Quảng Trị:

Sạt lở đất đẩy nhiều nhà dân đến bên "miệng hà bá"

Đăng Đức

(Dân trí) - Sau đợt mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 5, bờ sông Thạch Hãn bị sạt lở nghiêm trọng khi từng mảng đất bị dòng sông "nuốt chửng", khiến người dân lo sợ, trẻ con không dám ra đường…

Sống tại thôn Trà Liên Đông, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã hàng chục năm, chưa bao giờ gia đình chị Võ Thị Thanh Dung rơi vào tình trạng thấp thỏm, lo lắng như hiện nay. Sau đợt mưa do ảnh hưởng của cơn bão số 5, bờ sông Thạch Hãn, đoạn qua thôn Trà Liên Đông bị sạt lở nghiêm trọng. Đặc biệt, sạt lở đã tiến đến gần sân nhà chị Dung và các hộ lân cận.

Sạt lở đất đẩy nhiều nhà dân đến bên miệng hà bá - 1

Bờ sông Thạch Hãn qua thôn Trà Liên Đông, xã Triệu Giang bị sạt lở nặng.

Theo chị Dung, trước đây bờ sông Thạch Hãn từng xảy ra sạt lở, nhưng sau đó được xây dựng kè đá. Thấy an toàn nên gia đình chị và một số hộ dân quyết định xây nhà kiên cố, định cư ở đây.

Những mùa mưa bão trước, dù nước sông Thạch Hãn dâng cao, nhưng bờ kè vẫn nguyên vẹn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 vừa qua khiến bờ sông Thạch Hãn bị sạt lở nghiêm trọng. Kè đá trước nhà chị Dung bị dòng sông "nuốt chửng". Những ngày qua, tình trạng sạt lở tiếp tục ăn sâu, chỉ còn cách sân nhà chị Dung hơn 3 m.

Sạt lở đất đẩy nhiều nhà dân đến bên miệng hà bá - 2

Vết sạt lở chỉ còn cách sân nhà chị Dung hơn 3 m.

Những ngày này, bờ sông tiếp tục sạt lở. Người dân canh từng giây, từng phút, thấy rơi mảng đất nào là lo sợ mảng ấy, chẳng mấy chốc mà vào tận nhà.

"Khu dân cư này có hơn chục đứa trẻ nhưng người lớn không dám cho ra đường. Ban đêm thì người dân thấp thỏm, lo sợ sạt lở đe dọa tính mạng bất cứ lúc nào. Mong các cơ quan chức năng sớm có biện pháp gia cố giúp bà con an tâm sinh sống", chị Dung cho biết.

Không chỉ gia đình chị Dung có nguy cơ bị ảnh hưởng, sạt lở cũng uy hiếp ngôi nhà của anh Trịnh Dương (thôn Trà Liên Đông) cùng hai hộ dân khác khi bờ sông đã tiến sâu vào trước cửa nhà. Dọc bờ kè ở khu vực này cũng đã xuất hiện nhiều điểm nứt khiến người dân lo ngại chân bờ kè bị nước ăn sâu, nguy cơ sạt lở tái diễn.

Sạt lở đất đẩy nhiều nhà dân đến bên miệng hà bá - 3

Kè đá bị hư hỏng sau đợt mưa bão vừa qua.

Theo ông Bùi Quốc Hùng, Chủ tịch UBND xã Triệu Giang, do ảnh hưởng bão số 5, trên địa bàn xuất hiện 2 điểm sạt lở. Cụ thể, ở bờ kè Long Giang (thôn Trà Liên Đông) bị sạt lở với chiều dài 70 m, ăn sâu vào 4 m; tại cầu Bến Lội sạt lở 50 m, ăn sâu vào 1 m. 

"Hiện địa phương có gần 20 hộ dân sống trong khu vực sạt lở dọc bờ sông Thạch Hãn và các nhánh sông. Tình trạng sạt lở ngày càng lan rộng, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm", ông Hùng cho hay.   

Cũng theo lãnh đạo xã Triệu Giang, trước mắt xã vận động di dời một số hộ dân gần vị trí bị sạt đến nơi an toàn và cử lực lượng chăng dây cảnh báo. Còn về lâu dài thì kiến nghị cấp trên khắc phục các vị trí sạt lở, di dân đến khu tái định cư.

Sạt lở đất đẩy nhiều nhà dân đến bên miệng hà bá - 4

Cán bộ xã Triệu Giang căng dây cảnh báo một số điểm sạt lở qua địa bàn.

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, ảnh hưởng của bão số 5 đã gây nên tình trạng sạt lở bờ sông và sạt lở đất ở nhiều nơi. Riêng bờ sông Thạch Hãn sạt lở đoạn qua thôn Trà Liên Đông (xã Triệu Giang) và thôn Đại Thượng Hạ (xã Triệu Long, huyện Triệu Phong) dài 1.710 m; đoạn qua khu phố 1 (phường An Đôn, thị xã Quảng Trị) sạt lở với chiều dài 5 m, sâu 5 m. 

Trên sông Ái Tử (ở xã Triệu Giang) cũng xảy ra sạt lở với chiều dài 270 m; sạt lở bờ sông Vĩnh Định đoạn qua xã Triệu Tài dài 1,5 km; trên sông Nhùng thì bị xói lở nặng, ăn sâu vào đường giao thông dọc bờ sông xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng với tổng chiều dài 175 m…