Hà Nội:

"Sờ gáy" tòa nhà khủng "qua mặt" chính quyền phá vỡ quy hoạch thủ đô

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí thông tin công trình xây dựng sai phép thuộc diện "khủng" dễ dàng "qua mặt" chính quyền để thi công rầm rộ tại phường Yên Hòa - Cầu Giấy (Hà Nội), chính quyền phường này đã đình chỉ thi công và ra "tối hậu thư" yêu cầu tự tháo dỡ.

Thực trạng vi phạm trật tự xây dựng đang là vấn nạn nhức nhối, có hệ thống trên địa bàn TP Hà Nội. Trong đó, "nóng nhất" có thể kể đến quận Cầu Giấy, quận Hoàn Kiếm. Tại quận Cầu Giấy, nổi cộm là phường Yên Hòa. Chính quyền phưng này dưng như đã bị “che mắt” khi để hàng loạt công trình vượt tầng ngang nhiên hoàn thiện và tồn tại.

Theo phòng Quản lý đô thị - quận Cầu Giấy, đơn vị cấp giấy phép xây dựng cho các công trình dân sinh trên địa bàn cho biết, trong các khu dân cư, tùy vị trí thì nhà dân được cấp phép cao nhất là 5 tầng còn trong khu đô thị theo quy hoạch chỉ được xây 3 tầng và 1 tum.

Cận cảnh công trình xây dựng khủng vi phạm tại phường Yên Hòa không hề bị chính quyền 
Cận cảnh công trình xây dựng khủng vi phạm tại phường Yên Hòa không hề bị chính quyền 
Cận cảnh công trình xây dựng khủng vi phạm tại phường Yên Hòa không hề bị chính quyền 
Cận cảnh công trình xây dựng "khủng" vi phạm tại phường Yên Hòa không hề bị chính quyền địa phương xử lý triệt để dẫn đến việc xây vượt nhiều tầng phá vỡ quy hoạch thủ đô.

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm xây dựng diễn biến phức tạp trên địa bàn quận này trươc sự "bất lực" của chính quyền và các phòng, ban chức năng. Tình trạng xây dựng "ăn cắp" diện tích bằng cách xây vượt đến 7 tầng, thậm chí còn 9 tầng xảy ra như chuyn thường ngày.

Theo khảo sát của PV Dân trí chiều 9/3, một ngôi nhà xây dựng trái phép thuộc diện khủng được thi công rầm rộ vút cao bật hẳn khỏi khu dân cư ở số 9 ngõ 83 Nguyễn Khang - Yên Hòa (Cầu Giấy) hiện đã xây qua tầng 8 nhưng công nhân ti công trường này vẫn đang thi công thoải mái. Mặc dù theo tìm hiểu của phóng viên, công trình này đã từng bị UBND phường Yên Hòa lập biên bản, "tuýt còi" về vi phạm trật tự xây dựng nhưng sau đó không hiu sao được "lờ đi" để hoàn thiện tiếp.

 Ngay sau khi báo Dân trí thông tin sự việc vào sáng ngày 10/3 thì lập tức buổi chiều cùng ngày UBND phường Yên Hòa ra liền một quyết định do ông Nguyễn Minh Hiếu - Chủ tịch UBND phường và một công văn do ông Nguyễn Kim Sơn - Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hòa ký giải quyết sự việc.

Tại Quyết định số 34/QĐ-CTUBND của UBND phường Yên Hòa về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị quyết định:  Đình chỉ thi công công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 9 ngõ 83 đường Nguyễn Khang, tổ 46 phường Yên Hòa - Cầu Giấy (Hà Nội) do ông Hoàng Văn Thành làm chủ đầu tư xây dựng công trình (Đại diện là bà Trịnh Thị Hoài).

Cận cảnh công trình xây dựng khủng vi phạm tại phường Yên Hòa không hề bị chính quyền 
Cận cảnh công trình xây dựng khủng vi phạm tại phường Yên Hòa không hề bị chính quyền 
Quyết định đình chỉ thi công công trình và ra ''tối hậu thư'' yêu cầu tự tháo dỡ phần thi công vi phạm trong 3 ngày.

Công trình này đã vi phạm xây dựng nhà ở sai so với giấy phép xây dựng số 335/GPXD ngày 20/6/2013(vi phạm Điều 13 Nghị định 180/2007/NĐ-CP).

Quyết định của UBND phường Yên Hòa cũng yêu cầu các cơ quan liên quan gồm thủ trưng các đơn vị dừng ngay cấp điện, cấp nước đối với công trình xây dựng vi phạm trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được Quyết định đình chỉ thi công.

Đặc biệt, Quyết định của Chủ tịch UBND phường Yên Hòa nêu rõ: Quá thời hạn 03 ngày (kể cả ngày nghỉ), kể từ ngày ban hành quyết định này, nếu chủ đầu tư không tự phá dỡ bộ phân công trình, công trình vi phạm thì bị cưỡng chế phá dỡ.

UBND phư
UBND phường Yên Hòa tiếp tục ra Công văn yêu cầu cắt điện nước, trục xuất thợ khỏi công trình "khủng" này.

Cũng ngay trong ngày 10/3, UBND phường Yên Hòa tiếp tục ra Công văn số 41/UBND do ông Nguyễn Kim Sơn - Phó chủ tịch UBND phường căn cứ ngày vào Quyết định số 34/QĐ-CTUBND mà chính quyn phường này vừa ký trong ngày để đề nghị Công an phường Yên Hòa trục xuất thợ và cấm vận chuyển vật liệu xây dựng vào công trình "khủng" này. Đồng thời cũng yêu cầu Công ty Điện lực Cầu Giấy tạm dừng cung cấp dịch vụ điện nước với công trình số 9 ngõ 83 đường Nguyễn Khang.

Cũng tại phường Yên Hòa, ngay gần công trình "khủng" vừa bị đình chỉ thi công là một ngôi nhà nằm chềnh ềnh trên mặt phố Nguyễn Khang hiện đang xây vượt phép đến tầng 6 vẫn ngang nhiên thi công. Sát vách là một ngôi nhà 6 tầng khác đã hoàn thiện và đi vào hoạt động kinh doanh karaoke.

Trao đổi với PV Dân trí về công trình vi phạm trật tự xây dựng điển hình số 9 ngõ 83 Nguyễn Khang - Yên Hòa (Cầu Giấy), lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy xác nhận sự việc, đồng thời cho biết đã lập biên bản vi phạm xem xét xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Với giá trị mỗi mét vuông đất tại tại khu vực nội đô TP Hà Ni như quận Cầu Giấy lên tới hàng trăm triệu đồng thì mỗi một công trình xây dựng vượt tầng có thể trục lợi cả chục tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với việc vấn nạn ồ ạt xây dựng trái phép đang diễn ra như hiện nay sẽ phá nát quy hoạch thủ đô vốn đang được UBND TP Hà Nội đặc biệt chú trọng.

Tại phiên họp giao ban quý II/2012 ngày 26/6 của lãnh đạo Hà Nội với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã tình hình vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng đang tái diễn trên địa bàn TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị yêu cầu trước hết phải áp dụng các biện pháp nghiêm khắc như đã từng thực hiện những năm 2006, 2007 như “cắt ngọn”, không cung cấp điện, nước, không cho vận chuyển vật liệu xây dựng… Các trường hợp cán bộ có sai phạm liên quan phải được xử lý nghiêm.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cũng chỉ đạo phải tập trung xử lý cả chủ đầu tư và công chc có liên quan đến sai phạm trật tự xây dựng. Nếu không xử lý tương xứng với hành vi vi phạm thì không thể chấn chỉnh được, tình trạng vi phạm sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều lần.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế - Hoành Sơn