Nếu chỉ phạt hành chính thì không đủ mạnh để răn đe kẻ ăn cắp xăng

Theo tôi, cần xử lý thật nghiêm khắc các trường hợp gian lận: Đối với Cửa hàng thì rút giấy phép, đối với cá nhân bất kể là chủ hay nhân viên thì cũng truy tố hình sự. Vì đây là hành vì gian lận mà bản chất là ăn cấp, lừa đảo…

 

Bạn đọc: Phuong Nguyen 

 

Theo tôi, cần xử lý thật nghiêm khắc các trường hợp gian lận: Đối với Cửa hàng thì rút giấy phép, đối với cá nhân bất kể là chủ hay nhân viên thì cũng truy tố hình sự (Theo Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung thì mức tiền trộm cắp đến 2 triệu đã bị khởi tố. Trong khi đó, số tiền cây xăng gian lận, mà bản chất là ăn cắp, lừa đảo của khách hàng thì chắc chắn gấp hàng nghìn lần 2 triệu, được thực hiện nhiều lần, với nhiều người, trong thời gian dài… nên tính nguy hiểm cho xã hội là đặc biệt nghiêm trọng. Việc chứng minh số tiền gian lận là không hề khó. Vì vậy, nếu chỉ xử lý hành chính thì không thể đủ mạnh để răn đe bọn phạm tội).

 

Cần phải xử lý thật nghiêm để răn đe người bán, bảo vệ người mua. Được biết, để được lập và cấp giấy phép hoạt động cây xăng thì một trong những yêu cầu là phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới cây xăng trong khu vực. Do vậy, tại khu này, nếu một người, tổ chức đã được cấp giấy phép hoạt động cây xăng thì người, tổ chức khác, mặc dù đáp ứng đủ các điều kiện khác thì cũng không thể lập được cây xăng vì “xuất” cây xăng của khu vực đó đã được cấp cho người khác rồi. Vì vậy, nếu một cây xăng gian lận thì cần phải xử lý nghiêm, nếu cần thiết thì phải rút giấy phép, đình chỉ hoạt động để trao cơ hội kinh doanh cho người kinh doanh lương thiện.

 

Nên chăng, Nhà nước bổ sung quy định trong việc đong, đếm xăng. Ngoài hình thức máy bơm như hiện tại, có thể lắp thêm một bộ phận vào phần ống dẫn xăng ra thiết bị đựng xăng của khách hàng. Cụ thể, có thể bắt buộc bố trí một can hoặc bình nhỏ bằng nhựa trong suốt (khoảng dưới 10 lít đối với khách mua là xe máy, và lớn hơn đối với khách mua là ô tô), ở đó có ghi các mức xăng cụ thể và có thể tháo ra lắp vào được. Can hoặc bình này phải là nhựa trong suốt và phải được gắn ở ngay trước vòi xăng để đảm bảo khách hàng có thể nhìn thấy được lượng xăng là bao nhiêu. Khi khách hàng mua xăng, xăng sẽ được bơm ra từ cột, chạy qua ống dẫn và sẽ chảy vào can, bình nhựa đó trước khi chảy vào thiết bị đựng xăng của khách hàng. Có như vậy mới hy vọng ngăn chặn được sự gian lận của người bán.