Hồi âm:

Quận Hoàn Kiếm kiên quyết xử lý sai phạm tại số 18 phố Ngô Quyền

(Dân trí) - Liên quan đến việc xử lý sai phạm kéo dài tại nhà số 18 Ngô Quyền, Quận ủy Hoàn Kiếm đã có văn bản số 300-TB/QU yêu cầu xử lý kiên quyết các hạng mục sai phạm đang tồn tại ở nhà số 18 Ngô Quyền gây bức xúc trong nhân dân thời gian qua.

Văn bản số 300-TB/QU ngày 20/3/2013 do Chánh Văn phòng Quận ủy Hoàn Kiếm, ông Nguyễn Chí Lực ký nêu rõ: “Ngày 19/3/2013, Thường trực Quận ủy đã họp, nghe UBND quận báo cáo về việc giải quyết đơn tố cáo của ông Trịnh Tuấn Tòng, ở 18 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm.
 
Quận ủy Hoàn Kiếm chỉ đạo giải quyết dứt điểm các hạng mục sai phạm ở nhà 18 Ngô Quyền
Quận ủy Hoàn Kiếm chỉ đạo giải quyết dứt điểm các hạng mục sai phạm ở nhà 18 Ngô Quyền

Tham dự buổi họp có đồng chí Lê Hồng Phú - Ủy viên thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND quận, đồng chí Hoàng Sơn - Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, đồng chí Nguyễn Quốc Hoa - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận; các đồng chí: Trưởng Công an quận, Chánh Văn phòng Quận ủy, Chánh Thanh tra quận, Chánh Thanh tra Xây dựng quận, Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Công Khôi - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận kết luận chỉ đạo:

Vụ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo giữa ông Trịnh Tuấn Tòng và bà Nguyễn Thị Hồng ở 18 Ngô Quyền là một việc phức tạp, kéo dài nhiều năm (từ 15/9/2009 đến nay). UBND quận đã chỉ đạo UBND phường và trực tiếp giải quyết, nhưng hiện nay vẫn còn một số nội dung chưa giải quyết triệt để, cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Căn cứ ý kiến của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Thường trực Quận ủy yêu cầu UBND quận thành lập tổ công tác liên ngành, trực tiếp do lãnh đạo UBND quận làm tổ trưởng để tiến hành kiểm tra thực tiễn, củng cố hồ sơ và xử lý triệt để theo đúng quy định của pháp luật, những nội dung cụ thể như sau:
 
Văn bản chỉ đạo của Quận ủy Hoàn Kiếm
Văn bản chỉ đạo của Quận ủy Hoàn Kiếm

4 nội dung đã được xem xét giải quyết nhưng ông Trịnh Tuấn Tòng vẫn khiếu nại, phải xem xét lại:

Việc xử lý cửa chắn hành lang chung: Đã xử lý nhưng chưa xử lý khung cửa; Xử lý và củng cố tay vịn cầu thang từ tầng 1 lên tầng 2; Việc xử lý cửa thông ra ngoài phố Ngô Quyền; Xử lý việc bà Nguyễn Thị Hồng làm trần bê tông đúc sẵn thay trần vôi rơm đã triệt để chưa.

Ngoài ra, còn 4 nội dung khác do ông Trịnh Tuấn Tòng tố cáo thêm: Việc bà Hồng chiếm dụng 14m2 diện tích chung làm kho; Bà Hồng chiếm 10m2 chiếu nghỉ cầu thang tầng 2 làm kho; Bà Hồng chiếm 16m2 ngõ đi chung làm kho; Bà Hồng chiếm toàn bộ sân phơi chung làm bếp của nhà hàng “Tràng Tiền quán”. Việc xử lý những hành vi vi phạm trên phải đảm bảo khách quan, công bằng và đúng pháp luật.

Trong quá trình xử lý, phải mời cả ông Trịnh Tuấn Tòng và bà Nguyễn Thị Hồng chứng kiến, xác nhận.

Quận ủy Hoàn Kiếm yêu cầu UBND quận chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc xong trước ngày 15/4/2013, báo cáo Thường trực Quận ủy và Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội".

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Bài, ảnh: Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương