Những “uẩn khúc” về việc cấm họp chợ đêm ở Thái Bình

(Dân trí) - Báo Dân trí nhận được nhiều ý kiến của các tiểu thương kinh doanh tại chợ Bồ Xuyên, TP. Thái Bình phản ánh về những "uẩn khúc" liên quan đến việc cấm họp chợ đêm tại địa phương này.

Một góc chợ Bồ Xuyên, TP Thái Bình
Một góc chợ Bồ Xuyên, TP Thái Bình
 
Năm1990, UBND phường Bồ Xuyên kết hợp với những hộ kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ xây dựng chợ Bồ Xuyên từ một bãi đất ruộng, có diện tích mặt bằng 2.653m2, diện tích xây dựng chợ ban đầu là 840m2. Sau đó, mô hình chợ phát triển thành chợ đầu mối của tỉnh Thái Bình với sự đóng góp xây dựng của hơn 300 hộ kinh doanh.

Chợ đầu mối Bồ Xuyên là nơi “hội tụ” của những người nông dân Thái Bình tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa rau, củ, quả từ các huyện mang về đây bán buôn, bán lẻ. Không những thế, chợ Bồ Xuyên có diện tích tương đối rộng rãi nên cũng là nơi tập kết của những xe tải với nhiều loại hoa quả từ các tỉnh miền Tây Nam bộ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long...

Thời điểm hoạt động của chợ đầu mối Bồ Xuyên chủ yếu từ 01h đến 5h30 sáng. Nhiều chủ đầu mối từ các tỉnh lân cận như: Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang đều về đây thu mua rau xanh và cả các mặt hàng hoa quả từ miền Nam chuyển ra rồi đem về đổ buôn cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Thái Bình có thể nói là “vựa” các mặt hàng nông sản của những người nông dân sản xuất. Cảnh mua bán ở đây rất tấp nập, không chỉ có những “chủ buôn” ở các tỉnh, thành lân cận mà ngay cả những hộ kinh doanh lớn của các huyện lỵ trong tỉnh cũng đều về chợ Bồ Xuyên thu mua rau, quả về đổ buôn cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ trên toàn tuyến huyện.

Mọi hoạt động của chợ đầu mối Bồ Xuyên đã đi vào ổn định từ hàng chục năm nay; chợ Bồ Xuyên cũng là một cái tên đã ăn sâu vào tiềm thức của những hộ kinh doanh buôn bán rau, quả của những tỉnh lân cận và các chủ buôn khắp các huyện trong tỉnh Thái Bình... là một địa chỉ khó thay đổi đối với các hộ kinh doanh lâu đời ở đây.
Văn bản của UBND TP. Thái Bình
Văn bản của UBND TP. Thái Bình

Thời gian qua, UBND TP. Thái Bình đã ra thông báo số 48/TB-UBND chỉ đạo UBND phường sắp xếp lại trật tự kinh doanh tại chợ Bồ Xuyên vì cho rằng: Do nhu cầu mua bán của người dân ngày một lớn lên, nên đã xảy ra tình trạng một số hộ kinh doanh rau, củ, quả, thực phẩm tươi sống tự phát chiếm dụng vỉa hè, lòng đường phố Đặng Nghiễm và các ngõ ngang khu vực xung quanh chợ để bày bán hàng hóa gây mất an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, vệ sinh thực phẩm, và mỹ quan đô thị, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân khu vực xung quanh chợ... Yêu cầu những hộ kinh doanh rau xanh về chợ mới không được kinh doanh ở chợ Bồ xuyên.

Khi nhận được thông báo trên, các hộ kinh doanh và ban quản lý chợ Bồ Xuyên đã sắp xếp lại giải quyết tốt và hiệu quả, không còn diễn ra tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường trên phố Đặng Nghiễm như trước.

Tưởng trừng sẽ được ổn định kinh doanh buôn bán rau quả tại chợ Bồ Xuyên sau những ý thức “bảo nhau” của các hộ kinh doanh, cộng với sự quán triệt của Ban quản lý chợ, nhưng... gần đây UBND TP. Thái Bình vẫn kiên quyết thực hiện chủ chương chuyển toàn bộ những hộ kinh doanh “rau xanh” về nơi chợ mới (Cộng Hòa) cách chợ Bồ Xuyên khoảng chừng 4km. Rồi thành phố cho rằng sẽ giảm bớt áp lực cho chợ nội thành.

Điều đáng nói ở đây, là các chủ kinh doanh sau khi mua bán rau xanh tại chợ Cộng Hòa vẫn phải di chuyển 4km đến chợ Bồ Xuyên thu mua thêm hoa quả và những mặt hàng khô để cùng kết hợp một chuyến xe đi đổ hàng cho các tỉnh và các huyện khác. Như vậy, vô hình chung đã gây nhiều hệ lụy cho các (chủ buôn) về việc đi lại và thu mua hàng hóa.

Anh T là người dân buôn bán rau quả ở huyện Vũ Thư cho biết: “Trước đây mọi người chỉ tập trung ở một chỗ nay phải đến hai nơi khác nhau để lấy hàng, gây khó khăn cho việc đi lại của cả người mua lẫn người bán. Hầu hết những người kinh doanh ở đây đều không muốn về chợ Cộng Hòa để buôn bán vì chợ Bồ Xuyên có nhiều mặt hàng đa dạng và dễ lấy cho cùng một chuyến hàng. Chợ Bồ Xuyên rất thuận tiện cho việc chuyển hàng cho các chủ buôn đầu mối ở các tỉnh, các huyện vì chợ lại gần bến xe khách và cũng là trung tâm chuyển hàng rau quả cho các tỉnh phía Nam”.

Một bà cụ 80 tuổi kinh doanh tại chợ Bồ Xuyên bức xúc: “Gia đình tôi kinh doanh cả rau củ, quả và nhiều mặt hàng khô đã 3 đời nay; chẳng hiểu chính quyền sắp xếp kiểu gì lại bắt những người kinh doanh riêng về mặt hàng rau chuyển về chợ mới. Như vậy, mối hàng quen của tôi phải đến hai nơi khác nhau mới mua được đủ hàng cho cùng một chuyến xe. Thật là gây quá phiền hà cho cả người mua lẫn người bán. Chẳng thà chuyển cả cái chợ này (chợ Bồ Xuyên –PV) sang chợ mới thì còn tạm chấp nhận, chứ còn chuyển kiểu nửa vời riêng chợ rau thì thật là chẳng hiểu thế nào?!.”

Chị T đại diện bà con (các hộ kinh doanh rau quả) đã chia sẻ: “Chợ đêm của Bồ Xuyên chủ yếu họp từ 1h đến 5,6h sáng. Thế mà chính quyền lại ra thông báo chỉ cho phép chúng tôi họp từ 5h sáng đến 7h tối, như vậy khác gì cấm chúng tôi không được họp chợ đêm ở đây. Các nơi khác vẫn cho họp chợ đêm, tại sao lại cấm riêng về chợ rau không họp đêm ở đây? Chủ yếu chúng tôi chỉ cần họp chợ có mấy tiếng thôi, còn cấm cả ngày cũng được”.

Trao đổi với Ban quản lý chợ Bồ Xuyên thì việc bán hàng từ xưa cho đến nay là vẫn từ đêm cho tới sáng. Nhưng giờ phải chuyển đổi sang kiểu bán “hành chính Nhà nước” thì làm sao có thể buôn bán được? Chợ được họp trong khoảng thời gian từ 1h đêm đến sáng để đảm bảo cho việc đưa hàng hóa đến các chợ khác, để nhân dân mua sắm sinh hoạt và đặc biệt là đảm bảo được thời gian lao động, sản xuất của những công việc tiếp theo trong ngày.

Khi nhóm phóng viên đến làm việc với UBND phường Bồ Xuyên để nắm bắt về chủ chương chuyển chợ riêng mặt hàng rau xanh thì ông Đỗ Văn Liên, Chủ tịch UBND phường Bồ Xuyên từ chối cuộc gặp gỡ với lý do “Cái đấy phải lên hỏi Thành phố chứ sao lại hỏi tôi”.

Xoay quanh những câu hỏi: Tại sao lại chỉ có các mặt hàng rau là phải chuyển đi còn các mặt hàng khác thì không phải chuyển? Tại sao lại chỉ có chợ Cộng Hòa được họp đêm mà chợ Bồ Xuyên lại phải thay đổi giờ giấc. Như vậy buộc những người buôn bán rau xanh phải về chợ mới (Cộng Hòa) để mua, bán hàng hóa?

Qua tìm hiểu thì chúng tôi được biết, chợ Cộng Hòa do Công ty Cổ phần Đầu tư XD & TM Vĩnh Linh xây dựng tại phường Hoàng Diệu (ở phía Nam thành phố) đã 4 năm nay. Thực tế, chợ mới chỉ là khu đất trống được san ủi, chưa xây dựng thành ki ốt, lều quán mà chỉ tềnh toàng vài cái lều được dựng lên không đảm bảo cho việc kinh doanh những lúc mưa gió. Chợ chỉ lèo tèo một vài người bán con tôm, con tép vì quá xa trung tâm thành phố. Có thể nói, từ khi Cty Cổ phần Vĩnh Linh đầu tư nhưng không khai thác hiệu quả mô hình chợ. Theo phản ánh của nhiều (chủ buôn) rau xanh cho biết, đã có một số phần tử chặn xe rau của chúng tôi không cho đi vào thành phố hoặc tập kết ở chợ Bồ Xuyên mà họ còn dọa đánh và tuyên bố thẳng thừng nếu lần sau mà còn chở rau vào đấy thì đừng có trách - anh C bức xúc nói.

Chúng tôi đồng tình và ủng hộ quan điểm của thành phố về việc ổn định trật tự đường thông trên đường phố Đặng Nghiễm về những hành vi chiếm dụng vỉa hè, lòng đường gây mất an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị từ các hộ kinh doanh. Chúng ta cần có sự quản lý và sắp sếp sao cho hợp lý và vẫn đảm bảo thuận lợi cho người nông dân và các hộ kinh doanh rau quả đã tồn tại bao đời nay ở chợ Bồ Xuyên.

Ban Bạn đọc