Bạn đọc viết:

Nhiều rủi ro tiềm ẩn khi cho trẻ dùng điện thoại di động

(Dân trí) - Khi được hỏi vì sao các em dùng điện thoại di động thì tất cả các em học sinh đều trả lời là để gọi gia đình đón sau khi tan học. Tuy nhiên, chiếc điện thoại không chỉ mang lại lợi ích mà kéo theo đó là nhiều hiểm họa khôn lường.

Hiện nay, có rất nhiều gia đình không ngần ngại mua những loại điện thoại đắt tiền cho con em chơi điện tử giải trí sau giờ học, hoặc để tiện cho việc quản lý. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh không ý thức được việc trao cho con em một tài sản giá trị lớn cùng tiềm ẩn không ít rủi ro. Đã có rất nhiều trường hợp các em học sinh bị kẻ xấu trấn lột, bị cướp điện thoại gần cổng trường học.
 
Phụ huynh cần thận trọng khi cho con trẻ dùng điện thoại di động
Phụ huynh cần thận trọng khi cho con trẻ dùng điện thoại di động

Em Minh Hiền, học sinh trường THCS Giảng Võ chia sẻ rằng: "Trường em đa phần các bạn đều sử dụng điện thoại di động, chỉ có một số bạn dùng điện thoại đắt tiền. Phần lớn để gọi cho bố mẹ đến đón khi tan học hoặc để chơi điện tử. Trước đây đã từng xảy ra việc một bạn bị cướp điện thoại, nhưng may là bạn đó không bị làm sao".

Bên cạnh các mối nguy hiểm như bị đánh, trấn lột, mất cắp,... điện thoại di động còn ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe của các em. Lứa tuổi học sinh là lứa tuổi đang phát triển và hoàn thiện cả về tâm và sinh lý. Vì thế việc tiếp xúc thường xuyên với sóng điện thoại gây nhiều ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của trẻ em.

Về tâm lý, đây là lứa tuổi rất tò mò và không ý thức được hành vi của mình, các bậc phụ huynh thì không thể ngăn cản các em có những khám phá riêng, vì vậy việc sử dụng điện thoại di động càng dễ làm cho trẻ em tiếp cận với các luồng thông tin không phù hợp với lứa tuổi như giết người, hiếp dâm, cướp của,... do những thư rác gửi tới.

Bên cạnh đó, việc sử dụng điện thoại thường xuyên sẽ khiến các em ỷ lại và phụ thuộc quá nhiều vào nó. Nhiều em coi điện thoại là "vật bất li thân", cứ rỗi thời gian là lôi ra chơi điện tử, không chịu vận động nên sức khỏe yếu. Nhiều trẻ trở nên thiếu hòa đồng với bạn bè, xã hội vì quá ham mê, rất dễ dẫn đến các bệnh về tâm lý như tự kỷ, rối loạn tâm lý, hoang tưởng,... .

Về sức khỏe, lứa tuổi học sinh là lứa tuổi đang phát triển và hoàn thiện thể trạng cơ thể, hiện nay đã có rất nhiều nghiên cứu chỉ rõ ra rằng việc tiếp xúc quá nhiều và thường xuyên với sóng điện từ điện thoại di động sẽ gây những tác động xấu đến sức khỏe trẻ em như tăng 40% khả năng mắc ung thư não, u thần kinh đệm,... .

Chị Thu Hà, phụ huynh học sinh trường THCS Nghĩa Tân chia sẻ:"Cháu nhà tôi mới học lớp 7 nên gia đình chưa dám cho cháu dùng điện thoại, nếu cần gọi bố mẹ đến đón thì cháu sang bên hàng nước đối diện cổng trường để gọi. Nhà trường cũng cấm học sinh dùng điện thoại nên gia đình không dám mua".

Chính vì những mối nguy hiểm trên, các gia đình nên cân nhắc kỹ mặt lợi, mặt hại từ việc cho phép các em sử dụng điện thoại di động. Bên cạnh việc quản lý các em tại gia đình, trường học nên phối hợp cùng phụ huynh học sinh giáo dục các em tại trường về những hiểm họa từ việc sử dụng điện thoại di động.

Nguyễn Vũ - Vũ Thị Thúy