Sóc Trăng: Biển báo gây khó cho tài xế

(Dân trí) - Những ngày qua, nhiều tài xế xe ô tô chạy trên tuyến đường huyện lộ 14 từ thị trấn Mỹ Xuyên về các xã trong huyện Mỹ Xuyên rất khổ sở khi chỉ một đoạn đường chưa đầy 10km nhưng ngành GTVT gắn 2 loại biển báo tải trọng cho phép của xe ô tô.

Cụ thể, đầu đường huyện lộ 14 nối từ đường tỉnh lộ 934 thuộc ấp Chợ Cũ, thị trấn Mỹ Xuyên (huyện Mỹ Xuyên) được gắn biển báo tải trọng trục 10 tấn. Cách đó khoảng 2km, đoạn ngang cây xăng Gia Hưng (cũng thuộc ấp Chợ Cũ) lại gắn bảng báo tải trọng 5 tấn. Đến ấp Giồng Có (thuộc xã Tham Đôn, cách bảng báo 5 tấn trước cũng khoảng 2km) cũng gắn biển báo tải trọng 5 tấn. Trong khi đó, đoạn cuối đường thuộc ấp Dù Tho (cũng thuộc xã Tham Đôn) lại gắn biển báo tải trọng trục 10 tấn.

Đầu lộ gắn biển 10 tấn...
Đầu lộ gắn biển 10 tấn...

..vào 2km lại gắn 5 tấn.
..vào 2km lại gắn 5 tấn.

Cuối đường lại gắn 10 tấn khiến cánh tài xế gặp khó khăn.
Cuối đường lại gắn 10 tấn khiến cánh tài xế gặp khó khăn.

Điều đáng nói, bảng báo tại phà Dù Tho lại đặt hướng về phía thị trấn Mỹ Xuyên. Như vậy, đầu và cuối đường tải trọng cho phép 10 tấn nhưng ở giữa chỉ 5 tấn nên tài xế rất sợ bị phạt vì chở quá tải trọng.

Một chủ xe cho biết: “Gắn biển báo tải trọng như thế rất khó cho chúng tôi. Một đoạn đường chưa đầy 10km mà nơi tải trọng cho phép 10 tấn, nơi lại ghi 5 tấn. Chẳng lẽ chất hàng đủ 10 tấn chạy khoảng 2km lại phải hạ tải để chạy tiếp. Chúng tôi mong ngành GTVT sớm chỉnh sửa cho bà con nhờ chứ bây giờ tết nhất đến nơi rồi, nhu cầu vận chuyển hàng hóa nhiều lắm”.

Ông Trần Anh Việt - Giám đốc Sở GT-VT Sóc Trăng cho biết: “Có thể do anh em gắn bảng báo tải trọng mới nhưng chưa thay bảng cũ là bảng 5 tấn, chúng tôi sẽ cho kiểm tra và chấn chỉnh kịp thời”.

Bạch Dương