Phú Yên:

Nhiều bất cập trên quốc lộ 19C, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông!

(Dân trí) - Quốc lộ 19C là tuyến giao thông huyết mạch của 3 huyện miền núi Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh (Phú Yên) đồng thời kết nối với tỉnh Bình Định, Đắk Lắk. Sau hơn 6 năm đưa vào sử dụng nhưng hiện vẫn còn 3,5 km tuyến tránh qua TT. La Hai (huyện Đồng Xuân) chưa được thi công. Không có tuyến tránh, các phương tiện vận tải có trọng tải hàng chục tấn phải đi vào trung tâm thị trấn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo phản ánh của người dân TT. La Hai, PV chứng kiến việc các xe tải có trọng tải hàng chục tấn “hiên ngang” đi giữa con đường chật hẹp. Đặc biệt, đối với những xe có trọng tải lớn và dài bất chấp luật lệ giao thông ngang nhiên bỏ vòng xuyến.

“Bữa nay còn đỡ đỡ đó, chứ mùa sắn mùa mía mấy xe tải to còn nối đuôi nhau mà đi. Đường là đường nội thị mà cứ để xe tải chạy vô thì không được rồi…quá mất an toàn giao thông. Dân ở đây chờ 6 năm rồi mà vẫn chưa làm đường tránh”, ông Dương Văn Tâm người dân TT. La Hai nói.

Do không có đường tránh, nên nhiều xe có tải trọng lớn buộc phải đi vào con đường nội thị TT. La Hai
Do không có đường tránh, nên nhiều xe có tải trọng lớn buộc phải đi vào con đường nội thị TT. La Hai

Được biết theo thiết kế, tuyến quốc lộ 19C dài 115,56km, nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m thảm bê tông nhựa. Công trình được đưa vào sử dụng từ tháng 8/2012. Tổng vốn đầu tư hơn 609 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, vốn trái phiếu Chính phủ và vốn dự án ADB5.

Đối với đoạn qua TT. La Hai (huyện Đồng Xuân) cũng được thiết kế có tuyến tránh dài 3,5km, kinh phí đầu tư 83,8 tỉ đồng. Dự kiến đấu thầu thi công trong quý IV/2012 và hoàn thành vào năm 2013. Thế nhưng không biết nguyên nhân gì đến nay đoạn đường này vẫn chưa được triển khai thi công.

Cho biết thêm về đoạn đường này anh Dương Văn Tâm nói: Ban ngày thì xe sắn mía, ban đêm thì xe chở khách 45 chỗ từ Đắk Lắk “phóng” ào ào xuống. Do đường nhỏ nên nhiều tài xế xe bỏ vòng xuyến không chạy theo đúng quy định. Người dân ở đây cứ nghe tiếng rà phanh của tài xế là sợ rồi. Mong sao có tuyến đường tránh để giảm bớt lượng xe qua đây.

Nhiều xe có trọng tải lớn bất chấp luật giao thông ngang nhiên bỏ vòng xuyến
Nhiều xe có trọng tải lớn bất chấp luật giao thông ngang nhiên bỏ vòng xuyến

Còn theo ông Lê Văn Hận, người dân thị trấn La Hai: một trung tâm thị trấn của huyện mà xe tải chạy ngày đêm như thế này thì không ai chịu nỗi. Có những lúc tưởng tượng xe muốn lao thẳng vào trụ sở của UBND huyện. Dân đã kiến nghị nhiều lần rồi nhưng chưa biết khi nào mới thi công đường tránh.

Người dân chờ đợi 6 năm nhưng 3,5 km đường tránh vẫn chưa được thực hiện
Người dân chờ đợi 6 năm nhưng 3,5 km đường tránh vẫn chưa được thực hiện

Trước bất cập này, chính quyền huyện Đồng Xuân đã nhiều lần kiến nghị ngành giao thông, vận tải và UBND tỉnh Phú Yên tiếp tục bố trí vốn để thực hiện xây dựng tuyến đường tránh. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thấy hồi âm.

Ông Phạm Trung Chánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân cho biết: Chính vì chưa thi công 3,5km đường tránh nên quốc lộ 19C có nhiều hạn chế. Xe tải trọng lớn thường xuyên vào trung tâm thị trấn. Điều này gây hư hỏng đường nội thị và gây mất an toàn giao thông. Vừa rồi Quỹ bảo trì đường bộ đã phải trích hơn 4 tỷ đồng để sửa chữa. UBND huyện rất mong cấp trên sớm đầu tư tuyến đường tránh này để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn giao thông ở TT. La Hai.

Trung Thi