Người dân "ốc đảo" giữa sông Thu Bồn vui mừng vì sắp thoát cảnh cô lập

Ngô Linh

(Dân trí) - Gần 400 hộ dân với hơn 1.500 nhân khẩu tại thôn Lệ Bắc, xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, phấn khởi khi sắp thoát khỏi cảnh cô lập mỗi mùa mưa lũ.

Thôn Lệ Bắc (xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) là một ốc đảo nằm giữa sông Thu Bồn, con đường duy nhất dẫn vào ốc đảo này phải đi qua một đập tràn.

Theo người dân Lệ Bắc, khu vực đập tràn thường xuyên xảy ra tai nạn do nước cuốn. Chỉ cần nước sông dâng ở mức báo động 1 cũng khiến việc đi lại của người dân hết sức khó khăn, nguy hiểm.

Người dân "ốc đảo" Lệ Bắc chia sẻ niềm vui khi sắp có cây cầu mới (Video: Ngô Linh).

Lũ ở mức báo động 2, khu vực đường dẫn vào thôn bị ngập sâu 3-4m. Hơn 1.500 nhân khẩu của gần 400 hộ dân thôn Lệ Bắc, trong đó có 400 học sinh bị cô lập hoàn toàn.

Mỗi khi vào mùa mưa lũ, người dân thôn Lệ Bắc phải cõng con tới lớp hoặc chen chúc trên ghe để sang bên kia bờ. Nỗi ám ảnh trượt chân nước cuốn đã từng xảy ra không ít lần.

Ông Nguyễn Xuân Phương, Trưởng thôn Lệ Bắc, cho biết, nhiều năm nay, cứ đến mùa mưa lũ, địa phương bố trí một con đò để đưa bà con qua sông Thu Bồn. Tuy nhiên, việc dùng đò cũng gặp khó khăn khi nước sông chỉ hơn nửa mét, ghe thuyền không di chuyển được, đây cũng là thời điểm nước chảy rất mạnh.

Người dân ốc đảo giữa sông Thu Bồn vui mừng vì sắp thoát cảnh cô lập - 1

Con đường bê tông vào thôn mùa nắng ráo, mùa mưa lũ thì bị ngập hoàn toàn (Ảnh: Ngô Linh).

Nhiều lần địa phương tuyên truyền, cắm biển báo nhưng một số người vẫn lội qua vì cuộc sống mưu sinh.

"Khát khao có một cây cầu để thuận tiện đi lại, phát triển kinh tế của người dân Lệ Bắc nay sắp thành hiện thực. Người dân ai cũng phấn khởi, vui mừng vì sắp thoát cảnh cô lập mỗi mùa mưa lũ", ông Phương chia sẻ.

Bà Hồ Thị Năm (70 tuổi, thôn Lệ Bắc) cho hay, việc chính quyền đầu tư xây cầu Lệ Bắc là niềm mơ ước của bao thế hệ người dân nơi đây, vì thỉnh thoảng lại xảy ra những sự việc thương tâm, để lại mất mát quá lớn.

Dù đã có con đường bê tông nhưng người dân chỉ đi lại vào mùa nắng ráo, còn khi mưa xuống, con đường độc đạo này sẽ ngập, nước chảy xiết. Chưa kể, thôn Lệ Bắc có đến gần 200ha đất canh tác hoa màu, vì vậy nhu cầu đi lại để giao thương, phát triển kinh tế rất cao.

"Đây là ước mơ chung trong hàng chục năm nay của người dân Lệ Bắc, nay sắp thành hiện thực", bà Năm nói.

Người dân ốc đảo giữa sông Thu Bồn vui mừng vì sắp thoát cảnh cô lập - 2

Cầu Lệ Bắc đang được đẩy nhanh tiến độ để có thể hoàn thành trước mùa mưa lũ (Ảnh: Ngô Linh).

Ông Nguyễn Thế Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, cho biết, dự án công trình cầu Lệ Bắc được phê duyệt với tổng mức đầu tư 93 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 70%, ngân sách huyện 30%.

Tổng chiều dài đường dẫn và cầu khoảng 687m. Công trình được khởi công tháng 12/2024, dự kiến hoàn thành năm 2025.

Mục tiêu của dự án nhằm xóa đò ngang, phục vụ nhân dân đi lại an toàn và thuận lợi, đặc biệt mùa mưa. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong vùng, mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội liên vùng, liên huyện, phát huy tiềm năng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ cho các địa phương.

Người dân ốc đảo giữa sông Thu Bồn vui mừng vì sắp thoát cảnh cô lập - 3

Người dân Lệ Bắc vui mừng khi cây cầu khát vọng hàng chục năm sắp thành hiện thực (Ảnh: Ngô Linh).

Việc giao lưu hàng hóa, thương mại, dịch vụ được phát huy tối đa, đời sống kinh tế của nhân dân 2 bên bờ sông phát triển mạnh mẽ. Những chuyến đò ngang với nhiều mất mát khó quên bên bến sông Lệ Bắc sẽ vĩnh viễn lùi vào dĩ vãng.

Ngày 26/3, đại diện nhà thầu thi công, Công ty TNHH Thanh Tùng cho biết, đến nay dự án đã thi công đạt hơn 20% khối lượng và không vướng mắc về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

"Do được người dân và chính quyền địa phương ủng hộ nên mặt bằng đã xong, nếu nguồn vốn đảm bảo, công trình sẽ hoàn thành trong tháng 10 năm nay, sớm hơn kế hoạch đề ra", đại diện nhà thầu nói.