Đà Nẵng:

Người dân trong khu đô thị phát hoảng vì bị đàn bò thả rông "khủng bố"!

Minh Châu

(Dân trí) - Trong suốt thời gian dài, người dân khu đô thị Phước Lý (TP Đà Nẵng) phải chịu sự quấy rầy của một đàn bò khoảng 20 - 30 con. Chúng thường xuyên gặm các công trình cây xanh, phóng uế bừa bãi...

Tình trạng thả rông gia súc trong khu đô thị vốn là vấn đề khó xử đối với các cấp chính quyền địa phương, khi một bộ phận người dân chăn nuôi trâu, bò… trong khu đô thị có thói quen thả rông tự do ra đường. Chúng không chỉ gặm nham nhở các công trình cây xanh, mà còn giày xéo vườn tược, cây cối của nhà dân, phóng uế bừa bãi trên vỉa hè và dưới lòng đường, gây mất mỹ quan đô thị, chưa kể gây ra không ít nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Theo phản ánh của người dân tại khu đô thị Phước Lý (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) thời gian gần đây, có một đàn bò từ 20 - 30 con, không rõ chủ, thường xuyên được thả rông. Đàn bò này khá dạn dĩ, đuổi mãi không đi, chúng liên tục quấy phá các vườn rau, cây hoa của người dân trồng trước nhà, đặc biệt là đi đến đâu, phóng uế bừa bãi đến đó.

Người dân trong khu đô thị phát hoảng vì bị đàn bò thả rông khủng bố! - 1

Một đàn bò được thả rong tại khu đô thị Phước Lý

Người dân trong khu đô thị phát hoảng vì bị đàn bò thả rông khủng bố! - 2

Bò phóng uế bừa bãi trước nhà dân 

Chị H. (một người dân tại đường Phước Lý 8) bức xúc: "Đàn bò này được một ông già không rõ người ở đâu, thường xuyên lùa xuống khu vực này và thả rông, có khi là thả qua đêm. Một đàn rất đông và không sợ người, chúng ăn hết mấy ảng rau tôi trồng trước cửa, lại còn giẫm đạp cả mảnh vườn cạnh nhà, đuổi hết mấy con này lát nữa mấy con khác lại đến".

Chị H. cũng bày tỏ lo lắng về vấn đề an toàn giao thông khi đàn bò này thường xuyên đi lững thững giữa đường cái, nhất là về đêm, đường tối nếu gặp phải chúng mà không kịp xử lý thì rất dễ gây tai nạn.

Người dân trong khu đô thị phát hoảng vì bị đàn bò thả rông khủng bố! - 3

Bò giày xéo vườn rau của người dân nơi đây

Người dân trong khu đô thị phát hoảng vì bị đàn bò thả rông khủng bố! - 4

Việc đàn bò đi lại tự do trên đường dễ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Về phía UBND phường Hòa Minh cho biết đã tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân và không trả lời gì thêm.

Tuy đã có cơ sở pháp lý để xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi thả rông gia súc trong khu đô thị tuy nhiên trong thực tế lại gặp rất nhiều bất cập. Nếu chính quyền bắt các trường hợp gia súc thả rông, thì chủ sở hữu lại trốn tránh trách nhiệm, không đến nhận, chính quyền giữ "tang vật" lâu ngày, nếu chúng chết hoặc mất tích thì lại phải bồi thường.