Phó giám đốc Sở Giáo dục Bạc Liêu bị kiện đòi bồi thường danh dự: Hòa giải không thành

(Dân trí) - Liên quan đến vụ Phó giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Bạc Liêu bị giáo viên kiện ra tòa đòi bồi thường danh dự, TAND TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) đã tiến hành phiên hòa giải giữa 2 bên nhưng không thành.

Theo tài liệu của PV Dân trí, TAND TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) vừa tiến hành phiên hòa giải vụ án dân sự “yêu cầu bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm” giữa nguyên đơn là một giáo viên và bị đơn là một Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu (nay là Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu).

Biên bản hòa giải thể hiện, theo bên nguyên đơn, vào năm 2016, 2017, từ một số thông tin trên báo chí và đoạn ghi âm có được, vị Phó giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Bạc Liêu có những phát ngôn cho rằng giáo viên học tại chức, trong khi thời điểm đó giáo viên này đã có bằng thạc sĩ chính quy.

Ngoài ra, Phó giám đốc Sở Giáo dục nói giáo viên này đã gửi đơn tố cáo khắp nơi không có căn cứ, và vị Phó giám đốc Sở là người để lộ thông tin người tố cáo;…

Giáo viên khởi kiện cho rằng, những phát ngôn của vị Phó giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Bạc Liêu đã làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của giáo viên với đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh và những người làm ăn ở ngoài.

Do đó, tại buổi hòa giải, bên giáo viên vẫn giữ nguyên yêu cầu vị Phó giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Bạc Liêu công khai xin lỗi, cải chính thông tin trên báo chí, bù đắp tổn thất tinh thần do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm, với số tiền tương ứng 2 tháng lương cơ sở (hơn 2,7 triệu đồng).

Phó giám đốc Sở Giáo dục Bạc Liêu bị kiện đòi bồi thường danh dự: Hòa giải không thành - 1

Phó giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Bạc Liêu bị giáo viên kiện đòi bồi thường danh dự.

Trong khi đó, người đại diện theo ủy quyền của phía bị đơn (là Phó giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Bạc Liêu) thừa nhận giọng nói trong đoạn ghi âm mà giáo viên cung cấp là của vị Phó giám đốc Sở Giáo dục nói ra, nên không yêu cầu giám định giọng nói.

Vấn đề này được cả bên nguyên đơn và đại diện phía bị đơn đã cùng thống nhất với nhau tại phiên hòa giải.

Tuy nhiên, người đại diện phía Phó giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Bạc Liêu không đồng ý toàn bộ khởi kiện của giáo viên, vì cho rằng vị Phó giám đốc Sở không có hành vi xâm phạm và gây thiệt hại gì đến danh dự, nhân phẩm của giáo viên.

Theo biên bản hòa giải, ý kiến nêu trên của phía đại diện Phó giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Bạc Liêu đã không được bên giáo viên đồng ý.

Ngoài ra, cũng trong ngày hòa giải, TAND TP Bạc Liêu đã tiến hành phiên họp về việc kiểm tra, giao nộp, tiếp cận công khai một số tài liệu, chứng cứ mà bên giáo viên và phía Phó giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Bạc Liêu cung cấp liên quan đến vụ án.

Theo đó, tòa án sẽ căn cứ các chứng cứ có trong hồ sơ để giải quyết vụ án này theo đúng quy định pháp luật.

Phó giám đốc Sở Giáo dục Bạc Liêu bị kiện đòi bồi thường danh dự: Hòa giải không thành - 2

TAND TP Bạc Liêu đã thụ lý vụ giáo viên kiện Phó giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Bạc Liêu.

Như Dân trí đã phản ánh, một giáo viên ở tỉnh Bạc Liêu vừa qua đã có đơn gửi TAND TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) khởi kiện dân sự đối với một Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu (nay là Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu).

Theo đơn khởi kiện, trong quá trình tiếp xúc trả lời báo chí, vị Phó giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Bạc Liêu đã thông tin với báo chí bằng cấp Thạc sĩ của giáo viên này là học tại chức.

Ngoài ra, vị Phó giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Bạc Liêu đã trả lời báo chí “giáo viên này là người đã gửi đơn khắp nơi; một số nội dung tố cáo được cho là không đúng”.

Giáo viên cho rằng, những sự việc kể trên đã làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc và tinh thần của mình, nên làm đơn khởi kiện ra tòa buộc Phó giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Bạc Liêu công khai xin lỗi, bồi thường thiệt hại về tinh thần do danh dự, uy tín bị xâm phạm.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

G.H.Y