Hà Nội:

Người dân điêu đứng vì cái "lắc đầu" của UBND phường Yên Phụ

(Dân trí) - Mua căn hộ khu tập thể nhà máy điện Yên Phụ năm 1997 và được Sở Xây dựng Hà Nội xác nhận đủ tiêu chuẩn mua nhà theo Nghị định 61/CP, nhưng sau nhiều năm đi lại bà Nguyễn Thị Chính vẫn không được hưởng chính sách do thiếu xác nhận của phường Yên Phụ.

Trong đơn kiến nghị gửi đến báo Dân trí, bà Nguyễn Thị Chính, sinh năm 1958, trú tại số nhà 36, ngách 32/42 tập thể nhà máy điện Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội phản ánh việc UBND phường Yên Phụ không ký xác nhận vào đơn đề nghị bán nhà cho người đang ở thuê khiến gia đình bà chưa thể hoàn thành hồ sơ xin mua nhà theo Nghị định 61/CP, dù Sở Xây dựng, Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà Tây Hồ xác nhận bà Chính đủ tiêu chuẩn mua nhà.

Ngôi nhà 36, ngách 32/42 tập thể nhà máy điện Yên Phụ, quận Tây Hồ được bà Chính mua lại của ông Dương Tử Giang (cán bộ nhà máy điện được phân nhà năm 1985) vào năm 1997. Sau nhiều năm ăn ở ổn định, năm 2011, gia đình bà Nguyễn Thị Chính bắt đầu làm hồ sơ xin đăng ký mua nhà và xin cấp Giấy chứng nhận QSDĐ ở theo Nghị định 61/CP.
 
Bà Chính chưa thể hoàn thành hồ sơ mua nhà vì thiếu một chữ ký (Ảnh: Ngọc Cương)
Bà Chính chưa thể hoàn thành hồ sơ mua nhà vì thiếu một chữ ký (Ảnh: Ngọc Cương)

Tháng 2/2012, Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà Tây Hồ xác nhận trường hợp của gia đình bà Chính đủ tiêu chuẩn mua nhà theo Nghị định 61/CP dành cho người đang thuê nhà thuộc sở hữu của nhà nước. Theo hướng dẫn của cán bộ Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà Tây Hồ, bà Chính mua một bộ hồ sơ kê khai, xin xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú để làm thủ tục mua nhà theo quy định pháp luật.

Hồ sơ mua nhà của bà Nguyễn Thị Chính đã được UBND phường Yên Phụ xác nhận 4/5 loại giấy tờ, riêng chỉ có đơn đề nghị bán nhà không được cán bộ địa chính xác nhận vào phần nội dung nhà đang ở hiện không có tranh chấp, khiếu nại, dù gia đình bà Chính đủ tiêu chuẩn để được xác nhận.

Theo phản ánh của bà Chính, nguyên nhân khiến phường Yên Phụ không xác nhận đơn đề nghị bán nhà cho bà là khu đất này thuộc dự án được TP. Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 3299/QĐ - UB ngày 5/9/1995. Tuy nhiên, trong suốt nhiều năm qua cơ quan chức năng chưa tiến hành xác định mốc giới, chưa có quyết định thu hồi và đến nay đã quá thời hạn triển khai.
 
Sở Xây dựng Hà Nội xác nhận bà Nguyễn Thị Chính đủ tiêu chuẩn mua nhà
Sở Xây dựng Hà Nội xác nhận bà Nguyễn Thị Chính đủ tiêu chuẩn mua nhà

Chỉ vài ngày sau khi UBND phường Yên Phụ có văn bản trả lời về việc không xác nhận đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Chính, ngày 24/4/2012, Sở Xây dựng Hà Nội lại ký Quyết định số 2334/QĐ - SXD xác nhận gia đình bà Nguyễn Thị Chính đủ tiêu chuẩn mua nhà theo Nghị định 61/CP, đồng thời giao cho Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đo vẽ, kiểm tra thực địa, tiếp nhận hồ sơ mua nhà.

Kể từ khi Sở Xây dựng Hà Nội ra Quyết định, bà Nguyễn Thị Chính đã nhiều lần đề nghị UBND phường Yên Phụ xác nhận nốt lá đơn đề nghị bán nhà theo đúng trình tự, nhưng chỉ nhận được cái “lắc đầu” của chính quyền sở tại với lý do, kể từ sau khi TP. Hà Nội ra Quyết định số 3299/QĐ - UB ngày 5/9/1995, phường Yên Phụ chưa nhận được văn bản nào khác liên quan đến việc quản lý khu đất trên nên không thể xác nhận vào hồ sơ của bà Chính.

Trong khi đó, tại công văn số 9947/XD - B61/CP do Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Quốc Tuấn ký ngày 7/12/2009, gửi quận Tây Hồ về việc đề nghị hướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và QSDĐ ở cho các trường hợp đang ở nhà cơ quan tự quản đã nêu rõ: “Những khu vực nằm trong quy hoạch nhưng chưa cắm mốc giới quy hoạch; chưa có quyết định thu hồi đất thì vẫn tổ chức bán nhà theo Nghị định số 61/CP. Đất thuộc khu vực thực hiện theo dự án riêng nếu chưa cắm mốc giới quy hoạch; chưa có quyết định thu hồi đất thì vẫn tổ chức cấp Giấy chứng nhận”.

Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành văn bản hướng dẫn, đồng thời xác nhận nhà gia đình bà Nguyễn Thị Chính đủ tiêu chuẩn mua nhà theo Nghị định 61/CP, nhưng đến lúc này bà Chính vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ chỉ vì thiếu xác nhận nội dung đất không có tranh chấp thuộc trách nhiệm của UBND phường Yên Phụ. Trong điều kiện bệnh tật luôn đe dọa, bà Nguyễn Thị Chính kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét để gia đình bà được mua nhà theo đúng chính sách.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương