Thanh Hóa: Hàng trăm hộ dân khốn khổ vì bụi đá

(Dân trí) - Không những chịu cảnh ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn, những người dân sống quanh khu vực khai thác đá tại địa bàn 2 xã Hoàng Sơn, Tân Phúc (huyện Nông Cống - Thanh Hóa) còn chịu thêm cảnh nứt toác nhà cửa bởi việc khai thác đá hoành hành nhiều năm qua.

Hơn chục năm qua, trên địa bàn hai xã Hoàng Sơn, Tân Phúc luôn diễn ra tình trạng khai thác đá vô tội vạ. Mặc dù hàng trăm hộ dân ở đây kêu cứu nhưng mới đây, cơ quan chức năng vẫn ký quyết định cho phép doanh nghiệp tiếp tục khai thác thêm hàng chục năm nữa.

Ông Đỗ Văn Thư, xã Tân Phúc bức xúc: “Việc khai thác đá đã diễn ra cả chục năm rồi tuy nhiên những năm đầu tiên thì họ khai thác dạng thủ công nên việc ô nhiễm hay tiếng ồn còn đỡ, việc nứt nhà cửa cũng chưa xảy ra. Cho đến khoảng 3-4 năm trở lại đây, họ đưa mìn vào khai thác với quy mô lớn, nhà cửa chìm trong khói bụi, tường nứt”.

Thanh Hóa: Hàng trăm hộ dân khốn khổ vì bụi đá
Nhiều người dân bức xúc trước việc doanh nghiệp được cấp phép khai thác đá gây ảnh hưởng đến đời sống của họ.

“Dù nhà tôi cách nơi khai thác đá đến 300m nhưng mỗi lần họ nổ mìn khai thác đá là nhà cửa rung lên bần bật, các cháu nhỏ thì hoảng sợ. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương nhưng họ dường như cũng bất lực. Vì tình trạng khai thác đá không những không đỡ đi mà ngày càng mạnh hơn” - ông Lê Văn Lâm, xã Tân Phúc cho hay.

Đúng như những gì người dân phản ánh, có mặt tại khu vực núi Chúa, chúng tôi chứng kiến việc khai thác đá diễn ra rất tự nhiên, các loại máy khoan, máy nghiền, máy múc hoạt động hết công suất, tiếng nổ nghe đinh tai nhức óc, bụi đá bay tứ tung. Ngọn núi Chúa sau những trận mìn nổ đã trở nên nham nhở.

Tại chân núi, đá nằm lăn lóc khắp nơi như một bãi chiến trường, đường giao thông đi lại khó khăn, nhớp nháp bùn đất. Những tảng đá khổng lồ vừa được đánh xuống đang tiếp tục được công nhân hì hục khoan lỗ nhồi thuốc đánh mìn lấy đá hộc.

Nhiều gia đình bị nứt tường do doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá.
Nhiều gia đình bị nứt tường do doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá.

Không những vậy, doanh nghiệp Toàn Thắng còn đưa về chân núi một máy nghiền đá có công suất lớn để hoạt động. Theo đó, hầu hết lượng đá khai thác đều được đưa về đây để xay rồi mang bán ở khắp nơi khiến cho việc ô nhiễm khói bụi và tiếng ồn ngày càng nghiêm trọng hơn.

Điều đáng nói là công nhân khai thác đá tại đây không mang bảo hộ lao động vẫn ngang nhiên lái máy múc, bốc đá đưa lên thùng xe ô tô vận chuyển về trạm nghiền của Doanh nghiệp Tư nhân Toàn Thắng để sản xuất. Việc khai thác đá ở đây cực kỳ nguy hiểm bởi việc nổ mìn, đánh đá không tuân thủ bất kỳ trình tự, thủ tục nào, cứ địa điểm có đá thì bị khai thác vô tội vạ.

Ông Lê Đình Hùng, Chủ tịch UBND xã Tân Phúc cũng khẳng định việc người dân phản ánh là có thật. “Trên địa bàn hiện có hai doanh nghiệp đang khai thác đá là doanh nghiệp Toàn Thắng và doanh nghiệp Hà Liên. Do mỏ đá hoạt động quá gần nên dư chấn của mìn có ảnh hưởng đến dân. Tuy nhiên, vì doanh nghiệp Toàn Thắng được tỉnh cấp phép từ năm 2011 đến năm 2014 họ lại được cấp phép thêm 30 năm nữa nên địa phương cũng không biết làm cách nào mà ngăn được.” - ông Hùng nói.

Được biết, trên địa bàn xã Tân Phúc hiện có 9 vị trí đang khai thác đá, trong đó 2 vị trí được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp phép cho doanh nghiệp, còn lại 7 vị trí chưa được cấp phép.

Mỏ khai thác đá ảnh hưởng đến dân hơn chục năm qua.
Mỏ khai thác đá ảnh hưởng đến dân hơn chục năm qua.

Ngoài người dân xã Tân Phúc khốn khổ vì nạn khai thác đá, tại thôn Thanh Liêm, xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống “thổ phỉ” đá đang phá tan hoang núi Hoàng Sơn.

Ông Lê Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Sơn thừa nhận về tình trạng trên. Huyện, xã cũng đã nhiều lần dẹp nạn “thổ phỉ” khai thác đá trái phép, nhưng lần nào cũng chỉ được khoảng 2 tháng thì mọi việc đâu lại vào đấy.

Trao đổi về vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Cống cho biết: “Sau khi nhận được phản ánh của dân về việc doanh nghiệp Toàn Thắng nổ mìn làm ảnh hưởng, chúng tôi đã cho thành lập đoàn thanh tra kiểm tra thực tế. Chúng tôi cũng đã yêu cầu doanh nghiệp Toàn Thắng thực hiện đúng như cam kết về khối lượng nổ, khi nổ mìn phải thông báo cho người dân, đồng thời giảm bớt lượng mìn để tránh ảnh hưởng đến việc nứt nhà cửa của dân. Nếu không thực hiện đúng cam kết mà để người dân phản ánh nhiều sẽ đề xuất thu hồi”.

“Việc khai thác đá trái phép ở xã Hoàng Sơn diễn biến rất phức tạp. Hiện phòng đang làm văn bản gửi Chi nhánh điện Nông Cống đề nghị cắt điện đối với các hộ khai thác trái phép ở đây"- ông Lê Hồng Tới, Phó Trưởng Phòng TNMT huyện Nông Cống khẳng định.

Bình Minh