Hồi âm:

Nhịp cầu bạn đọc số 25

(Dân trí) - Tuần qua (từ 21 – 27/7), Báo Điện tử Dân trí đã nhận được đơn thư kiến nghị, tố cáo của các ông, bà sau và theo đúng quy định của Luật Báo chí, tòa soạn đã chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

- Đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đình Nhâm, sinh năm 1963, hiện công tác tại Quận ủy Hai Bà Trưng, trú tại 103/295 Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội phản ánh:

Kết luận điều tra vụ án số 38/CSĐT ngày 25/3/2013 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an huyện Thanh Oai đã bỏ qua nhiều tình tiết nghiêm trọng và một số đối tượng liên quan trong vụ án này đang trong thời gian thi hành án, gây thiệt hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần của ông và gia đình ông.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí trân trọng chuyển đơn của ông Nguyễn Đình Nhâm đến ông Chánh Thanh tra Bộ Công an; ông Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; ông Viện trưởng VKSND thành phố Hà Nội xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

- Đơn kiến nghị của ông Lê Văn Thịnh, trú tại số 106, nhà A, ngõ 422 Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội phản ánh:

Ông Đoàn Sơn Hà ở số nhà 205 (tầng 2, giáp ranh với nhà ông Lê Văn Thịnh) làm đường ống vệ sinh, làm bếp đun trên trần nhà ông Thịnh làm nhà ông Thịnh bị dột, ẩm mốc, xây tầng 3 làm lún nứt nhà ông Thịnh, và việc gia đình ông Thịnh mua ngôi nhà số 106, ngõ 422 Trương Định trên với tổng diện tích 18m2, đã được UBND phường Tân Mai xác nhận từ năm 2002. Đến năm 2009, khi gia đình ông đi làm giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở thì ông Nguyễn Đức Hải là Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai chỉ chứng nhận cho gia đình ông có 6,7m2.

Trong nội dung đơn kiến nghị, ông Thịnh trình bày, gia đình ông đã phải chịu cảnh khổ sở trong nhiều năm, mỗi khi có mưa xuống là nhà lại bị dột.     Gia đình ông cũng đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị, và ông Chủ tịch quận Hoàng Mai đã đến kiểm tra, hứa sẽ giải quyết dứt điểm nhưng đến nay hiện trạng ngôi nhà ông Thịnh vẫn chưa được khắc phục.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí trân trọng chuyển đơn của ông Lê Văn Thịnh Đến ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

- Đơn kêu cứu của bà Trần Thị Hạnh, sinh năm 1972, hiện trú tại xóm 11 chợ Đường Tàu, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội phản ánh:

Ngày 8/6/2013 bà Hạnh bị 4 Công an viên xã Cổ Nhuế là ông Hoa Văn Mạnh, Hoàng Hữu Quyết, Lê Ngọc Hải, Vương Anh Tú hành hung ở chợ Đường Tàu, Cổ Nhuế.

Trong nội dung đơn kêu cứu, bà Hạnh phản ánh, sau khi bị đánh ở chợ, bà Hạnh tiếp tục bị đưa về trụ sở Công an xã Cổ Nhuế, gia đình bà có ý kiến đưa bà đi cấp cứu nhưng không được đồng ý.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí trân trọng chuyển đơn của bà Trần Thị Hạnh đến ông Trưởng Công an huyện Từ Liêm xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

 Anh Đức (tổng hợp)