Tài xế lái ô tô chạy trên bãi biển, bấm còi inh ỏi đối mặt mức phạt nào?
(Dân trí) - Theo luật sư, người đàn ông lái ô tô chạy trên bãi biển thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù. Trong đó, mức án cao nhất lên đến 2 năm tù.
Tối 3/6, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên, đơn vị này đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Ngọc Cường (44 tuổi, trú tại thành phố Tuy Hòa) về tội Gây rối trật tự công cộng được quy định tại khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự.
Ông Phạm Ngọc Cường là người điều khiển ô tô bán tải chạy trên bãi biển thành phố Tuy Hòa gây xôn xao dư luận vào chiều 31/5.

Bị can Phạm Ngọc Cường tại cơ quan điều tra (Ảnh: Minh Hằng).
Ngày 4/6, luật sư Nguyễn Tường Linh, Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa, cho biết, đối với tội Gây rối trật tự công cộng được quy định tại khoản 1, điều 318 Bộ luật Hình sự, có mức án cao nhất lên đến 2 năm tù.
Cụ thể, người phạm vào tội Gây rối trật tự công cộng tại khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự, bị phạt tiền từ 5 đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm nếu thuộc trường hợp sau đây:
Gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng hoặc đã bị kết án về tội này nhưng chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.
Luật sư Linh cũng nhấn mạnh, 2 năm tù là mức án cao nhất mà bị cáo có thể bị tuyên trong vụ việc này. Tuy nhiên, trong quá trình xét xử, cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào kết quả điều tra, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để tuyên mức án phù hợp theo quy định pháp luật.
Theo kết quả điều tra, vào chiều 31/5, ông Phạm Ngọc Cường điều khiển xe bán tải chạy dọc bờ biển (không phải là đường giao thông) vào ngày Tết Đoan Ngọ, lúc nhiều người đang sinh hoạt, vui chơi.

Hình ảnh ông Cường lái ô tô trên bãi biển (Ảnh: Minh Hằng).
Trong lúc di chuyển, ông Cường liên tục bấm còi gây náo loạn khiến người dân và du khách lo lắng, sợ xảy ra tai nạn với trẻ nhỏ, đồng thời gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.
Nhiều người dân ở thành phố Tuy Hòa cho rằng bãi biển là khu vực công cộng để người dân vui chơi, giải trí. Hành vi chạy ô tô và bấm còi inh ỏi của tài xế tại khu vực này đã gây nguy hiểm cho cộng đồng. Họ đề nghị lực lượng chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý theo quy định.
Quá trình thu thập tài liệu, hình ảnh, chứng cứ, cơ quan điều tra xác định, hành vi của Phạm Ngọc Cường đã đủ yếu tố cấu thành tội Gây rối trật tự công cộng do vậy đã khởi tố để điều tra theo quy định của pháp luật.