Hồi âm:

Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ bệnh nhân chết bất thường

(Dân trí) – Sau khi báo Dân trí đề nghị làm rõ sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm của một số y, bác sỹ tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông dẫn đến cái chết cho ông Đặng Đình Hải, Sở Y tế Hà Nội đã có công văn phúc đáp làm rõ sự việc trên.

Công văn phúc đáp của Sở Y tế Hà Nội gửi báo
Công văn phúc đáp của Sở Y tế Hà Nội gửi báo Dân trí

Công văn số 1896/SYT-TTr do bà Lưu Thị Liên, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội ký ngày 9/7/2013 nêu rõ:

“Ngày 01/7/2013, Sở Y tế Hà Nội nhận được công văn số 83/BBĐ-2013 ngày 27/6/2013 của Báo điện tử Dân trí chuyển đơn ngày 06/6/2013 của ông Đặng Đoàn Trọng – Đ/c: Thôn 2, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nộ phản ánh một số y, bác sỹ Khoa Lao và bênh phổi – Bệnh viện đa khoa Hà Đông thờ ơ, thiếu trách nhiệm dẫn đến cái chết của con ông Trọng là anh Đặng Đình Hải tại đây ngày 25/4/2013.

Về vấn đề trên, Sở Y tế Hà Nội trả lời như sau: Sau khi ông Đặng Đình Hải (con ông Đặng Đoàn Trọng) - SN 1976, ở thôn 2, Quảng Bị, Chương Mỹ, Hà Nội tử vong ngày 25/4/2013 tại bệnh viện đa khoa Hà Đông, ngày 226/4/2013 Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an đã giải phẫu khám nghiệm pháp y đối với ông Hải. Kết quả giám định pháp y của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an sẽ là căn cứ pháp lý để kết luận chính xác nguyên nhân tử vong của ông Hải. Qua kết quả kiểm thảo tử vong của bệnh viện đa khoa Hà Đông ngày 09/5/2013: Đánh giá sơ bộ ban đầu về nguyên nhân tử vong của ông Hải là do suy đa phủ tạng. Ông Hải điều trị tại Khoa Lao & Bệnh Phổi – Bệnh viện đa khoa Hà Đông từ ngày 12/4/2013 với chuẩn đoán là Viêm phổi. Quá trình chẩn đoán và điều trị của bệnh đúng phác đồ nhưng tiên lượng và xử trí của y, bác sỹ còn chưa sát với các diễn biến của người bệnh. Kíp trực ngày 20/4/2013 chưa kịp thời giải thích, tư vấn cho gia đình và người bệnh dẫn đến thắc mắc, kiến nghị của gia đình người bệnh.

Về tinh thần, thái độ của bác sỹ, điều dưỡng kíp trực Khoa Lao & Bệnh Phổi ngày 19 - 20/4/2013 : Bệnh viện đa khoa Hà Đông đã cử Thanh tra nhân dân gặp 11 nhân chứng có mặt tại Khoa Lao & Bệnh Phổi  ngày 19 - 20/4/2013 để xác minh. Kết quả xác nhận “…Các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đều khẳng định ngày 19 và 20/4/2013 không thấy có hiện tượng bất thường xảy ra, khi bệnh nhan Hải khó thở, Bs Quang đã khẩn trương cấp cứu, cho thở Oxy, không nhìn thấy bệnh nhân Hải hoặc mẹ bệnh nhân Hải chắp tay quỳ lạy bác sỹ…”.

Hiện nay, vụ việc tử vong của ông Đặng Đình Hải đang được Công an quận Hà Đông thụ lý, giải quyết theo trình tự tố tụng hình sự. Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo Bệnh viện đa khoa Hà Đông tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an quận Hà Đông và sẽ xử lý theo yêu cầu của cơ quan Công an.

 

Anh Đức