Sóc Trăng: Đã thay biển báo gây khó cho tài xế

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí phản ánh biển báo trên con đường ở huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) gây khó cho tài xế, cơ quan chức năng đã cho tháo dỡ biển báo 5 tấn.

Ngày 2/2/2015, báo Dân trí có bài “Biển báo gây khó cho tài xế” phản ánh sự bất cập của ngành GT-VT tỉnh Sóc Trăng khi lắp đặt biển báo trọng tải xe gây khó khăn cho lái xe.

Cụ thể, trên con đường từ thị trấn Mỹ Xuyên đến phà Dù Tho (tỉnh Sóc Trăng) dài chưa đến 10 km, cơ quan chức năng cho lắp đặt nhiều biển báo trọng tải đánh đố lái xe. Đầu tuyến đường này tại ấp Chợ Cũ (thị trấn Mỹ Xuyên) có biển báo 10 tấn, đi khoảng 2km có biển báo 5 tấn và khi đi tiếp 2km đến  ấp Giồng Có (xã Tham Đôn) lại có biển báo 5 tấn và cuối đường tại ấp Dù Tho (cùng xã Tham Đôn) có biển báo 10 tấn.

Biển báo tải trọng bất hợp lý đã được tháo dỡ.
Biển báo tải trọng bất hợp lý đã được tháo dỡ.

Nhiều lái xe rất bất bình và phản ứng trước loạt biển báo như thế vì không biết làm sao chấp hành. Ông Trần Văn Thành (một chủ xe tải ở Sóc Trăng) cho biết: “Nhờ báo chí phản ánh nên ngành GT- VT đã cho tháo dỡ biển báo 5 tấn bất hợp lý đó". 

Theo ông Thành, từ khi mới lắp đặt biển báo, cánh lái xe lo ngại vì nếu chở hàng hóa từ Sóc Trăng đi theo đường huyện lộ 14 về các xã như Tham Đôn, Ngọc Đông, Ngọc Tố, Hòa Tú 1, Hòa Tú 2 thì không yên tâm vì sợ bị xử phạt lỗi chở quá tải trọng dù đường này về các xã rất ngắn. Còn nếu muốn chở đúng tải trọng mà không bị phạt thì phải đi vòng ra QL1A mới về Sóc Trăng với chiều dài trên 45km.

Báo Dân trí hoan nghênh tinh thần tiếp thu phản ánh của cơ quan chức năng và xử lý vụ việc để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân. 

Bạch Dương