Nộp tiền 13 năm chưa có sổ đỏ: Chính quyền bó tay, dân thiệt đơn thiệt kép

Thanh Bình

(Dân trí) - Chính quyền thống kê có trên 20 hộ dân đã nộp tiền mua đất cho xã hơn chục năm trước, tuy nhiên không tìm ra phương án giải quyết, vì thế người dân phải chịu thiệt đơn thiệt kép.

Liên quan đến vụ việc hàng chục hộ dân xã Yên Quang, huyện Nho Quan (Ninh Bình) nộp tiền cho xã hơn chục năm, đến nay vẫn chưa nhận được "sổ đỏ" (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), giờ phải tự đi đóng tiền thêm lần nữa mới được cấp, phóng viên Dân trí đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Nho Quan.

Nộp tiền 13 năm chưa có sổ đỏ: Chính quyền bó tay, dân thiệt đơn thiệt kép - 1

Hơn 20 hộ dân ở xã Yên Quang nộp tiền mua đất cho UBND xã 13 năm vẫn chưa nhận được sổ đỏ.

Ông Trần Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Nho Quan cho biết, huyện đã nắm được vụ việc và đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cũng như xã Yên Quang tìm phương án giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Qua rà soát của huyện Nho Quan, có hơn 20 hộ dân đã nộp tiền cho cán bộ xã cách đây hơn chục năm để được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trải qua nhiều năm, nhiều thời kỳ lãnh đạo xã nhưng đến nay quyền lợi của người dân vẫn chưa được đảm bảo.

"Huyện đã chỉ đạo tìm ra nguyên nhân để giải quyết dứt điểm vụ việc nhưng khó vì vướng mắc vào các quy định của pháp luật"- ông Hùng nói.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND huyện Nho Quan, trước kia các hộ dân nộp tiền không chính thống cho lãnh đạo, cán bộ xã thời kỳ đó, giờ những người này có người đã chết, người thì đi tù nên không thể truy trách nhiệm được.

Nộp tiền 13 năm chưa có sổ đỏ: Chính quyền bó tay, dân thiệt đơn thiệt kép - 2

Chính quyền huyện Nho Quan đã cử các phòng chức năng về xã Yên Quang làm rõ vụ việc nhưng đến nay không tìm ra phương án giải quyết.

"Mấu chốt để giải quyết được sự việc chỉ cần nộp tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong vụ việc này, trước kia người dân đã nộp tiền, giờ mà nộp thì thành ra phải nộp hai lần tiền, như vậy sẽ thiệt thòi. Bắt các lãnh đạo thời kỳ đó nộp thì không còn ai cả. Cũng không thể lấy tiền ngân sách ra nộp cho dân, như vậy là lấy cái sai sau để hóa giải cái sai trước thì càng sai hơn" - ông Hùng chia sẻ.

Cũng theo ông Hùng, hiện nay huyện vẫn đang tìm cách tháo gỡ. Việc này không thể ngày một ngày hai là xong được. Trước mắt, chính quyền khuyến khích người dân tự nguyện nộp tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính cho cơ quan thuế làm các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận trước, sau này có phương án sẽ tháo gỡ sau.

Một hộ dân xã Yên Quang cho biết, hiện các hộ dân đã cùng nhau làm đơn nộp ra xã yêu cầu làm rõ vụ việc. Các giấy tờ, hồ sơ có liên quan cũng được người dân nộp kèm lá đơn kiến nghị liên quan đến vụ việc này.

Nộp tiền 13 năm chưa có sổ đỏ: Chính quyền bó tay, dân thiệt đơn thiệt kép - 3

Nhiều thửa đất được UBND huyện Nho Quan giao cho dân, sau nhiều năm vẫn chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo danh sách thống kê UBND huyện Nho Quan cung cấp cho PV Dân trí, các hộ dân nộp tiền cho cán bộ, lãnh đạo xã Yên Quang để làm "sổ đỏ" trải qua nhiều năm, với nhiều quyết định giao đất của UBND huyện. Cụ thể, năm 2005 có 3 hộ; năm 2009 có 4 hộ; năm 2010 có 14 hộ…

Số tiền các hộ dân đã nộp cho cán bộ, lãnh đạo xã Yên Quang trước kia lên đến hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, lãnh đạo xã này đã không nộp về cơ quan thuế để thực hiện hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cho các hộ dân.

Trước đó, như báo Dân trí phản ánh, hơn chục năm trước, hàng chục hộ dân xã Yên Quang nộp tiền về cho UBND xã để làm các thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, mòn mỏi chờ đợi sau hơn 10 năm họ vẫn chưa nhận được "sổ đỏ".

Nhiều lần lên xã hỏi nhưng đều nhận được câu trả lời "chưa xong" các thủ tục. Sự việc hơn chục hộ dân xã Yên Quang nộp tiền mua đất cho xã hơn chục năm vẫn chưa được cấp "sổ đỏ" đến nay trải qua 4 đời Chủ tịch UBND xã, do nhiều lý do nhưng đến nay dân vẫn phải... chờ.

Nộp tiền 13 năm chưa có sổ đỏ: Chính quyền bó tay, dân thiệt đơn thiệt kép - 4

Các phiếu thu người dân khi nộp tiền cho UBND xã Yên Quang để làm các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Từ đầu năm 2022 đến nay, nhiều hộ dân đã phải tự bỏ tiền ra đóng cho cơ quan thuế để hoàn thiện các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Như vậy, các hộ dân để có được giấy chứng nhận đã phải nộp hai lần tiền với số tiền lên đến cả trăm triệu đồng.

"Việc các hộ dân ở xã Yên Quang chưa được cấp sổ đỏ, là một trong những vụ việc tồn tại liên quan đến đất đai trên địa bàn huyện mà đến nay vẫn chưa có hướng giải quyết. UBND xã Yên Quang đã làm sai các quy trình về thu tiền đất của các hộ dân và sử dụng số tiền sai mục đích" - ông Hùng cho biết thêm.