Hồi âm:

Thanh tra Chính phủ đề nghị quận Hoàng Mai giải quyết khiếu nại của công dân

(Dân trí)- Thanh tra Chính phủ vừa ban hành công văn số 1026/TTCP-VP ngày 6/5 gửi UBND quận Hoàng Mai, đề nghị cơ quan này giải quyết khiếu nại của công dân tại phường Trần Phú.

Thanh tra Chính phủ đề nghị quận Hoàng Mai giải quyết khiếu nại của công dân - 1
Công văn của Thanh tra Chính phủ gửi báo Dân trí. (Ảnh: Vũ Văn Tiến)

Báo điện tử Dân trí nhận được công văn số 1026/TTCP-VP ngày 6/5/2011 của Thanh tra Chính phủ, phúc đáp việc giải quyết đơn kiến nghị của ông Trần Thế Linh, trú tại tổ 13, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Công văn trên nêu rõ: Thanh tra Chính phủ nhận được công văn số 22/2011- BBĐ ngày 29/4/2011 của báo điện tử Dân trí kèm theo đơn của ông Trần Thế Linh.

Đơn có nội dung đề nghị xem xét lại thời gian cưỡng chế thu hồi đất đối với gia đình ông Trần Thế Linh. Theo trình bày, tháng 1/2010, ông Trần Thế Linh ký hợp đồng thuê diện tích nuôi trồng thủy sản của HTX dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Khuyến Lương, tại phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội, thời hạn thuê từ tháng 1/2010 đến 12/2014.

Thời gian gần đây, ông Linh vừa đầu tư 5 tỷ đồng để nuôi cá. Ngày 22/4/2011, UBND quận Hoàng Mai có thông báo kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất của một số hộ dân phường Trần Phú, trong đó có gia đình ông Linh.

Trước việc trên, ông Linh kiến nghị UBND quận Hoàng Mai lùi thời gian cưỡng chế lại 4 tháng để gia đình ông kịp thời thu hoạch số lượng cá đã đầu tư, sau khi hoàn tất sẽ nghiêm túc bàn giao mặt bằng cho Nhà nước.

Căn cứ nội dung đơn và quy định của pháp luật, Thanh tra Chính phủ chuyển đơn và các tài liệu kèm theo của ông Trần Thế Linh đến Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, TP Hà Nội xem xét và có biện pháp giải quyết phù hợp để tránh thiệt hại cho người dân.

Vũ Văn Tiến