Nghi án cấu kết với cò ở Quỹ tín dụng Huỳnh Hữu Nghĩa: Thêm nhân chứng tố cáo!

(Dân trí) - Liên quan đến nghi án cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân Huỳnh Hữu Nghĩa (huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) cấu kết với “cò” ăn tiền người vay với mức 10%, mới đây, một người dân ở thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa đã tìm gặp PV trực tiếp phản ánh thêm vụ việc.

Theo trình bày của bà P., vừa qua, bà rất vui khi đọc được bài báo “Nghi án cán bộ tín dụng cấu kết với cò ăn tiền của người vay vốn” trên báo Dân trí. Theo bà P., bài báo phản ánh đúng nội dung vụ việc nên bà tìm gặp PV để trình bày thêm, bởi bà cũng là nạn nhân trong việc phải chi tiền "cò" khi vay vốn.

Cụ thể, theo bà P., cách đây khoảng 2-3 năm, bà vay vốn ở Quỹ tín dụng Huỳnh Hữu Nghĩa và cũng phải chi tiền "cò" cho bà Hồ Thị Bích hết 6 triệu đồng. 8 người thân của bà P. vay vốn ở quỹ này cũng phải chi tiền "cò" cho bà Bích với mức từ một triệu đồng đến 2 triệu đồng. Bà P. nói: “Khi đó, nghĩ là chỗ quen biết nên người nhà tôi bồi dưỡng cho bà Bích từ 200.000-300.000 đồng mỗi lần vay nhưng bà chê ít, buộc phải đưa theo tỷ lệ tiền vay mới chịu. Vì sinh kế nên chúng tôi phải nhắm mắt chi tiền để được vay”.

Sau khi phát hiện vụ ăn tiền "cò" này, bà P. đã làm đơn gửi Ban lãnh đạo Quỹ tín dụng Huỳnh Hữu Nghĩa với mong muốn lãnh đạo Quỹ này kiểm tra, xác minh, kịp thời chấn chỉnh. Tuy nhiên, lãnh đạo Quỹ lại cho rằng, không có bằng chứng bà Bích đòi tiền "cò" khi vay vốn.

Bà P. bức xúc: “Tôi gửi đơn trực tiếp đến lãnh đạo Quỹ tín dụng nhưng họ nói khi nào bắt được bằng chứng chính xác sẽ xử ngay. Giá như họ lắng nghe ý kiến từ người dân thì bà con nghèo đỡ khổ biết mấy. Những ngày qua, bà Bích đi tìm những người tố cáo trên báo hăm he đủ thứ nên bà con rất sợ vì bà này có người nhà làm quan to ở tỉnh, có chồng làm quan ở huyện, quen biết nhiều. Chúng tôi hy vọng qua phản ánh của báo, các cơ quan có thẩm quyền xác minh, làm sáng tỏ vụ việc để những người dân nghèo như chúng tôi được yên tâm, thoát nạn chi tiền cò khi vay vốn, không còn cảm giác lo sợ mỗi khi đến kỳ đáo hạn”.

Nghi án cấu kết với cò ở Quỹ tín dụng Huỳnh Hữu Nghĩa: Thêm nhân chứng tố cáo! - Ảnh 1.

Quỹ Tín dụng Huỳnh Hữu Nghĩa, nơi Trưởng phòng Tín dụng bị "tố" đòi tiền "cò" mới cho vay.

Như Dân trí đã phản ánh, nhiều hộ dân nghèo ở huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng) khi vay vốn ở Quỹ tín dụng Huỳnh Hữu Nghĩa phải chi tiền “cò” với tỷ lệ 10% tiền vay. Người trung gian là bà Lê Thị Minh Thúy (ngụ thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa) và người nhận tiền “cò” là bà Hồ Thị Bích (Trưởng phòng Tín dụng thuộc Quỹ tín dụng Huỳnh Hữu Nghĩa). Ngoài ra, người dân khi vay vốn còn phải gửi tiết kiệm của Quỹ tín dụng Huỳnh Hữu Nghĩa 10% số tiền vay.

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Lượng - Phó Giám đốc Quỹ tín dụng Huỳnh Hữu Nghĩa thừa nhận: “Người dân vay vốn phải gửi tiết kiệm của Quỹ tín dụng Huỳnh Hữu Nghĩa trị giá 10% tiền vay là có thật. Do bà con vay tín chấp, rất dễ xảy ra rủi ro khi người dân không có tiền trả nợ nên chúng tôi yêu cầu bà con phải trích 10% tiền vay gửi tiết kiệm. Việc gửi này có tính lãi suất theo mức gửi không kỳ hạn là 1%/năm. Khi nào bà con trả hết nợ thì sẽ được trả lại số tiền đó cộng với lãi. Còn vay tiền phải thông qua “cò” và chi tiền “cò” 10% thì chúng tôi không nắm được”.

Cũng theo ông Lượng, hàng năm Quỹ tín dụng Huỳnh Hữu Nghĩa phát vay khoảng 70 tỷ đồng cho nhân dân, lãi suất 1,2%/tháng. Như vậy, với số tiền 70 tỷ đồng thì tiền chi cho “cò” là không nhỏ. Số tiền người dân gửi trở lại Quỹ tín dụng cũng không ít. Vậy, số tiền lãi từ khoản tiền này sẽ vào túi ai?

Dư luận người dân đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm với những người có liên quan theo tố cáo của người dân.

Bạch Dương