Thanh Hóa: Dừng hoạt động chợ “chui”, xử lý nghiêm các sai phạm

(Dân trí) - Sau khi UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn chỉ đạo “kiểm tra làm rõ, xử lý việc xây chợ và tổ chức hoạt động trái phép” tại xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa đã đình chỉ mọi hoạt động tại chợ Đức Sơn, tháo rỡ biển hiệu, không cho xây dựng cơi nới… chờ xử lý vi phạm.

Liên quan đến vụ việc Công ty TNHH Đồng Xuân Giáp tự ý xây dựng và tổ chức hoạt động trái phép chợ đầu mối Đức Sơn, xã Hoằng Đức mà báo Dân trí đã phản ánh, đến nay UBND huyện Hoằng Hóa vẫn chưa có báo cáo lên Sở Công thương cũng như UBND tỉnh Thanh Hóa về những sai phạm có liên quan. Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa yêu cầu huyện Hoằng Hóa phải báo cáo sự việc trước ngày 29/2 để có phương án xử lý theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đúng theo quy định của pháp luật.

Chợ đầu mối Đức Sơn, xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa xây dựng, hoạt động trái phép trong thời gian dài
Chợ đầu mối Đức Sơn, xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa xây dựng, hoạt động trái phép trong thời gian dài

Ngày 24/2, trao đổi với phóng viên ông Lê Trọng Trường - Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hoằng Hóa cho biết, sau khi báo phản ánh cũng như có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện đã gấp rút, kiểm tra rà soát lại hoạt động trái phép của khu chợ Đức Sơn, xã Hoằng Đức.

Theo đó, UBND huyện Hoằng Hóa đã giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường vào cuộc kiểm tra: Giấy phép hoạt động, giấy phép xây dựng, nguồn gốc đất đai và các giấy tờ, thủ tục có liên quan khác tại chợ đầu mối Đức Sơn. Sau khi kiểm tra, đoàn công tác khẳng định chợ Đức Sơn xây dựng không phép, hoạt động tự phát, không nằm trong quy hoạch phát triển hệ thống chợ của tỉnh Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, nhiều thủ tục giấy tờ khác hầu như không có hoặc không tuân thủ các quy định của pháp luật. Đoàn công tác của huyện Hoằng Hóa đã yêu cầu đình chỉ mọi hoạt động, tháo gỡ biển hiệu, ngưng tất cả mọi hoạt động xây dựng, cơi nới liên quan, giữ nguyên hiện trường tại chợ đầu mối Đức Sơn.

Chợ chui Đức Sơn xây dựng, hoạt động không phép gần UBND xã Hoằng Đức và UBND huyện Hoằng Hóa nhưng chính quyền không hay biết?
Chợ "chui" Đức Sơn xây dựng, hoạt động không phép gần UBND xã Hoằng Đức và UBND huyện Hoằng Hóa nhưng chính quyền không hay biết?

Ông Trường cho biết thêm, những sai phạm liên quan đến chợ đầu mối Đức Sơn về việc xử lý tổ chức cá nhân liên quan, sẽ phụ thuộc vào quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, ngày 24/1/2016 báo Dân trí đã có bài phản ánh “Hội chợ hàng tiêu dùng không phép, hoạt động nhộn nhịp, quảng cáo rầm rộ”. Bài viết phản ánh chợ đầu mỗi Đức Sơn, xã Hoằng Đức dù không có trong quy hoạch, không có sự đồng ý của cơ quan chức năng nhưng doanh nghiệp vẫn xây dựng chợ ngay bên QL10 trên diện tích khoảng 7.000m2.

Điều đặc biệt, chợ không phép này hoạt động rầm rộ thời gian dài, chỉ cách UBND xã Hoằng Đức và huyện Hoằng Hóa chưa đầy 1km nhưng không cơ quan nào đứng ra kiểm tra xử lý. Khi Sở Công thương Thanh Hóa phát hiện, có văn bản yêu cầu làm rõ, báo chí phản ánh, UBND tỉnh ra văn bản chỉ đạo thì UBND huyện Hoằng Hóa bắt tay vào kiểm tra những sai phạm của doanh nghiệp trong việc xây dựng và tổ chức hoạt động chợ trái phép nói trên.

Các hoạt động mua bán nhộn nhịn, quảng cáo rầm rộ của chợ chui diễn ra trong thời gian dài, đến khi Sở Công thương phát hiện, báo chí phản ánh, UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo làm rõ, UBND huyện Hoằng Hóa mới bắt tay vào kiểm tra xử lý
Các hoạt động mua bán nhộn nhịn, quảng cáo rầm rộ của chợ chui diễn ra trong thời gian dài, đến khi Sở Công thương phát hiện, báo chí phản ánh, UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo làm rõ, UBND huyện Hoằng Hóa mới bắt tay vào kiểm tra xử lý

Ngày 24/2, trao đổi với PV Dân trí, ông Hoàng Văn Hùng - Giám đốc Sở Công thương Thanh Hóa cho biết, đến thời điểm này UBND huyện Hoằng Hóa vẫn chưa có báo cáo về vụ việc có liên quan tại xã Hoằng Đức. Sở Công thương cũng đã có giấy mời đến các đơn vị liên quan, huyện Hoằng Hóa cùng doanh nghiệp xây dựng chợ Đức Sơn để chuẩn bị tổ chức hội nghị liên quan đến vấn đều này.

“Dự kiến ngày 3/3 tới Sở sẽ tổ chức hội nghị tại UBND huyện Hoằng Hóa để nghe nắm bắt tình hình phản ánh, rà soát lại các vấn đề tại chợ, kết hợp với báo cáo của UBND huyện Hoằng Hóa sau đó sẽ căn cứ vào quy định để có báo cáo gửi UBND tỉnh, đồng thời có đề xuất giải pháp xử lý vụ việc” - Hùng nói.

Ông Hùng cũng cho hay, quan điểm xử lý vụ việc này của Sở Công thương là rất khẩn trương, kịp thời, cũng không thể vội được. Sở sẽ đề xuất xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Trao đổi với PV Dân trí, Giám đốc Sở Công thương Thanh Hóa cho biết sẽ có ý kiến đề xuất xử lý nghiêm những người có liên quan vi phạm quy định của pháp luật trong việc hoạt động chợ không phép Đức Sơn
Trao đổi với PV Dân trí, Giám đốc Sở Công thương Thanh Hóa cho biết sẽ có ý kiến đề xuất xử lý nghiêm những người có liên quan vi phạm quy định của pháp luật trong việc hoạt động chợ không phép Đức Sơn

Điều khiến du luận băn khoăn đặt ra câu hỏi, việc chính quyên địa phương là xã Hoằng Đức và huyện Hoằng Hóa đã buông lỏng quản lý, “làm ngơ” cho chợ không phép đầu mối Đức Sơn hoạt động trong thời gian dài nhưng không hề kiểm tra, xử lý. Trong khi đó, chợ này chỉ cách UBND xã và UBND huyện chưa đầy 1km, sau khi những sai phạm của doanh nghiệp được làm rõ, liệu những cán bộ địa phương buông lỏng quản lý, liệu có bị xử lý theo quy định?

Thái Bá