Hà Nội:

Tái diễn cảnh lòng đường, vỉa hè quanh bến xe Mỹ Đình bị “xẻ thịt”

(Dân trí) - Công an huyện Từ Liêm đã có văn bản khẳng định sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm việc “xẻ thịt” lòng đường, vỉa hè khu vực bến xe Mỹ Đình mà báo Dân trí phản ánh, nhưng sau 3 tháng những hình ảnh ''tức mắt'' vẫn tràn lan khiến dư luận bức xúc.

 
Ngày 3/12/2013, báo Dân trí có bài viết “Hàng quán “nuốt” vỉa hè, “ôm” lòng đường tại khu vực bến xe Mỹ Đình”, phản ánh tình trạng các quán nước chè “ôm” trọn vỉa hè, ngang nhiên căng bạt, dựng lều; các xe hàng đổ bộ ra lòng đường mua bán; các điểm gửi xe căng dây đánh dấu “lãnh thổ”, đề biển “hoành tráng”, quảng cáo dịch vụ trông giữ xe 24/24, xếp xe trật kín bãi; taxi, xe ôm, xe ba gác dừng, đỗ, đợi, đón, trả khách ngay dưới lòng đường; nước thải tràn ra đường gây ô nhiễm và mất mỹ quan.
 
Việc vỉa hè, lòng đường Tôn Thất Thuyết kéo dài nối đường Phạm Hùng với phố Trần Bình bị chiếm dụng khiến giao thông khu vực này thường trực cảnh bức bối. Đây là đường dành cho xe khách các tỉnh vào bến xe Mỹ Đình, đồng thời cũng là con đường chính để hàng trăm nghìn dân sinh sống ở các nhà chung cư và xung quanh bến xe Mỹ Đình di chuyển ra đường Phạm Hùng nên điều tất yếu phải đến là tình trạng tắc đường thường xuyên xảy ra.
 
Hình ảnh hỗn loạn thường xuyên xảy ra trên đường Tôn Thất Thuyết kéo dài
Hình ảnh hỗn loạn thường xuyên xảy ra trên đường Tôn Thất Thuyết kéo dài
 
Sau khi báo Dân trí phản ánh tình trạng lộn xộn nêu trên, ngày 10/12/2013, Thượng tá Phạm Ngọc Kim - Phó Trưởng Công an huyện Từ Liêm ban hành văn bản số 2000/CATL gửi báo Dân trí khẳng định, sau khi UBND TP Hà Nội, CATP Hà Nội, UBND huyện Từ Liêm có ý kiến chỉ đạo, Công an huyện Từ Liêm đã tổ chức lực lượng phối hợp với các lực lượng chức năng của Thành phố, của huyện Từ Liêm kiểm tra xử lý các vi phạm; đồng thời kiến nghị các ngành chức năng của Thành phố, Công ty quản lý bến xe Hà Nội các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự , trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường tại khu vực bến xe Mỹ Đình; chỉ đạo Đội CSĐT Tội phạm về TTXH, CSGT, CSTT - Phản ứng nhanh, Đồn Công an số 1 tổ chức tăng cường lực lượng phối hợp kiểm tra, xử lý đối tượng “cò mồi”, bảo kê, các điểm giao dịch đón, trả khách trái phép.
 
Văn bản của Công an huyện Từ Liêm gửi báo Dân trí khẳng định
Văn bản của Công an huyện Từ Liêm gửi báo Dân trí khẳng định
việc tăng cường quản lý và xử lý những vi phạm trong khu vực

Công an Từ Liêm Khẳng định kiên quyết là vậy, nhưng sau gần 3 tháng, tình trạng ách tắc giao thông do việc “xẻ thịt” vỉa hè, lòng đường làm hàng quán, bãi gửi xe, địa điểm tập kết xe ôm đã quay về “nếp cũ”. Không chỉ đứng chờ khách trên vỉa hè, nhiều xe ôm ngang nhiên đứng giữa 2 làn đường để bắt khách mà không bị xử lý.

Theo phản ánh của công dân, vào quãng thời gian trưa và chiều có nhiều nhà xe bất chấp quy định ngang nhiên chạy vòng quanh đón - trả khách, đi kèm là hàng chục chiếc taxi và xe ôm sẵn sàng bám đuôi khiến việc giao thông luôn bức bối, tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn.
 
Hình ảnh lộn xộn thường thấy trên đường Tôn Thất Thuyết đoạn vào bến xe Mỹ Đình
Hình ảnh lộn xộn thường thấy trên đường Tôn Thất Thuyết đoạn vào bến xe Mỹ Đình

Ghi nhận thực tế sáng ngày 24/2/2014 cho thấy, dọc 2 bên vỉa hè đường Tôn Thất Thuyết kéo dài hầu như đã bị “xẻ thịt” làm quán ăn sáng, nước chè, bến xe ôm. Đây là đoạn đường có lưu lượng người, xe ra vào bến xe Mỹ Đình và khu dân cư lân cận với số lượng lớn, nhưng lực lượng giữ nhiệm vụ phân luồng, đảm bảo trật tự giao thông (Thanh tra giao thông, CSGT) chỉ được bố trí thưa thớt khiến không khí càng thêm bức bối.

Để đảm bảo an ninh trật tự, giao thông thông suốt và mỹ quan đô thị, đông đảo người dân sinh sống quanh khu vực bến xe Mỹ Đình khẩn thiết đề nghị UBND TP Hà Nội sớm chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND huyện Từ Liêm vào cuộc kiểm tra, xử lý triệt để những vi phạm đã tồn tại kéo dài gây bức xúc dư luận.
 
Đứng chờ khách ngay giữa lòng đường


Đứng chờ khách ngay giữa lòng đường
Đứng chờ khách ngay giữa lòng đường

Cả khu vực vỉa hè rộng lớn bị biến thành bến xe ôm

Cả khu vực vỉa hè rộng lớn bị biến thành bến xe ôm

Thành Vinh