Hà Nội:

Nước mắt và niềm hy vọng của người cựu chiến binh sau 13 năm mòn mỏi chờ chế độ!

(Dân trí) - 13 năm kiên trì làm Hồ sơ xét hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, nhưng cả 13 năm ấy hồ sơ của ông Lưu Tiền Tiến đều bị trả về không có lý do. Tưởng chừng cánh cửa ấy đã khép lại…

Trở về quê hương An Phú, huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội sau 3 năm 6 tháng tham gia kháng chiến trong chiến trường Tây Nguyên nơi quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học, Cựu chiến binh Lưu Tiền Tiến mang theo mình căn bệnh vô sinh do di chứng của chất độc hóa học.

Thương cảm với hoàn cảnh neo đơn, khốn khó của ông, Đảng bộ, chính quyền và các ngành đoàn thể ở xã An Phú đã động viên và làm Hồ sơ xét hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học cho ông.

Hơn 10 năm (từ 2004), ông Lưu Tiền Tiến kiên trì làm Hồ sơ gửi lên huyện và Sở Lao động, Thương binh và xã hội (LĐTB&XH) nhưng đều bị trả về mà không có lý do giải thích, hoặc với lý do Hồ sơ không hợp lệ.

Năm 2016, với tinh thần “Bát cơm sẻ nửa, cọng rau chia phần”, những người Cựu Chiến binh của ông Tiến - nguyên là lãnh đạo chỉ huy, những người đồng đội sống chết có nhau cùng nhập ngũ, cùng đi B ở Tiểu đoàn 2 Thông tin, là những người chỉ huy trực tiếp từ Tiểu đội đến Trung đội, chính trị viên đại đội, Tiểu đoàn trưởng đã động viên và giúp đỡ ông Tiến hoàn thiện bộ Hồ sơ theo chính sách mới (Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH) gồm:

1/ Lý lịch quân nhân (Thể hiện rõ quá trình tại ngũ từ 02/5/1971 đến ngày 16/9/1976 có 3 năm 6 tháng trong chiến trường Tây Nguyên nơi quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học);

2/ Giấy chứng nhận đeo Huân chương chiến sỹ giải phóng Hạng 3 (Đủ 3 năm ở chiến trường mới được cấp);

3/ Phiếu đăng ký để lập sổ trợ cấp phục viên (Lập tháng 9/1976);

4/ Bản trích thông tin giải mã đơn vị của Cục chính trị - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội ngày 18/3/2017;

5/ Giấy xác nhận địa bàn đóng quân đơn vị chiến đấu của đơn vị quân đội ngày 10/5/2017 của Cục quân lực – Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam.

Sau khi tiếp nhận bộ hồ sơ trên, Phòng Người có công trực thuộc Sở LĐTBXH đã có công văn số 630/LĐTBXH gửi Bộ LĐTBXH và Cục Ngươì có công để xin ý kiến.


Công văn trả lời của Cục Người có công cho biết trường hợp của ông Lưu Tiền Tiến chưa đủ căn cứ về mặt thời gian để xác lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Công văn trả lời của Cục Người có công cho biết trường hợp của ông Lưu Tiền Tiến chưa đủ căn cứ về mặt thời gian để xác lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Ngày 2/6/2017, ông Tiến nhận được công văn 1063/NCC-CS2 ngày 02/6/2017 của bà Đỗ Thị Hồng Hà, Phó Cục trưởng Cục Người có công ký trả lời với nội dung: “- Lý lịch quân nhân của ông Tiến từ tháng 6/1975 công tác tại đơn vị C5- D2-E29, thời gian trước 30/4/1975 không thể hiện công tác tại đơn vị C5-D2-E29;

- Bản trích thông tin giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị số 07/CCT-CS ngày 08/3/2017 ghi thời gian từ tháng 9/1974 đến tháng 3/1975, đơn vị C5/D2/E29/QĐ3.

Như vậy thời gian tham gia chiến đấu tại vùng quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học ghi trong lý lịch quân nhân của ông Tiến là sau 30/4/1975, đồng thời không thống nhất với thời gian tại Bản trích thông tin giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị cung cấp. Do vậy, trường hợp của ông Lưu Tiền Tiến chưa đủ căn cứ về mặt thời gian để xác lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học”.

Không đồng ý với kết quả trả lời của Cục Người có công, tập thể Cựu Chiến binh sỹ quan cao cấp Quân đội nhân dân Việt Nam đã nghỉ hưu, đại diện là Đại tá Lã Minh Hoạt, trú tại chung cư CT2 Làng Việt Kiều Châu âu, TP. Hà Nội được sự ủy quyền của ông Lưu Tiền Tiến đã gửi đơn đến báo điện tử Dân trí với nội dung cho rằng có việc ban hành quyết định hành chính sai trong trả lời công văn số 1063/NCC-CS2 ngày 02/6/2017 của bà Đỗ Thị Hồng Hà, Phó Cục trưởng Cục Người có công ký trả lời.

Nội dung đơn như sau: “Với danh dự của Cựu Chiến binh, những sỹ quan cao cấp của Quân đội đã nghỉ hưu và cũng là những người cùng nhập ngũ (ngày 02/5/1971) cùng vào chiến trường Tây Nguyên (16/12/1971), cùng phục vụ chiến đấu ở chiến trường 3 năm 6 tháng và cũng là người chỉ huy trực tiếp của Đ/c Tiến và Đơn vị D2E29 - Quân đoàn 3, chúng tôi xin khiếu nại việc giải quyết sai với người đồng đội của chúng tôi, đó là Đồng chí: Lưu Tiền Tiến, sinh năm 1952, Quê quán: xã An Phú, huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội.

Chúng tôi thấy, việc trả lời của Bà Đỗ Thị Hồng Hà và các cơ quan tham mưu của Cục người có công là chưa có trách nhiệm đối với những cựu chiến binh có công lao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc; trả lời quá vội vàng, chưa nghiên cứu đầy đủ, rõ ràng về hồ sơ của Đ/c Lưu Tiền Tiến trong khi đó: Hồ sơ của Đ/c Lưu Tiền Tiến đã thể hiện đầy đủ các thông tin và hoàn toàn đủ điều kiện theo quy định tại các Thông tư của Bộ Lao động để được xem xét hưởng chế độ người có công tham gia hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hóa học”.

Ngày 24/6/2017, Phóng viên Dân trí cùng ông Lưu Tiền Tiến và những người đồng đội đến đến Cục Người có công để liên hệ công tác thì được Thanh tra Cục mời tới dự buổi tiếp dân của Lãnh đạo Bộ LĐTBXH vào ngày 20/7/2017.

Tại buổi tiếp dân, ông Lã Minh Hoạt và ông Nguyễn Duy Chiều được sự ủy quyền của ông Lưu Tiền Tiến đã chuyển tới Thứ trưởng Bộ LĐTBXH – bà Đào Hồng Lan nội dung sự việc cùng bộ Hồ sơ của ông Lưu Tiền Tiến.

Sau khi xem xét nội dung, Thứ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định bộ Hồ sơ của ông Lưu Tiền Tiến: Đủ điều kiện để được hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học. Thứ trưởng giao lãnh đạo Cục Người có công sớm hoàn thiện thủ tục công nhận cho ông Tiến (-PV).

Sáng nay, 27/7/2017 trong niềm hy vọng về hành trình 13 năm đi tìm công lý sẽ có kết quả tốt đẹp, ông Lưu Tiền Tiến cùng những người đồng đội gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí đã hỗ trợ, đăng tải thông tin về trường hợp của ông, ông Tiến thông tin thêm: “Sở LĐTBXH đã liên hệ mời tôi ngày mai (28/7/2017) sẽ có xe đón tôi tới trụ sở cơ quan để làm việc”!

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc tới bạn đọc!

Khả Vân