Nghệ An:

Núp bóng chương trình nông thôn mới, doanh nghiệp khai thác đất trái phép?

(Dân trí) - Dưới “cái bóng” của chương trình nông thôn mới, doanh nghiệp Tình Vinh đã rầm rộ khai thác đất trên địa bàn huyện Nam Đàn, Nghệ An để bán. Tuy nhiên, khi được hỏi về vấn đề này cơ quan chức năng huyện Nam Đàn vẫn không hề hay biết!?

Núp bóng chương trình nông thôn mới, doanh nghiệp khai thác đất trái phép?

Khu vực doanh nghiệp Tình Vinh tiến hành khai thác đất trái phép thuộc địa bàn xóm Hùng Sơn, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn.


Khai thác đất dưới đường điện 500KV

Trong thời gian qua PV Báo điện tử Dân trí thường trú tại Nghệ An liên tục nhận được phản ánh của người dân xã Vân Diên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) về tình trạng một doanh nghiệp rầm rộ khai thác đất trái phép tại xóm Hùng Sơn.

Máy múc, ô tô tải cỡ nhỏ thi nhau khai thác, chở đất trái phép.
Máy múc, ô tô tải cỡ nhỏ thi nhau khai thác, chở đất trái phép.

Theo phản ánh của người dân, thì hàng ngày tại khu vực xóm Hùng Sơn có từng đoàn xe tải đủ các kích cỡ rầm rộ chạy suốt ngày đêm, chất đầy đất không được che chắn… khiến đất rơi xuống đường gây ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân, làm ô nhiễm môi trường…

Có mặt tại vị trí doanh nghiệp (doanh nghiệp Tình Vinh) này khai thác đất chúng tôi ghi nhận có 3 máy xúc cỡ lớn liên tục đào bới đất chất đầy lên từng đoàn xe tải. Chỉ trong khoảng một thời gian ngắn đã có hàng chục lượt xe tải rầm rập vào “ăn hàng”, 3 chiếc máy xúc đất phải hoạt động hết công suất mới đủ đáp ứng cho đoàn xe này.
Xe chở đất có bạt nhưng không che cứ để mặc đất rơi vãi dọc đường.
Xe chở đất có bạt nhưng không che cứ để mặc đất rơi vãi dọc đường.

Đặc biệt, vị trí khai thác đất nằm ngay dưới đường điện 500KV, khu vực máy xúc làm việc cách chân cột điện không xa. Mặc dầu biết nguy hiểm, nhưng doanh nghiệp này vẫn ngang nhiên khai thác mà không hề có sự xuất hiện hay sự kiểm soát của cơ quan chức năng.

Theo điều tra của PV, những chiếc xe tải chở đất ở khu vực xóm Hùng Sơn di chuyển ra quốc lộ 46, đến thị trấn Nam Đàn chạy theo đường đê ven sông Lam và đổ đất tại công trình đê Tả Lam (thuộc dự án chống biến đổi khí hậu).

Huyện cho phép khai thác phục vụ chương trình nông thôn mới!?

Đem vấn đề trên trao đổi với ông Nguyễn Thanh Lâm - Trưởng phòng TN&MT huyện Nam Đàn qua điện thoại thì được biết, tại vị trí khai thác đất ở xóm Hùng Sơn đã được UBND xã Vân Diên, huyện Nam Đàn cho phép doanh nghiệp Tình Vinh - một doanh nghiệp trên địa bàn huyện khai thác đất phục vụ cho các công trình nông thôn mới trên địa phương.
Những chiếc xe chất đầy đất ung dung di chuyển trên các tuyến đường.
Những chiếc xe chất đầy đất ung dung di chuyển trên các tuyến đường.
Những chiếc xe chất đầy đất ung dung di chuyển trên các tuyến đường.

“Vị trí đất nói trên (tại xóm Hùng Sơn, xã Vân Diên - PV) là địa phương cho phép khai thác để phục vụ chương trình nông thôn mới”, ông Nguyễn Thanh Lâm nói.

Tuy nhiên, khi PV Dân trí đặt câu hỏi và chỉ rõ việc doanh nghiệp Tình Vinh khai thác đất không phải để phục vụ chương trình nông thôn mới mà đã chở bán cho công trình đê Tả Lam. Thì lúc này, ông Lâm “lái” sang hướng khác: “Hôm nay chủ nhật, tôi không ở địa phương. Về vấn đề các anh nói tôi sẽ cho kiểm tra và xử lý ngay”.

Việc doanh nghiệp Tình Vinh khai thác đất trái phép, núp bóng chương trình nông thôn mới một cách rầm rộ với từng đoàn xe tải ung dung chở đất chạy qua khu dân cư trong suốt nhiều ngày liền gây bụi, mất an toàn giao thông khiến nhân dân vô cùng bức xúc. Thậm không chịu nổi tình trạng gây ô nhiễm môi trường, nhiều người dân đã ra chặn xe không cho doanh nghiệp khai thác và phản ánh sự việc đến cơ quan chức năng huyện Nam Đàn nhưng vẫn chưa được giải quyết.
Xe chở đất không phủ bạt gây đổ, rơi rớt dọc đường gây ô nhiễm môi trường.
Xe chở đất không phủ bạt gây đổ, rơi rớt dọc đường gây ô nhiễm môi trường.

Khi hàng ngàn mét khối đất bị khai thác và đem đi bán trái phép, những đoàn xe tải chạy rầm rộ trên các tuyến đường một cách công khai nhưng phía chính quyền địa phương vẫn không hề hay biết.

Trong khi cơ quan chức năng huyện Nam Đàn đang “đá bóng” trách nhiệm, thì ngày 14/6, sau khi nhận được phản ánh của người dân, các chiến sỹ Đội 3 (thuộc PC49) - Công an tỉnh Nghệ An đã kiểm tra và tạm giữ các phương tiện tham gia khai thác đất trái phép tại địa bàn xóm Hùng Thành (xã Vân Diên, huyện Nam Đàn). Những chiếc máy múc được đưa về trụ sở UBND xã Vân Diên để chờ xử lý theo quy định của pháp luật.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Nguyễn Tình - Nguyễn Duy