Bài 4:

Quảng Trị: Giám đốc Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi lập “quỹ đen” 6,3 tỷ đồng!

(Dân trí) - Ngày 9/8, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Hội đồng kỷ luật của tỉnh vừa có quyết định kỷ luật đối với Giám đốc Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi vì để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng, như lập quỹ ngoài sổ sách trái quy định của Nhà nước, đầu tư xây dựng các công trình và tài sản của Nhà nước chưa phát huy hết hiệu quả.

Dựa theo quyết định này, ông Nguyễn Văn Trí, Giám đốc Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Quảng Trị đã bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo và cho nghỉ hưu theo chế độ.

Trước đó, theo đề nghị của hội đồng kỷ luật tỉnh tại biên bản họp ngày 11/7/2016, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ký quyết định về việc kỷ luật cán bộ, công chức.

Liên quan đến vụ trích lập “quỹ đen” tại Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Quảng Trị, Báo Dân trí đã có nhiều bài viết nêu về các sai phạm trong vấn đề sử dụng nguồn ngân sách, chi tiêu không hợp lý, thiếu sự minh bạch, quá trình hoạt động cũng nảy sinh nhiều sự lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản… khiến người lao động làm việc tại trung tâm bất bình.

Trung tâm giống Vật nuôi, cây trồng Quảng Trị - nơi phát hiện nhiều sai phạm
Trung tâm giống Vật nuôi, cây trồng Quảng Trị - nơi phát hiện nhiều sai phạm

Điều đáng nói, nhiều năm liền đơn vị này liên tục rơi vào trạng thái bị thua lỗ, khiến đời sống của nhân viên gặp khó khăn. Báo cáo quyết toán của Trung tâm đến hết năm 2014, việc kinh doanh bị gối lỗ với số tiền gần 1,4 tỷ đồng nhưng tại Trung tâm lại tồn tại quỹ ngoài với số tiền hơn 6,3 tỷ đồng từ năm 2010-2015.

Theo lãnh đạo Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi thì nguồn quỹ này được hình thành từ việc trích thu các chương trình sự nghiệp, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm hỗ trợ cho nông dân và từ kết quả sản xuất, kinh doanh của Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Quảng Trị.

Tuy nhiên, một số khoản chi từ nguồn này có dấu hiệu mờ ám, không có chứng từ rõ ràng, không thông qua bàn bạc tập thể mà do Giám đốc và thủ quỹ tự ý chi không rõ mục đích, thiếu tính minh bạch.

Ông Nguyễn Văn Trí, Giám đốc Trung tâm cũng thừa nhận rằng việc lập quỹ ngoài như vậy là sai, còn về việc thiếu tính minh bạch trong chi tiêu quỹ, ông Trí cho hay: “Trong quá trình làm việc hằng ngày, có những phát sinh bên ngoài như mỗi lúc cần đối ngoại thì cán bộ, nhân viên xin ứng, là giám đốc nên tôi linh hoạt quyết chứ không thông qua cấp ủy”.

Không chỉ dừng lại ở việc trích lập “quỹ đen”, theo số liệu tổng hợp các công trình xây dựng cơ bản của Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Quảng Trị thì chỉ trong giai đoạn 2010 đến hết 2014 đã có gần chục công trình được triển khai xây dựng, với số vốn đầu tư hơn 33 tỷ đồng. Điều đáng nói, việc đầu tư mang tính dàn trải như trên đã bộc lộ sự lãng phí lớn, trong khi đó hiệu quả mang lại không mấy khả thi.

Điển hình của việc đầu tư kém hiệu quả này là Dự án trại chăn nuôi lợn nái ngoại ông, bà Đông Hà, được UBND tỉnh Quảng Trị ra quyết định phê duyệt đầu tư vào tháng 7/2011, với tổng mức đầu tư ban đầu là 21,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ ngày công trình được bàn giao (giai đoạn I), khu trại được đầu tư với tổng nguồn vốn hơn 11 tỷ đồng, Trung tâm chưa hề nuôi gia súc.

Quảng Trị: Giám đốc Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi lập “quỹ đen” 6,3 tỷ đồng! - 2

Công trình trại chăn nuôi lợn nái được xây dựng hơn 11 tỷ đồng (giai đoạn I) chưa phát huy hiệu quả

Bên cạnh đó, còn có công trình đập dâng khu trại giống bò có tổng mức đầu tư hơn 1,7 tỷ đồng, chưa được sử dụng vào mục đích gì; công trình chuồng bò chất lượng cao, nâng cấp sân phơi... cũng bộc lộ dấu hiệu của sự lãng phí.

Theo kết luận của đoàn Thanh tra, ông Nguyễn Văn Trí, Giám đốc Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi đã có những sai phạm như sau: Trong quản lý tài chính đã để xảy ra sai phạm là lập quỹ ngoài với số tiền hơn 6,3 tỷ đồng từ năm 2010-2015; Có biểu hiện thiếu dân chủ trong việc thu chi nguồn quỹ ngoài.

Việc xây dựng các chương trình, dự án nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tuy nhiên lộ trình thực hiện hàng năm chưa đạt đến nên một số máy móc chưa được sử dụng dẫn đến việc đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm vật tư phục vụ sản xuất chưa phát huy hiệu quả.

Được biết, tại cuộc họp kỷ luật, lãnh đạo Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị và Thanh tra sở này đề nghị hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trí. Sau đó, hội đồng xét kỷ luật cũng bỏ phiếu kín và thống nhất mức kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Ông Võ Văn Hưng, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị xác nhận, đã có quyết định kỷ luật đối với ông Trí. Trong tuần này, Sở cũng sẽ tiến hành họp và thực hiện theo quyết định trên.

Đăng Đức