Nhịp cầu bạn đọc số 6: Vỡ quỹ tín dụng, người dân mòn mỏi đợi trả tiền

(Dân trí) - Trong tuần qua báo Dân trí tiếp tục nhận được nhiều đơn thư của bạn đọc trên cả nước, phản ánh những sự việc liên quan đến những vướng mắc trong quá trình thu hồi, bồi thường đất đai, hiện tượng tiêu cực trong quá trình xây dựng chùa tại địa phương.

Đơn của ông Phạm Quang Minh, trú tại 22 Hàng Bún, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình liên quan đến tranh chấp các công trình công cộng như: Cầu thang ngoài trời, bếp, nhà tắm, khu vệ sinh chung.

Theo đơn ông Minh gửi việc tranh chấp đã diễn ra trong thời gian vừa qua giữa các hộ dân đã diễn biến căng thẳng nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt diểm.

Báo Dân Trí trân trọng chuyển nội dung đơn thư của ông Minh đến UBND quận Ba Đình; UBND phường Nguyễn Trung Trực và các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết, trả lời bạn đọc theo quy định của pháp luật.

Đơn của chị Nguyễn Thị Thúy, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang về vụ việc liên quan đến quỹ Tín dụng Nhân dân xã Lam Cốt từ năm 2103. Chị đã gửi gần 1,4 tỷ vào quỹ này, nhưng số tiền tích lũy của chị gửi vào hệ thống đã bị tuồn ra ngoài, không đưa vào hệ thống tiền gửi của quỹ. Sau khi Giám đốc quỹ bị bắt đến nay nhiều gia đình, trong đó có gia đình chị Thúy chưa được trả lại số tiền của mình, dù đã trải qua 2 lần xét xử tại Tòa án. Hiện cả gia đình đang lâm vào cảnh khó khăn, nhà đi thuê, không có tiền để làm ăn, sinh sống. Trong khi số tiền tiết kiệm chính đáng từ nhiều năm trước.

Báo Dân Trí trân trọng chuyển nội dung đơn thư của chị Thúy cơ quan chức năng trả lời bạn đọc theo quy định của pháp luật.

Đơn của người dân thôn An Đỗ, xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên phản án tình trạng lộn xộn tại chùa thôn An Đỗ. Theo phản ánh của người dân ở đây, trong thời gian qua đã xảy ra hiện tượng tiêu cực liên quan đến xây dựng, tham nhũng, tráo tượng…gây mất an ninh, trật tự tại địa phương trong quá trình phá chùa cũ, xây chùa mới .

Báo Dân Trí trân trọng chuyển nội dung đơn thư của ông người dân trong thôn đến UBND xã Bắc Sơn và các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết, trả lời bạn đọc theo quy định của pháp luật.

Đơn của nhiều hộ dân sinh sống tại 5 khu tập thể In tiền quốc gia, tập thể Nhiệt đới Việt Nga, tập thể Triển lãm Giảng võ; tập thể Tây Hồ; tập thể báo Sinh viên thuộc tổ dân phố Hoàng 19, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội làm đơn kiến nghị: Tổ dân số Hoàng 5, Hoàng 19 được thành lập 1/2015 được tách ra từ thôn Hoàng 5, xã Cổ Nhuế với tổng hộ dân cư trên 700 hộ, mật độ dân cư rất cao do tập chung vào 5 ngôi nhà cao tầng của khu tập thể in tiền. Theo quy hoạch trước đây, khoảng đất kẹt giữa các khu tập thể này được quy hoạch làm sân chơi chung cũng là khu sinh thái cho cả khu. Tuy nhiên, từ 10/2010 đã có Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội cấp khu đất này làm nhà ở của Ban thư ký Bộ Công an, nhưng cũng từ đó đến nay khu đất này biến thành khu kinh doanh đồ phế thải. Trong khi người dân ở những khu tập thể này không có khu vực chơi chung, cuộc sống rất ngột ngạt. Các hộ dân kiến nghị TP Hà Nội trả lại khu đất bị bỏ hoang trở về với ý nghĩa quy hoạch ban đầu là sân chung cho 700 hộ dân.

Báo Dân Trí trân trọng chuyển nội dung đơn thư của các hộ dân ở 5 khu tập thể trên đến UBND TP Hà Nội, Sở Tài Nguyên Môi trường Hà Nội và các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết, trả lời bạn đọc theo quy định của pháp luật.

Đơn của Bà Nguyễn Thị Thắng, có hộ khẩu thường trú tại 58B Bà Triệu, phường Hàng Bài, TP Hà Nội. Theo nội dung đơn của bà Thắng, trong nhiều năm qua tại số nhà này đã liên tục xảy ra khiếu kiện liên quan đến ông Nguyễn Văn Minh cùng trú tại số nhà trên. Theo bà Thắng, Minh đã lấn chiếm diện tích sử dụng đất chung của số nhà, xây dựng nhà không phép với quy mô lớn của gia đình ông đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt chung của của các hộ dân trong biển số nhà.

Báo Dân Trí trân trọng chuyển nội dung đơn thư của bà Thắng đến UBND phường Hàng Bài, UBND Quận Hoàn Kiếm trả lời bạn đọc theo quy định của pháp luật.

Đơn của ông Phạm Văn Tuấn, Phó giám đốc Cty TNHH Thời trang Hoàng Cường về việc lấn chiếm vỉa hè và lòng đường tại khu vực số 61 Hàng Ngang - Phường Hàng Đào- Quận Hoàn Kiếm- Hà Nội.

Đơn của ông Phạm Văn Phượng, tổ 7A, Thị trấn Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai cho biết gia đình ông có 3 thửa đất nằm trong diện thu hồi, cưỡng chế để thực hiện dự án công trình xây dựng Nân cấp, cải tạo đường Nguyễn Trí Thanh. Cùng đó nhiều gia đình khác cũng bị tịch thu đất để phục vụ việc mở đường.

Theo ông Phượng, UBND huyện Sapa và các cơ quan tham mưu đã cố ý Ra quyết định thu hồi đất sai tên đường ( đường vào khu bãi rác cũ lại ra quyết định thu hồi đất đường Nguyễn Chí Thanh). Thu hồi đất tràn lan. Người bị thu hồi không được thông báo cũng như tham gia đo đạc, kiểm đếm đối với thửa đất của mình gây gian lận, số liệu sai…

Báo Dân Trí trân trọng chuyển nội dung đơn thư của ông Phượng đến UBND huyện Sapa và các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết, trả lời bạn đọc theo quy định của pháp luật.

Thanh Trầm (tổng hợp)