Hồi âm:

Nhịp cầu bạn đọc số 29

(Dân trí) - Tuần qua (từ 25/08 – 31/08), Báo Điện tử Dân trí đã nhận được đơn thư kiến nghị, tố cáo của các ông, bà sau và theo đúng quy định của Luật Báo chí, tòa soạn đã chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

- Đơn kiến nghị của các hộ dân tại tòa nhà Pacific Place 83B lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội phản ánh:

Tòa nhà Pacific đang bị phá vỡ không gian, kiến trúc thiết kế ban đầu và diện tích sử dụng chung biến thành bệnh viện, quán bar… vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ban đầu giữa chủ đầu tư và các hộ dân sinh sống tại đây.

Cũng trong nội dung đơn kêu cứu, các hộ dân sống tại địa chỉ nêu trên kính đề nghị các cơ quan chức năng liên quan xem xét , giải quyết và làm sáng tỏ vụ việc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí trân trọng chuyển đơn của các hộ dân trú tại tòa nhà Pacific 83B Lý Thường Kiệt đến ông Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Sở Xây dựng Hà Nội; UBND quận Hoàn Kiếm xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

- Đơn tố cáo của ông Lê Văn Hoàn, sinh năm 1960, hiện trú tại số 18Q1b, ngõ 106, phố Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội phản ánh:

Ông Nguyễn Xuân Cường, trú tại số 1 ngõ 484 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, TP. Hà Nội đã có hành vi hủy hoại và chiếm đoạt tài sản tại ngôi nhà số 69 Tân Lập, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Khi phát hiện sự việc, ông Hoàn nhiều lần yêu cầu ông Cường khôi phục hiện trạng nhưng người thuê không thực hiện. Ngày 20/7/2013, ông Hoàn tiếp tục yêu cầu ông Cường khắc phục hậu quả thì bị ông Nguyễn Bá Quang (bố vợ ông Cường) dùng dao chém trọng thương.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí trân trọng chuyển đơn của ông Lê Văn Hoàn đến Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh; VKSND tỉnh Bắc Ninh; Công an thị xã Từ Sơn xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

- Đơn tố cáo của ông Nguyễn Sỹ Chiu, trú tại khu 18, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương phản ánh:

Ông Vũ Ngọc Ba - nguyên Bí thư Đảng ủy, hiện là Chủ tịch UBND thị trấn Lai Cách đã bán đất công sở thị trấn Lai Cách cho ông Nguyễn Minh Phức (nguyên Giám đốc bệnh viện huyện Cẩm Giàng, hiện là Bí thư Khu 16 thị trấn Lai Cách).

Việc bán đất công sai quy định đã rõ ràng, nhưng UBND huyện Cẩm Giàng và Huyện ủy Cẩm Giàng không xử lý kiên quyết, có dấu hiệu bao che cho sai phạm.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí trân trọng chuyển đơn của ông Nguyễn Sỹ Chiu đến Tỉnh ủy Hải Dương; UBND tỉnh Hải Dương; Huyện ủy Cẩm Giàng xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

- Đơn đề nghị của nhân dân thôn Đồng Yên, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam phản ánh:

Từ đầu năm đến nay xuất hiện một số tầu cuốc và hút cát của Công ty Phúc Lợi do ông Việt làm Giám đốc, bà Hoa làm Chủ tịch Hội đồng quản trị ngang nhiên đến khai thác cát bừa bãi tại long song địa phạn xã Chân Lý làm sáo trộn an ninh địa phương, nguy hiểm cho đời sống nhân dân địa phương và hàng trăm tỷ đồng kè áp mái, hộ đê có nguy cơ mất an toàn.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí trân trọng chuyển đơn của các hộ dân nêu trên đến ông Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam; ông Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

 Anh Đức (tổng hợp)