3 phút cùng luật sư:

Pháp luật có quy định gì về việc tặng hoa và quà ngày 8/3?

Nguyễn Quang Thư Quỳnh

(Dân trí) - Việc tặng hoa hoặc quà vào ngày 8/3 tuy không bị bắt buộc nhưng đã được nhà nước khuyến khích thông qua những quy định cụ thể của pháp luật.

Việc trao tặng những nụ hoa tươi thắm hoặc những món quà đến những người phụ nữ vào ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 là điều tốt đẹp và ý nghĩa. Nhưng liệu điều này có bị bắt buộc theo quy định của pháp luật không?

Mời bạn đọc gặp gỡ luật sư Phan Vũ Tuấn, đến từ văn phòng Phanlaw Vienam để cùng nghe giải đáp.

Những quy định cụ thể chứng minh việc tặng hoa và quà vào ngày 8/3 được nhà nước khuyến khích.

Việc tặng hoa vào ngày 8/3 có phải là bắt buộc theo quy định của pháp luật không thưa luật sư? 

L.s Phan Vũ Tuấn: Pháp luật không có quy định bắt buộc phải tặng hoa và quà trong ngày 8/3 nhưng các quy định của pháp luật lại cho thấy hành động này được khuyến khích.

Việc khuyến khích này xuất phát từ mong muốn tạo ra được sự bình đẳng giới và sự trân trọng, tôn trọng nhất định đến với người phụ nữ, những người đã đóng góp rất lớn cho xã hội.

Cụ thể, điều này được quy định trong mục 3.7 Khoản 3 Điều 6 có quy định về thu chi quản lý tài chính công đoàn cơ sở ban hành kèm theo quyết định số 1910 năm 2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng ý chi cho các hoạt động tuyên truyền cho các hoạt động trong ngày 8/3.

Tức là Tổng Liên đoàn Lao động đã xem chi này là khoản chi hợp lý, hợp pháp và khuyến khích chi để tổ chức thực hiện các hoạt động để chào mừng ngày 8/3.

Ngoài ra theo Khoản 4 Điều 1 của Nghị định 91 năm 2014 có quy định về thuế và các khoản chi về ngày 8/3 được xem là các khoản chi phúc lợi và được xem xét và khấu trừ thuế. Điều này chứng tỏ đây là những khoản chi hợp lý và được nhà nước khuyến khích..

Có thể hiểu đây là những chế định mang tính văn hóa được nhà nước và các cơ quan có liên quan khéo léo khuyến khích người dân nên thực hiện các công tác tặng hoa, tặng quà để chào mừng ngày quốc tế phụ nữ.

Nhưng xét cho cùng, đây vẫn là các hoạt động dân sự nên rất khó để quy định cụ thể hoặc bắt buộc phải tặng hoa và tặng quà trong ngày lễ này.

Pháp luật có quy định gì về việc tặng hoa và quà ngày 8/3? - 1
Luật sư Phan Vũ Tuấn trao đổi cùng PV Dân Trí

Ở góc độ cá nhân, luật sư có ý kiến thế nào về việc này?

L.s Phan Vũ Tuấn: Theo tôi, việc tặng quà và hoa chỉ mang tính chất ước lệ. Có thể việc tặng quà và hoa cùng 1 ngày, cùng 1 thời điểm sẽ tạo ra sự lãng phí không cần thiết. Tuy nhiên, nếu không tặng hoa và quà vào ngày này có thể tạo ra những nỗi buồn cho những người phụ nữ như những người chị, người mẹ trong gia đình.

Nên tôi nghĩ chúng ta nên trao tặng cho nhau những thứ tốt đẹp hơn như những nụ cười, niềm vui để xem như món quà thiết thực. Và điều cần thiết hơn cả là cần biến tất cả các ngày khác đều trở thành ngày 8/3 vì phụ nữ xứng đáng được tôn vinh tất cả các ngày trong tuần và tất cả các tuần trong năm.