Quảng Bình: Lại tái diễn tình trạng xây dựng cảng cá “chui” ở Hòn La!

(Dân trí) - Thời gian gần đây, tại Vịnh Hòn La mọc lên hai cầu cảng không phép liền kề nhau, hằng ngày đón hàng chục lượt tàu, thuyền. Sự việc nói trên gây mất an ninh trật và ô nhiễm môi trường nhưng các ngành chức năng vẫn chưa có giải pháp xử lý dứt điểm. Trước đó, tại khu vực này cũng đã từng có tình trạng đổ lấn biển để xây dựng cầu cảng, quán hàng trái phép.

Vừa dẹp xong lại “mọc” cầu cảng "lậu" mới

Báo Dân trí từng có bài viết phản ánh về tình trạng xây dựng cảng cá trái phép tại Cảng Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình).

Cụ thể, lợi dụng việc giám sát không chặt chẽ của chủ đầu tư công trình đường nối Khu công nghiệp cảng biển Hòn La với Khu công nghiệp xi măng tập trung thuộc xã Quảng Đông, một số cá nhân đã thuê xe các đơn vị thi công chở đất phong hóa của công trình đổ lấn biển để xây dựng cầu cảng, quán hàng trái phép.

Quảng Bình: Lại tái diễn tình trạng xây dựng cảng cá “chui” ở Hòn La! - 1

Cảng cá không phép tại cảng Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.

Những người này đã đổ đất đá để tạo bờ cho tàu thuyền cập bến, xây dựng cầu cảng trái phép để tổ chức hoạt động kinh doanh trái phép như thu mua hải sản, bán xăng dầu cho các tàu thuyền và thu phí cập cảng tại khu vực cảng Hòn La.

Sau khi Dân trí phản ánh, các cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc xử phạt hành chính, đình chỉ hoạt động, đồng thời yêu cầu tháo dỡ cảng cá “lậu”. Tuy nhiên thời gian gần đây, tại Cảng Hòn La lại tiếp tục tái diễn tình trạng trên.

Theo đó đã có 2 cảng cá trái phép mới vừa “mọc” lên gần khu vực thuộc tuyến phòng thủ trọng yếu vịnh Hòn La. Theo tìm hiểu của phóng viên, chủ nhân của 2 cầu cảng trái phép trên đều trú tại xã Quảng Đông.

Trước đây, một số công ty về làm công trình ở khu vực vịnh Hòn La đã để lại một mặt bằng nổi. Sau đó, một số người đã lén lút đổ thêm đất, cơi nới lấn ra biển chiếm dụng để xây dựng cầu cảng trái phép. Tại các cảng cá “lậu” này thường xuyên có hàng chục tàu thuyền và phương tiện của các thương lái ra vào thu mua hải sản.

Quảng Bình: Lại tái diễn tình trạng xây dựng cảng cá “chui” ở Hòn La! - 2
Quảng Bình: Lại tái diễn tình trạng xây dựng cảng cá “chui” ở Hòn La! - 3

Tại khu vực này còn nhiều căn nhà, hàng quán xây dựng trái phép.

Ngoài việc cầu cảng trái phép liên tiếp được xây dựng, tại cảng Hòn La còn có hàng chục căn nhà, hàng quán kinh doanh của người dân được xây dựng kiên cố, không phép, một số hộ vẫn đang tập kết vật liệu xây dựng để tiếp tục thi công.

Sẽ buộc tháo dỡ cảng cá “lậu”

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch UBND xã Quảng Đông cho biết đã nắm được thông tin về việc lập cầu cảng trái phép để kinh doanh tại khu vực vịnh Hòn La. Ông Hiền cũng nói rằng, khu vực cảng “lậu” này liên quan đến nhiều đơn vị gồm: xã Quảng Đồng, Ban Quản lý khu kinh tế, Cảng vụ Hàng hải và cả Đồn Biên phòng nên vẫn chưa thể xử lý.

“Trường hợp tự ý lấn chiếm đất để xây dựng cầu cảng chúng tôi đã nắm. Trong đó một đã lập biên bản và buộc họ tháo dỡ nhưng đến bây giờ họ vẫn chưa chấp hành. Trường hợp còn lại chỉ tầm 2 tháng nay, chúng tôi đang xem xét và sẽ cho kiểm tra”, ông Hiền nói.

Quảng Bình: Lại tái diễn tình trạng xây dựng cảng cá “chui” ở Hòn La! - 4

Các cơ quan chức năng cho biết sẽ có phương án để tháo dỡ các cảng cá "lậu".

Ông Nguyễn Đức Tùng, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình cũng khẳng định, việc tiếp nhận tàu thuyền hoạt động, thu mua thủy hải sản, kinh doanh tiếp nhận nhiên liệu trái phép trong khu vực cảng biển Hòn La là ảnh hưởng đến vấn đề an toàn hàng hải, an ninh trật tự và gây ô nhiễm môi trường nên các lực lượng chức năng cần phải xử lý nghiêm, không thể để những cảng “lậu” này tồn tại.

Trong khi đó, đại diện phía BQL Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình cũng cho biết đã lập biên bản hiện trường vụ việc. Phía đơn vị này cũng sẽ có cuộc họp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để vận động người dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, lấn chiếm, hoàn trả mặt bằng nguyên trạng. Nếu trường hợp nào chống đối sẽ xử lý nghiêm và buộc phải có các biện pháp cưỡng chế.

Tiến Thành