Hà Nội:

Nhiều “bất thường” trong một Quyết định giao đất

(Dân trí) - Thời gian gần đây, toà soạn Dân trí liên tục nhận được nhiều kiến nghị của hàng trăm xã viên HTX Liên Thắng, xã Đông Ngạc (Từ Liêm- Hà Nội) khiếu nại về một Quyết định giao đất có nhiều dấu hiệu “bất thường” của Thành phố Hà Nội.

Nhiều “bất thường” trong một Quyết định giao đất - 1
Hàng trăm xã viên HTX Liên Thắng đứng trước nguy cơ bị “xoá sổ” những mảnh vườn đang canh tác màu mỡ (ảnh: Vũ Văn Tiến).

Qua xác minh vụ việc cho thấy, việc khiếu nại của hàng trăm xã viên trên là có cơ sở, khi UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định thu hồi 94.703m2 đất bãi ngoài đê sông Hồng (địa phận xã Đông Ngạc, Từ Liêm) giao cho một doanh nghiệp đang tạm dừng hoạt động.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, năm 1992, từ UBND huyện Từ Liêm có văn bản bàn giao khu đất này cho HTX Liên Thắng cải tạo để đưa vào sản xuất nông nghiệp.

Để hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả hơn, nên ngày 7/2/2002, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định 1180/QĐ-UB về việc cho phép HTX Liên Thắng cải tạo bãi sông tương ứng từ Km55+600 đến Km56+000 đê Hữu Hồng thuộc xã Đông Ngạc làm nơi bốc xếp, trung chuyển VLXD.

Từ đó đến nay, HTX Liên Thắng cùng với xã viên đã san lấp cải tạo mặt bằng và sử dụng khu đất bãi ổn định, đúng mục đích: vừa trồng cây ăn quả, nuôi trồng thuỷ sản, vừa dành một phần diện tích bố trí làm bãi trung chuyển vật liệu, đáp ứng nhu cầu xây dựng của người dân thủ đô.

Từ khi bãi ra đời đến nay, mặc dù mới được 7 năm, HTX Liên Thắng đã liên kết với hàng chục doanh nghiệp chuyên kinh doanh các loại vật liệu xây dựng để cung cấp cho thị trường Hà Nội.

Từ đó đã góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm hộ với vài trăm nhân khẩu là con em xã viên HTX và người dân xã Đông Ngạc. Hàng năm, HTX Liên Thắng đều đóng góp các nghĩa vụ tài chính đầy đủ với Nhà nước.

Sự việc trở nên phức tạp khi ông Vũ Hồng Khanh - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 18/5/2009 thu hồi 94.703m2 đất của HTX Liên Thắng giao cho Công ty CP Đầu tư xây dựng và hỗ trợ phát triển vận tải Phúc An (Công ty CP Phúc An) thuê hàng năm để làm bãi đỗ xe tĩnh.

Điều bất thường và trớ trêu tại Quyết định trên là UBND Thành phố đi giao gần 10.000 mét vuông đất của các xã viên đang làm ăn suôn sẻ cho một Công ty đã tạm ngừng hoạt động được 5 tháng (Công ty CP Phúc An có công văn gửi Chi cục Thuế quận Tây Hồ, Hà Nội xin tạm ngừng hoạt động từ 1/1/2009 đến 31/12/2009), đã đẩy hàng trăm xã viên HTX Liên Thắng đứng trước nguy cơ thất nghiệp, không có công ăn việc làm...

Việc UBND TP Hà Nội giao cho Công ty CP Phúc An gần 10.000 mét vuông đất trên để làm bãi đỗ xe tĩnh “đe doạ” trực tiếp đến khả năng thoát lũ ngoài đê, tiềm ẩn nguy huỷ hiểm cho khu vực nội thành.

Ngoài ra, diện tích đất trên nằm ngoài đê, khi mùa nước lũ sẽ bị ngập, do đó xăng dầu sẽ gây ô nhiễm nguồn nước sông Hồng vùng hạ lưu; mặt khác khu vực xã Đông Ngạc không có quá nhiều xe ô tô để trông giữ. Vậy, mục đích chính của bãi đỗ xe tĩnh là để làm gì và tại sao UBND thành phố Hà Nội lại cấp phép cho dự án này?

Trao đổi với Dân trí, ông Phạm Xuân Hoà, Chủ nhiệm HTX Liên Thắng bức xúc: Không hiểu vì lý do gì, một doanh nghiệp đã tạm dừng hoạt động mà UBND Thành phố vẫn “ưu ái” cấp cho gần 10.000 mét vuông đất để làm dự án?

Trong khi đó hàng trăm xã viên từ khi biết tin UBND Thành phố đã ký quyết định thu hồi đất của gia đình mình đang nuôi trồng thuỷ sản, trồng cây để cho một doanh nghiệp làm bãi đỗ xe thì hoang mang, lo lắng tột độ.

Hiện nay, hàng trăm xã viên HTX Liên Thắng, huyện Từ Liêm mong muốn UBND TP Hà Nội xem xét lại Quyết định giao đất có nhiều điểm “bất thường” trên, để họ yên tâm, tiếp tục canh tác, sản xuất trên mảnh đất họ đang sử dụng.

Vũ Văn Tiến