Trong nhiều lá đơn đề nghị gửi đến báo Dân trí, các ông bà Nguyễn Việt Dũng, Phạm Khắc Kiệm, Phan Long, Lê Văn Lai, Nguyễn Anh Đào và nhiều hộ dân sinh sống ổn định tại ngách 342/101 phố Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân phản ánh việc UBND quận Thanh Xuân ra Quyết định thu hồi đất phục vụ cho dự án Cải tạo đường và thoát nước ven hồ Hạ Đình không đúng trình tự, dự án đưa ra có nhiều mâu thuẫn, xâm hại quyền lợi của người dân, đi ngược ý kiến chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội về việc ngăn chặn, xử lý tình trạng lấn chiếm, san lấp hồ, ao trên địa bàn thành phố.
Diện tích mặt hồ Hạ Đình đang bị đe dọa nghiêm trọng (Ảnh: Ngọc Cương)
Theo nội dung đơn của các hộ dân, dự án xây dựng đoạn đường rộng 17,5m, dài 342,5m, với điểm đầu tiếp giáp trường Tiểu học, THCS Hạ Đình và điểm cuối là ngõ 192 phố Hạ Đình là không phù hợp, bởi chiều rộng của mặt phố Hạ Đình nối với phố Nguyễn Trãi chỉ có chiều rộng mặt đường chưa đầy 8m. Bên cạnh đó, quy hoạch này còn bị người dân đặt ra những dấu hỏi nghi ngờ khi điểm kết thúc con đường nằm cách xa mặt đường Hạ Đình 20m, trong khi quy hoạch được đưa ra phục vụ cho việc thu hồi và GPMB khẳng định đấu nối với đường Khương Đình. Dựa trên quy hoạch đưa ra, điểm đấu nối với ngõ 192 sẽ tồn tại một “lô cốt” chắn ngang là những hộ dân nằm ngăn cách giữa con đường rộng 17,5m và phố Hạ Đình.
Ngoài những mâu thuẫn liên quan đến kiến trúc và quy hoạch, dự án dựng đoạn đường rộng 17,5m, dài 342,5m còn đe dọa trực tiếp đến môi trường, cảnh quan hồ điều hòa Hạ Đình khi diện tích mặt hồ sẽ bị lấp đi khoảng 5000m2 (trước đó, năm 2007, mặt hồ Hạ Đình đã bị lấp hơn 10.000m2 để xây trường Tiểu học và THCS Hạ Đình). Trong quá trình lập dự án, UBND quận Thanh Xuân, Ban QLDA quận Thanh Xuân không công bố công khai minh bạch thông tin đến đông đảo nhân dân theo quy định và trình tự mà TP. Hà Nội đã ban hành.
Nhiều tháng sau khi các hộ dân gửi đơn khiếu nại lên các cơ quan Trung ương và UBND TP. Hà Nội, ngày 30/10/2012, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, Đặng Hồng Thái mới ký văn bản số 909/UBND - BQLDA trả lời đơn khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến dự án Cải tạo đường và thoát nước ven hồ Hạ Đình. Về nội dung khiếu nại không công khai minh bạch thông tin quy hoạch chi tiết đoạn đường tại nơi có dự án, không lấy ý khiến của người dân, UBND quận Thanh Xuân khẳng định: “Dự án Cải tạo đường và thoát nước ven hồ Hạ Đình nằm trong quy hoạch chi tiết quận Thanh Xuân 1/2000 đã được công khai nên quy hoạch dự án không phải công khai, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân”.
Văn bản trả lời đơn khiếu nại của công dân gây bức xúc dư luận
Nhận được văn bản trả lời đơn khiếu nại, tố cáo của UBND quận Thanh Xuân, các hộ dân thuộc diện GPMB tỏ ra rất bức xúc.
Trao đổi với PV Dân trí ngày 3/12/2012, ông Phan Long cho biết: “Việc lập kế hoạch GPMB phục vụ dự án ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của các hộ dân nhưng UBND quận Thanh Xuân lại trả lời không phải công khai quy hoạch dự án là thiếu dân chủ, xâm hại trực tiếp quyền lợi chính đáng của các hộ dân, lẫn trình tự thu hồi đất GPMB. Giải thích về việc xây dựng mặt đường rộng 17,5m, quận Thanh Xuân cho rằng sẽ thông với đường Hạ Đình đã được quy hoạch chi tiết rộng 17m trong tương lai, nhưng hiện nay hàng chục hộ dân ở mặt đường Hạ Đình vẫn được UBND quận cấp phép xây dựng nhà kiên cố cao 3-5 tầng nên chưa có đủ cơ sở để khẳng định con đường chính sẽ được mở rộng như nội dung trả lời của quận Thanh Xuân”.
Để đảm bảo cảnh quan môi trường khu vực, các hộ dân sinh sống tại đây tiếp tục đề nghị UBND quận Thanh Xuân điều chỉnh dự án cho phù hợp tình hình thực tế; thu hẹp diện tích mặt đường sắp xây dựng để không lấp thêm mặt hồ Hạ Đình (khoảng 5000m2) theo ý kiến chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội được thể hiện tại văn bản số 162 - CV/TU ngày 11/6/2009 về việc chỉ đạo công tác quản lý đô thị; Công khai thông tin chi tiết về dự án đến người dân theo đúng trình tự công khai, dân chủ.
Phần mặt nước dự kiến sẽ bị san lấp phục vụ dự án (Ảnh: Ngọc Cương)
Liên quan đến việc thu hồi GPMB tại khu vực này, ngày 26/9/2011, Thiếu tướng Lê Quý Đạm, Cục trưởng Cục Quân khí (Bộ Quốc phòng) ký văn bản số 4942/CQK-XD gửi UBND TP. Hà Nội nêu rõ: Khu tập thể Cục Quân khí thuộc tổ 13B, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân hiện có 24 hộ gia đình đã được UBND TP. Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại Quyết định số 7512/QĐ-UB ngày 28/12/2000. Do vậy, các hộ dân đã xây dựng nhà kiên cố và ăn ở, sinh hoạt ổn định từ năm 1993 đến nay.
Ngày 30/6/2011, các hộ gia đình khu tập thể của Cục Quân khí báo cáo lên Cục về chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng làm đường và thoát nước ven hồ Hạ Đình, và dự án này sẽ đi qua một số nhà cán bộ của Cục Quân khí. Theo bản vẽ thiết kế thi công của dự án là xây dựng đoạn đường với chiều rộng đường là 17,5m, chiều dài là 342,51m.
Qua nghiên cứu hồ sơ, Cục Quân khí nhận thấy việc thực hiện chủ trương trên dự án sẽ thuận lợi giao thông, tuy nhiên khi thực hiện dự án sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt của một số hộ gia đình thuộc khu tập thể Cục Quân khí, trong đó có một số hộ phải di dời (các hộ đó là gia đình cán bộ quân đội quân hàm thượng tá, đại tá đã có nhiều công lao trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu trước đây).
Năm 2007, hồ Hạ Đình đã bị san lấp hơn 10.000m2 để xây 2 trường học
Do vậy, Cục Quân khí đề nghị UBND TP. Hà Nội xem xét chủ trương của dự án có hướng chỉ đạo UBND quận Thanh Xuân và UBND phường Hạ Đình điều chỉnh dự án cho phù hợp, có thể điều chỉnh tuyến đường bám theo đường hiện có để ảnh hưởng ít nhất đến các hộ gia đình cán bộ Cục Quân khí, đồng thời quan tâm đến chính sách hậu phương trong quân đội.
Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.
Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương