêu cầu của ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên về việc công ty Tân Hưng Thịnh phải khai thác mỏ đúng mốc giới không thì chính quyền sẽ chấm dứt hoạt động.

“Dứt khoát tôi không dừng, ngày mai tôi vẫn khai thác, dù công an vào tôi vẫn khai thác, tôi báo trước với anh Thịnh thế…”, giọng ông Vọng khá căng thẳng và khẳng định ông không chống đối chính quyền nhưng ông báo trước với Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Thịnh như vậy.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc này.

Tuấn Hợp