Phát hiện chân người ở Đà Lạt: Giải quyết ra sao khi chưa tìm ra nạn nhân?

Hoàng Diệu

(Dân trí) - Theo luật sư, nếu đã quá thời hạn giải quyết là 4 tháng mà chưa thể ra quyết định tố tụng, cơ quan điều tra có thể xem xét tạm đình chỉ giải quyết tin báo về tội phạm.

Như Dân trí thông tin, sáng 1/6, người dân phát hiện một phần chân người, bao gồm xương từ đùi xuống bàn chân, đang trong quá trình phân hủy tại khu vực Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Tiếp nhận tin báo, các lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc. Tuy nhiên, sau 4 tháng, lai lịch nạn nhân vẫn là ẩn số. 

Từ đây, nhiều người đặt câu hỏi, với việc chưa thể tìm ra tung tích nạn nhân, vụ việc có thể được giải quyết ra sao? 

Phát hiện chân người ở Đà Lạt: Giải quyết ra sao khi chưa tìm ra nạn nhân? - 1

Hình ảnh một phần thi thể được phát hiện (Ảnh: N.Linh).

Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong cơ quan tiến hành tố tụng, luật sư Dương Đức Thắng (Giám đốc Công ty Luật Đức Trí Tín, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận theo nghiệp vụ, những sự việc như này có thể coi là "án mờ", tức vụ việc có tính chất nghiêm trọng, phức tạp nhưng thuộc diện khó điều tra vì mọi thứ còn mù mờ, thiếu căn cứ xác đáng. 

Đối với những trường hợp như vụ việc trên, cơ quan điều tra vẫn sẽ lập hồ sơ vụ việc và tiến hành các hoạt động điều tra, thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ như bình thường. Về thời hạn giải quyết, căn cứ Điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 và hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC, thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm được quy định như sau:

Thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm không quá 20 ngày, từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được tin báo. Đối với những trường hợp có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì cơ quan đang thụ lý, giải quyết có thể kéo dài thời hạn giải quyết nhưng không quá 02 tháng kể từ ngày nhận được tin báo. 

Trường hợp sắp hết thời gian sau khi gia hạn lần thứ nhất nhưng chưa thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh thì chậm nhất 5 ngày trước khi hết thời hạn, cơ quan đang thụ lý, giải quyết phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát có thẩm quyền gia hạn thời hạn kiểm tra, xác minh.

Trong thời hạn 3 ngày từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Viện kiểm sát có thẩm quyền phải xem xét, quyết định. Trường hợp đề nghị của cơ quan đang thụ lý, giải quyết là có căn cứ thì Viện kiểm sát ra Quyết định gia hạn thời hạn kiểm tra, xác minh. Thời hạn gia hạn là không quá 2 tháng kể từ ngày hết thời hạn lần thứ nhất.

Như vậy, thời gian tối đa giải quyết tin báo về tội phạm là không quá 4 tháng. Nếu hết thời hạn nêu trên mà không thể kết thúc việc điều tra do thuộc các trường hợp quy định tại Điều 148 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, cơ quan điều tra sẽ ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. 

Trường hợp lý do tạm đình chỉ không còn, cơ quan điều tra ra quyết định phục hồi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Khi đó, thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm là không quá 1 tháng, kể từ ngày ra quyết định phục hồi.

"Đối với trường hợp xảy ra tại Đà Lạt, có thể thấy đã quá 4 tháng từ ngày phát hiện nguồn tin về tội phạm. Trường hợp này, nếu chưa thể tống đạt các quyết định tố tụng, cơ quan điều tra cần xác định nguyên nhân có thuộc các tường hợp quy định tại Điều 148 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 hay không. Nếu thuộc các trường hợp trên, cơ quan điều tra sẽ ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết tin báo về tội phạm. 

Cần lưu ý đây chỉ là quyết định tạm đình chỉ giải quyết tin báo. Khi lý do tạm đình chỉ không còn, cơ quan điều tra có thể phục hồi giải quyết để tiếp tục xác minh, giải quyết theo quy định của pháp luật", ông Thắng bình luận. 

Phát hiện chân người ở Đà Lạt: Giải quyết ra sao khi chưa tìm ra nạn nhân? - 2

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, tổ chức điều tra làm rõ vụ việc (Ảnh: N. Linh).

Theo công an, sự việc được phát hiện vào 6h ngày 1/6. Nạn nhân nghi là nữ giới 20-30 tuổi, cao 1,45-1,55m, tóc đen dài 50cm. Hàm trên của nạn nhân có 12 răng bọc sứ màu trắng, hàm dưới 12 răng bọc sứ màu trắng, răng số 7 hàm dưới bên phải không bọc sứ (răng hàm).

Nạn nhân mặc đồ mỏng, áo và quần màu trắng với họa tiết màu đỏ và có in chữ "beautiful" màu đỏ. Nhãn hiệu ở cổ áo có chữ "Mona" màu đen, nút cài thân áo và hai ống tay bằng nhựa.

Cơ quan công an cho biết, nạn nhân đeo bông tai kim loại màu vàng có 5 cạnh, hình viên kim cương cách điệu; mặt trước viền bông tai có đính 17 hạt màu trắng; mặt sau có gọng kim loại thẳng màu vàng để xỏ vào lỗ đeo.