Thái Bình: Bị đánh trượt viên chức, thí sinh khiếu nại, tỉnh chỉ đạo làm rõ

(Dân trí) - Tham dự kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2015 của TP Thái Bình, anh Bùi Hồng Hà và chị Phạm Thị Hoàn cho rằng lẽ ra mình đã trúng tuyển nhưng sau bị đánh trượt vì sau kỳ thi, UBND TP Thái Bình lại quyết định không cộng điểm ưu tiên với các thí sinh đang hợp đồng, tập việc tại các trưởng tiểu học, THCS thuộc thành phố.

Báo Dân trí nhận được Đơn Kêu cứu của chị Phạm Thị Hoàn (SN 1980), trú tại tổ 22 - phường Kỳ Bá - TP Thái Bình, hiện đang hợp đồng tập việc môn Tin học tại trường THCS Kỳ Bá và anh Bùi Hồng Hà (SN 1984), trú tại Tổ 5 - phường Hoàng Diệu - Thành phố Thái Bình, iện đang hợp đồng tập việc môn Mĩ thuật tại trường THCS Lương Thế Vinh - Thành phố Thái Bình.

Đơn kêu cứu cho biết: “Tháng 8/2015, theo Thông báo số 145/KH-UBND thành phố Thái Bình ngày 07/8/2015 về Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục Thành phố năm 2015. Căn cứ vào điều kiện đăng ký dự tuyển, chúng tôi thấy mình đủ điều kiện đăng ký dự tuyển và chúng tôi đã tham gia xét tuyển viên chức, dự thi kiểm tra sát hạch năng lực chuyên môn ngày 27/9/2015.

Thái Bình: Bị đánh trượt viên chức, thí sinh khiếu nại, tỉnh chỉ đạo làm rõ - 1

Đơn kêu cứu của 2 thí sinh thi tuyển viên chức TP Thái Bình gửi báo Dân trí.

Đơn kêu cứu của 2 thí sinh thi tuyển viên chức TP Thái Bình gửi báo Dân trí.

Theo khoản 5 mục 2 của công văn số 145/KH-UBND của UBND thành phố Thái Bình có ghi rõ về đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng: " Đối với người dự tuyển đã có thời gian hợp đồng tập việc hiện đang làm việc tại các trường thuộc thành phố quản lý, được các nhà trường thống kê lập danh sách, báo cáo, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố từ tháng 6/2014 trở về trước, mỗi năm học hợp đồng, tập việc được cộng 3 điểm vào kết quả xét tuyển".

Chúng tôi xét thấy mình thuộc diện ưu tiên này.

- Phạm Thị Hoàn: Hợp đồng tập việc môn Tin học tại trường THCS Kỳ Bá từ tháng 9/2002 đến nay.

- Bùi Hồng Hà: Hợp đồng tập việc môn Mĩ thuật tại trường THCS Lương Thế Vinh từ tháng 9/2006 đến nay.

Sau nhiều năm được sự tạo điều kiện của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố và Ban giám hiệu nhà trường nơi chúng tôi công tác hợp đồng tập việc, bằng sự nỗ lực, cố gắng bằng tâm huyết, lòng quyết tâm, yêu nghề vượt qua khó khăn về điều kiện công tác, chế độ, tiền lương. Chúng tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc được giao, mặc dù lương thấp, gia đình phải nuôi con nhỏ, nhưng chúng tôi vẫn bám trụ với nghề. Chúng tôi rất mừng nhận thấy điều khoản 5 (đối tượng ưu tiên) là thực tế đánh giá, ghi nhận năng lực quá trình công tác của những giáo viên hợp đồng tập việc trong thành phố.

Chúng tôi đã ôn tập tham gia kỳ thi kiểm tra sát hạch năng lực chuyên môn ngày 27/9/2015. Theo công bố kết quả thi kiểm tra sát hạch ngày 28/9/2015 được công khai niêm yết tại Bộ phận một cửa liên thông của UBND thành phố chúng tôi đã đạt:

- Phạm Thị Hoàn: Chuyên ngành: Tin Học; Giáo án: 54,50; Luật: 21; tổng là 75,5

- Bùi Hồng Hà: Chuyên ngành: Mĩ Thuật; Giáo án: 37,75; Luật: 32; tổng đạt 69,75

Căn cứ vào danh sách điểm của các thí sinh đã được niêm yết, điểm học tập, điểm tốt nghiệp và số điểm được cộng ưu tiên theo quyết định được thông báo theo Công văn số 145/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố chúng tôi thấy mình đủ điểm để trúng tuyển kỳ thi này”.


Sau kỳ thi tuyển, UBND TP Thái Bình thông báo không cộng điểm ưu tiên.

Sau kỳ thi tuyển, UBND TP Thái Bình thông báo không cộng điểm ưu tiên.

Tuy nhiên ngày 21/10/2015, UBND TP Thái Bình đã ra Thông báo số 1440/UBND-NV về việc xét ưu tiên tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục 2015 thành phố và Kết quả xét tuyển và Dự kiến người trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố năm 2015 ngày 23/10/2015. Theo đó, UBND TP Thái Bình thông báo không cộng điểm ưu tiên hợp đồng tập việc. “Chúng tôi nhận thấy đây là việc làm không đúng theo quy định nội dung chỉ đạo của Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của UBND tỉnh Thái Bình về việc Ban hành Quy định quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Bình dẫn đến việc chúng tôi không trúng tuyển theo kế hoạch ban đầu”, 2 thí sinh bức xúc.

Với nguyện vọng làm rõ sự việc, 2 thi sinh Phạm Thị Hoàn và Bùi Hồng Hà đã nộp đơn đến UBND tỉnh Thái Bình.

Ngày 18/1/2016, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Công văn số 192/UBND-TCD gửi UBND TP Thái Bình cho biết đã nhận được đơn của 2 thí sinh trên với nội dung: Kiến nghị về việc UBND TP Thái Bình không thực hiện đúng Văn bản số 145/KH-UBND ngày 7/8/2015 của UBND thành phpps về kế hoạch thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố năm 2015, không cộng điểm ưu tiên vào kết quả xét tuyển cho các thí sinh trên.

UBND tỉnh Thái Bình đã chuyển nội dung đơn khiếu nại của các thí sinh đến UBND TP Tháy Bình chỉ đạo xem xét giải quyết theo quy định, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh.


UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu UBND TP giải quyết theo đúng quy định trả lời thí sinh và báo cáo về UBND tỉnh.

UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu UBND TP giải quyết theo đúng quy định trả lời thí sinh và báo cáo về UBND tỉnh.

Tuy nhiên, anh Bùi Hồng Hà cho biết đã nhiều tháng trôi qua, đến thời điểm hiện tại, anh vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức bằng văn bản của UBND TP Thái Bình.

Nhìn nhận sự việc trên dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Văn Thiệp - Trưởng văn phòng luật sư Toàn Cầu (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng: “Việc quy định về cộng điểm ưu tiên tương ứng với thời gian công tác là các điều kiện đặc thù mà nhiều địa phương, nhiều ngành đã áp dụng trên cả nước chứ không chỉ riêng UBND thành phố Thái Bình nói riêng và tỉnh Thái Bình nói chung. Đây là quy định rất nhân văn, ghi nhận những đóng góp của các ứng viên dự tuyển cũng như những phẩm chất đã được thử thách, tôi luyện trong thời gian dạy theo Hợp đồng của hai Nhà giáo là ông Bùi Hồng Hà và bà Nguyễn Thị Hoàn”.

Trong khi đó, văn bản của các cơ quan có thẩm quyền quy định điều kiện dự tuyển, điều kiện ưu tiên khi xét tuyển không trái pháp luật, phù hợp với hoàn cảnh thực tế và công bằng, minh bạch. Như vậy việc hủy bỏ kết quả thi tuyển sau khi đã tổ chức thi và công bố kết quả là hành vi bất nhất, trái pháp luật, thiếu trách nhiệm của các cơ quan liên quan đến việc thi tuyển công chức.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc,.

Anh Thế - Hoàng Sơn