Nghệ An: Hàng chục hộ dân “tố” trưởng thôn “ăn” tiền hỗ trợ bão lụt

(Dân trí) - Cho rằng chính vị trưởng thôn đã không minh bạch trong quá trình kê khai thiệt hại, chi trả tiền hỗ trợ sau lũ lụt. Gần 50 hộ dân tại xóm 12 xã Quỳnh Thạch (Quỳnh Lưu) đã làm đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị thanh tra làm rõ.

Nghệ An: Hàng chục hộ dân “tố” trưởng thôn “ăn” tiền hỗ trợ bão lụt

Hàng chục lá đơn của nhân dân xóm 12, xã Quỳnh Thạch cùng phản ánh vị xóm trưởng thiếu mình bạch trong quá trình làm việc.

Hàng chục lá đơn cùng “tố” trưởng thôn thiếu minh bạch

Cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm 2013 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 nên trên địa bàn tỉnh Nghệ An mưa lớn kéo dài suốt nhiều ngày liền. Tại địa bàn huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) mưa lớn, kết hợp với việc hồ Vực Mấu xả lũ chưa từng thấy trong lịch sử đã gây ngập lụt trên diện rộng. Một cơn “đại hồng thủy” quét qua khiến hàng ngàn hộ dân thuộc các xã vùng hạ lưu chìm trong biển nước. Hàng ngàn hộ dân mất trắng sau trận lũ lịch sử này.

Ngay sau khi cơn “đại hồng thủy” đi qua để hỗ trợ cho bà con nông dân trong quá trình khắc phục thiệt hại và ổn định đời sống sản xuất. Đảng, Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ cho bà con nông dân các vùng chịu thiệt hại. UBND các xã, cán bộ các thôn được giao nhiệm vụ trực tiếp xuống tận từng hộ gia đình thống kê thiệt hại của bà con. Để từ đó có phương án hỗ trợ chính xác minh bạch nhất đến từng hộ dân đảm bảo chủ trương chính sách của Nhà nước không “bỏ sót” một hộ gia đình nào.

Nghệ An: Hàng chục hộ dân “tố” trưởng thôn “ăn” tiền hỗ trợ bão lụt
Ông Phan Đình Trí một hộ dân xóm 12 cho biết, dù bản thân ông đã kê khai rõ thiệt hại và được trưởng thôn xác nhận nhưng bây giờ diện tích, thiệt hại của ông được báo lên xã là hoàn toàn sai.

Đến tháng 11/2014, UBND xã Quỳnh Thạch (Quỳnh Lưu, Nghệ An) thực hiện chi trả tiền hỗ trợ đến các hộ dân chịu thiệt hại trong trận lũ nói trên trong đó có xóm 12. Tuy nhiên, khi danh sách các hộ dân được nhận tiền hỗ trợ thuộc địa bàn xóm 12 thông báo trên hệ thống loa truyền thanh. Thì rất nhiều hộ gia đình tại đây vô cùng bất ngờ khi gia đình mình bị thiệt hại lại không hề nhận được bất kỳ một xu nào của chính quyền.

Ông Phan Đình Trí (SN 1962) - người dân ở xóm 12, xã Quỳnh Thạch bức xúc: “Tôi xây dựng mô hình trang trại đã nhiều năm nay trên diện tích 13.671m2, trong đó 500m2 là trang trại chăn nuôi, 3.300m2 là ao thả cá (300m2 ao cá giống, 3.000m2 nuôi cá thịt) còn lại là diện tích trồng lúa kết hợp nuôi cá. Tại thời điểm trận lũ xảy ra tôi mất trắng hoàn toàn ước tính thiệt hại lúc đó hơn 75 triệu đồng. Tôi cũng đã làm tờ trình cho xóm và được xác nhận. Vậy mà khi nhận tiền hỗ trợ thì kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Số diện tích và thiệt hại của tôi do lũ không đúng như cá nhân tôi đã kê khai và được xác nhận. Vì vậy tôi chỉ nhận được hơn 4 triệu đồng tiền hỗ trợ”.

Đơn thư của ông Phan Đình Trí gửi các cơ quan chức năng.
Đơn thư của ông Phan Đình Trí gửi các cơ quan chức năng.
Đơn thư của ông Phan Đình Trí gửi các cơ quan chức năng.

Cũng theo ông Trí, cá nhân ông Nguyễn Đình Sinh (xóm trưởng xóm 12) đã tự ý kê khai các khoản thiệt hại của bà con trong thôn mà không thông báo đến từng hộ gia đình. Ông sinh cũng không đến trực tiếp các hộ gia đình để thống kê mà chỉ ghi cho có. Đến bây giờ toàn thôn có gần 50 hộ chịu thiệt hại lại không nhận được hỗ trợ. Còn số khác được nhận thực chất lại không chịu thiệt hại gì. Bởi vì những người đó là anh em với gia đình ông xóm trưởng này. Điều đó đã khiến cho nhân dân xóm 12 vô cùng phẫn nộ.

Bà Đậu Thị Luận (SN 1954) cho biết: “Gia đình tôi có 1 cái ao nuôi cá, và mất gần 50 con gia cầm trong đợt lũ năm ngoái. Tôi cũng không biết có kê khai thiệt hại và cũng không nhận được một đồng hỗ trợ nào. Khi tôi đến thắc mắc với vị xóm trưởng thì được ông này trả lời: “Lần đó tôi ghi cho hay, ai ngờ có hỗ trợ thật. Vì không ghi cho gia đình bà nên bây giờ không có”.

Đơn thư của ông Phan Đình Trí gửi các cơ quan chức năng.
Bà Đậu Thị Luận cho biết: “Lúc tôi thắc mắc thì xóm trưởng nói lần trước kê khai cho hay ai ngờ có hỗ trợ thật”.

Ông Nguyễn Văn Tình (SN 1961) một hộ dân chịu thiệt hại nặng nề trong đợt lũ kinh hoàng vừa qua ngán ngẩm: “Gia đình tôi có hơn 4.000m2 đất nuôi cá lúa. Cá đã thả được 2 năm sắp thu hoạch thì lũ cuốn trôi hết. Bên cạnh đó hàng trăm con gà đẻ cũng bị chết. Thiệt hại đó là hoàn toàn thực tế bà con ở đây ai cũng biết. Vậy mà tôi chỉ nhận được 180.000 đồng tiền hỗ trợ cho 300m2 ao phía trong nhà”.

Cũng theo ông Tình bản thân gia đình ông không hề biết có chính sách hỗ trợ đền bù và cũng không có bất kỳ cán bộ thôn, xã nào đến gia đình mình kê khai thiệt hại. Vậy mà ông xóm trưởng lại “báo cáo” lên cấp trên gia đình anh chỉ thiệt hại có 300m2 ao nuôi cá.

Cần nhanh chóng làm rõ

Trao đổi với chúng tôi ông Phan Hồng Nhương cán bộ thanh tra nhân dân phụ trách 2 xóm 11, 12 xã Quỳnh Thạch cho biết: “Vừa qua tôi cũng đã tiếp nhận 32 đơn thư viết tay và 16 hộ dân đến trình bày bằng miệng. Nội dung liên quan đến việc người dân khiếu nại ông Nguyễn Đình Sinh xóm trưởng xóm 12”.

Đơn thư của ông Phan Đình Trí gửi các cơ quan chức năng.
Vợ chồng anh Nguyễn Văn Tình cho biết: Gia đình mình không hề được kê khai vì thế con số, diện tích bị thiệt hại giữa thực tế và báo cáo là hoàn toàn sai lệch.

Đơn thư của ông Phan Đình Trí gửi các cơ quan chức năng.
 Anh Tình chỉ vào diện tích mình đã nuôi cá trước đây và mất trắng trong cơn lũ mà không hề nhận được 1 xu hỗ trợ.

Ông Nhương cho biết thêm: Trong đơn thư có 4 vấn đề lớn là đền bù thiệt hại lúa nước, ông Nguyễn Đình Sinh có biểu hiện không rõ ràng, minh bạch trong quá trình làm việc. Việc chi trả chế độ chính sách cho người nghèo năm 2013 không đầy đủ. Đền bù thiệt hại bão số 10 năm 2103 không đầy đủ, không minh bạch. Chúng tôi đã tổ chức họp xóm và có kết luận: Đồng chí xóm trưởng quan liêu, không rõ ràng trong quá trình chi trả hỗ trợ của nhà nước, thực hiện sai chính sách của Đảng, Nhà nước. Điều này đã làm mất quyền lợi, niềm tin của nhân dân.

Sau đó ông Nhương đã chuyển toàn bộ hồ sơ, đơn thư, ý kiến của nhân dân đến lãnh đạo UBND xã Quỳnh Thạch để làm rõ vấn đề có hình thức xử lý nghiêm đối với những người sai phạm. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được kết quả trả lời từ UBND xã Quỳnh Thạch.

Ông Phan Đình Trí cho biết toàn bộ diện tích nuôi cá của mình cũng không hề được kê khai.
Ông Phan Đình Trí cho biết toàn bộ diện tích nuôi cá của mình cũng không hề được kê khai.

Ông Phan Đình Trí cho biết toàn bộ diện tích nuôi cá của mình cũng không hề được kê khai.
Ông Phan Hồng Nhương cán bộ thanh tra nhân dân phụ trách 2 xóm 11, 12 xã Quỳnh Thạch cho biết: “Vừa qua tôi cũng đã tiếp nhận 32 đơn thư viết tay và 16 hộ dân đến trình bày bằng miệng. Nội dung liên quan đến việc người dân khiếu nại ông Nguyễn Đình Sinh xóm trưởng xóm 12”.

Thiết nghĩ việc làm của cá nhân vị xóm trưởng đã cướp đi quyền lợi chính đáng của hàng chục hộ dân tại đây. Hơn thế nữa, mặc dù chỉ là một xóm nhưng chính sự quan liêu của ông Sinh đã khiến chủ trương chính sách của đảng và nhà nước đi sai lệch so với thực tế. Khiến nhân dân mất niềm tin đối với chính sách của đảng nhà nước. 

Có hay không việc vị xóm trưởng này đã “một tay che trời” để “ăn” tiền hỗ trợ của nhân dân? Thiết nghĩ UBND xã Quỳnh Thạch cần nhanh chóng làm rõ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Nguyễn Tình - Nguyễn Duy