Nghệ An: Nam thanh niên phải nhập viện vì trưởng công an xã ra đòn mạnh tay?

(Dân trí) - Đến trụ sở công an xã Văn Lợi (Quỳ Hợp, Nghệ An) để làm việc về 1 vụ xô xát trước đó, Đông bất ngờ bị trưởng công an xã này đánh và phải nhập viện cấp cứu.



Bị đánh vì lời khai không khớp

Mới đây, Văn phòng báo điện tử Dân trí thường trú tại Nghệ An nhận được phản ánh của gia đình anh Tăng Văn Đông, xã Văn Lợi, huyện Quỳ Hợp tố cáo trưởng công an xã này đánh người phải nhập viện. Sau khi nhận được phản ánh, PV đã vào cuộc để tìm hiểu sự việc trên. Trong buổi làm việc với anh Đông và người nhà tại bệnh viện đa khoa Tây Bắc, tại đây anh Đông cho biết: sự việc xảy ra vào khoảng 8h sáng 26/5, tại trụ sở công an xã Văn Lợi, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An. Nạn nhân được xác định là anh Tăng Văn Đông (21 tuổi, trú xóm Văn Trường, xã Văn Lợi, Quỳ Hợp , Nghệ An).

Theo trình bày của gia đình nạn nhân Đông, trước đó, vì nhóm bạn của Đông có xảy ra xô xát với nhóm trai làng khác trong đám cưới nên được lực lượng công an xã mời ra trụ sở làm việc.

Anh Đông hiện đang nằm cấp cứu tại BVĐK Tây Bắc.
Anh Đông hiện đang nằm cấp cứu tại BVĐK Tây Bắc.

Sáng 26/5, lần thứ ba Đông và bảy người còn lại trong nhóm được công an xã này mời ra làm việc. Ngoài những người này, trong phòng làm việc của công an xã còn có bốn người bên phía bị hại. Được biết, mục đích của cuộc triệu tập lần này là để hai bên giảng hòa và ra điều kiện bồi thường.

Theo đó, sau khi hai bên ngồi vào bàn để thương lượng điều kiện bồi thường thì Đông được lấy lời khai đầu tiên. Tuy nhiên, Đông cho biết qua một lúc lấy lời khai, thấy Đông khai không khớp với văn bản hỏi cung trước đó nên Đông bị trưởng công an xã là Võ Đình Hậu tát liên tiếp 8 cái vào mặt. Thấy Đông lấy tay che mặt thì vị trưởng công an xã này tiếp tục đấm hai cái vào mạn sườn của nạn nhân.

Anh Đông hiện đang nằm cấp cứu tại BVĐK Tây Bắc.
Các bác sĩ BVĐK Tây Bắc cho biết nạn nhân Đông nhập viện trong tình trạng chóng mặt, bầm mắt, hay nôn mửa và tổn thương phần đầu

Theo đơn thư, trưởng công an Võ Đình Hậu tiếp tục kéo Đông ra phía cuối phòng làm việc, dùng gậy cao su đánh vào đầu. Sau cú đánh như trời giáng khiến nạn nhân choáng váng phải lấy tay ôm đầu và ngồi dựa vào tường nhà.

Ít phút sau khi bị đánh, Đông đi ra khỏi phòng thì bất ngờ choáng váng, xỉu trước phòng làm việc của công an xã Văn Lợi.

Đến khoảng hơn 10h sáng cùng ngày (ngày 26/5), nhận được tin báo từ người thân, ông Tăng Văn Ngọc và bà Bùi Thị Minh (bố, mẹ của nạn nhân) đã tức tốc lên xã và đưa Đông đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Tây Bắc Nghệ An.

Đơn tố cáo của gia đình gửi cơ quan chức năng và Báo Dântrí.
Đơn tố cáo của gia đình gửi cơ quan chức năng và Báo Dântrí.

Về phần những người khác có mặt hôm đó, sau khi Đông bị đánh, buổi làm việc vẫn diễn ra bình thường. Công an xã vẫn lấy lại lời khai của những người khác và hai bên vẫn thương lượng về giá bồi thường cho người bị hại.

Trong lần triệu tập đầu tiên, một người trong nhóm của Đông cũng cho biết đã bị trưởng công an xã đánh.

Nạn nhân vẫn chưa thể tự ngồi dậy vệ sinh cá nhân

Đến nay, sau bốn ngày điều trị tại bệnh viện đa khoa Tây Bắc Nghệ An tình trạng của Đông cũng không mấy tiến triển. Nạn nhân vẫn hay nôn mửa, choáng váng trong đầu, ăn uống kém và không thể ngồi dậy cũng như vệ sinh cá nhân.

Theo bác sĩ Lang Văn Tiến - Bác sĩ điều trị trực tiếp cho bệnh nhân Đông cho biết: “Bệnh nhân Đông nhập viện trong tình trạng chóng mặt, bầm mắt, hay nôn mửa và tổn thương phần đầu. Kết quả chụp CT chưa thấy dấu hiệu não bị tụ máu hay tổn thương gì. Tuy nhiên cần phải nằm viện để tiếp tục theo dõi”.

Hiện Đông vẫn chưa thể tự đứng dậy đi lại được cũng như việc sinh hoạt cá nhân.
Hiện Đông vẫn chưa thể tự đứng dậy đi lại được cũng như việc sinh hoạt cá nhân.

Bà Bùi Thị Minh (mẹ nạn nhân Đông) không khỏi thấp thỏm lo sợ. Theo bà Minh, ít ngày nữa nếu Đông không có tiến triển tốt thì gia đình sẽ làm thủ tục đưa Đông điều trị tại bệnh viện tuyến trên.

Sau khi sự việc xảy ra, PV Dân trí cũng đã có buổi làm việc với chính quyền địa phương. Tuy nhiên trả lời với PV, Chủ tịch UBND xã Văn Lợi cho biết hiện chưa thể cung cấp thêm thông tin cũng như hướng giải quyết sự việc này.

Còn về phần mình, ông Võ Đình Hậu - Trưởng công an xã Văn Lợi, cho biết: “Việc tôi làm thì tôi nhận. Song vì chưa có chỉ thị từ cấp trên nên bản thân tôi cũng không thể tùy tiện cung cấp thêm thông tin gì cho báo chí”.

Hiện tại, gia đình nạn nhân đã gửi đơn thư khiếu kiện đến các cơ quan có thẩm quyền để sớm được giải quyết.

Hồ Hà - Nguyễn Phê